Thêm một Ban giám khảo Việt Nam cho Giải thưởng 5 châu lục Pháp ngữ

Hải Minh |

Giải thưởng 5 châu lục Pháp ngữ có thêm hai Ban giám khảo khu vực mới và một nền tảng năng động dành riêng cho các chuyên gia trong lĩnh vực sách tiếng Pháp.

Giải thưởng 5 châu lục Pháp ngữ là một dự án của Tổ chức Pháp ngữ Quốc tế. Kể từ khi ra đời vào năm 2001 đến nay, giải đã cho phép vinh danh những tài năng văn học phản ánh sự đa dạng văn hóa thông qua những tác phẩm văn học viết bằng tiếng Pháp ở năm châu lục và quảng bá các nhà văn trên trường quốc tế cũng như với công chúng.

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập, giải thưởng có thêm hai Ban giám khảo khu vực mới (Li-Băng và Việt Nam) và một nền tảng năng động dành riêng cho các chuyên gia trong lĩnh vực sách tiếng Pháp.

Sự đa dạng của các nhà văn Pháp ngữ, vị trí của các tác phẩm của họ trong văn học thế giới và những giải thưởng quốc tế mà các thành viên ban giám khảo đã nhận được cũng như giải thưởng của những người được bình chọn là minh họa tốt nhất cho sự phong phú và sống động của văn học bằng tiếng Pháp.

 
Tiểu thuyết Pháp "Chàng lùn và giấc mơ toàn cầu". Ảnh: BTC

Dành cho các tác phẩm hư cấu tường thuật (tiểu thuyết, truyện kể và tập truyện ngắn) được xuất bản hàng năm, Giải thưởng 5 châu lục Pháp ngữ chào đón tất cả tác giả viết bằng tiếng Pháp bất kể có kinh nghiệm trong lĩnh vực văn học hay không.

Cho đến năm 2020, năm Ban giám khảo khu vực sơ tuyển trước mười tác phẩm hay nhất để giới thiệu vào vòng chung kết. Đó là Hội Văn hóa elongo (Brazzaville, Congo), Hội Nhà văn Lanaudière (Québec, Canada-Québec), Hội Nhà văn Sénégal (Dakar, Sénégal), Hội Passa Porta Fr (Brussels, Bỉ) và Hội Giải thưởng Nhà văn trẻ (Muret, Pháp). Ban Giám khảo Việt Nam do Tiến sĩ Trần Văn Công - Trưởng khoa tiếng Pháp trường Đại học Hà Nội, Hiệp sĩ Văn học Nghệ thuật Pháp - làm chủ tịch.

 
Cuốn sách "Phía sau vụ án xa lạ". Ảnh: BTC

Giải thưởng được trao vào quý cuối mỗi năm. Ngoài khoản tài trợ 10.000 Euro, người chiến thắng được hỗ trợ quảng bá trong cả năm. Cộng đồng Pháp ngữ OIF tài trợ cho người được giải tham gia các cuộc gặp gỡ văn học, hội chợ và triển lãm quốc tế được xác định theo thỏa thuận chung với nhà văn.

Cho đến nay, với sự hỗ trợ của OIF, 4 tác phẩm được Giải thưởng 5 châu lục Pháp ngữ đã được dịch và xuất bản bằng tiếng Việt, với sự hỗ trợ của Tổ chức Pháp ngữ Quốc tế. Đó là "Phía sau vụ án Người xa lạ" của nhà văn Algerie Kamel Daoud, "Chàng lùn và giấc mơ toàn cầu" của nhà văn Congo In Koli Jean Bofane, "Bí mật của mẹ" của nhà văn Tunisie Fawzia Zouari và "Chuyện người đàn bà di gan" của nhà văn Bỉ Jean Marc Turine.

Tại thời điểm này, các Ban giám khảo khu vực đang chuẩn bị chốt danh sách 10 tác phẩm để thống nhất lựa chọn vào cuối tháng 10, trước khi trình lên Ban giám khảo quốc tế.

Hải Minh
TIN LIÊN QUAN

Cuộc đời “Nữ hoàng nhạc Pháp” Thanh Hoa: Cát-xê khủng, tình duyên dang dở

ĐÔNG DU |

Tại "Đời nghệ sĩ", khán giả được lắng nghe những tâm sự về sự nghiệp cũng như cuộc sống hôn nhân của “Nữ hoàng nhạc Pháp” Thanh Hoa.

“Thư pháp Việt sáng tạo không ngừng…”

Việt Văn (thực hiện) |

Họa sĩ Nguyễn Tấn Đạt (TP.Hồ Chí Minh) với biệt danh Mr Cá là một người đa tài. Anh giữ kỷ lục làm tranh cá 3D tại Việt Nam, làm MC, dạy quay video, chụp các phóng sự ảnh báo chí và cũng rất yêu, dành nhiều thời gian nghiên cứu thư pháp. Phóng viên Báo Lao Động đã phỏng vấn anh về câu chuyện thư pháp Việt.

Bộ ảnh của phóng viên Lao Động đăng trên Private Photo Review (Pháp)

V.D |

Bộ ảnh báo chí “Nghệ nhân 90 tuổi đóng giày” của Việt Văn, phóng viên báo Lao Động vừa được chọn đăng trên trang web Private Photo Review (Pháp)- 1 địa chỉ nghệ thuật giới thiệu quảng bá những văn nghệ sỹ từ khắp nơi trên thế giới với những tác phẩm ảnh, bài thơ và truyện ngắn mới nhất.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Cuộc đời “Nữ hoàng nhạc Pháp” Thanh Hoa: Cát-xê khủng, tình duyên dang dở

ĐÔNG DU |

Tại "Đời nghệ sĩ", khán giả được lắng nghe những tâm sự về sự nghiệp cũng như cuộc sống hôn nhân của “Nữ hoàng nhạc Pháp” Thanh Hoa.

“Thư pháp Việt sáng tạo không ngừng…”

Việt Văn (thực hiện) |

Họa sĩ Nguyễn Tấn Đạt (TP.Hồ Chí Minh) với biệt danh Mr Cá là một người đa tài. Anh giữ kỷ lục làm tranh cá 3D tại Việt Nam, làm MC, dạy quay video, chụp các phóng sự ảnh báo chí và cũng rất yêu, dành nhiều thời gian nghiên cứu thư pháp. Phóng viên Báo Lao Động đã phỏng vấn anh về câu chuyện thư pháp Việt.

Bộ ảnh của phóng viên Lao Động đăng trên Private Photo Review (Pháp)

V.D |

Bộ ảnh báo chí “Nghệ nhân 90 tuổi đóng giày” của Việt Văn, phóng viên báo Lao Động vừa được chọn đăng trên trang web Private Photo Review (Pháp)- 1 địa chỉ nghệ thuật giới thiệu quảng bá những văn nghệ sỹ từ khắp nơi trên thế giới với những tác phẩm ảnh, bài thơ và truyện ngắn mới nhất.