Tháo mác 18+ với triển lãm ảnh nude: Nhiều người chụp không hiểu nghệ thuật khoả thân

Phạm Dung |

Dù ủng hộ việc tháo mác 18+ với triển lãm ảnh nude nhưng nhiếp ảnh gia Lê Đức cũng bày tỏ lo ngại về việc khó kiểm soát được chất lượng của những triển lãm này. 

Tại buổi họp báo thường kỳ 6 tháng đầu năm của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ đã ra quyết định chính thức hủy bỏ "mác 18+" với triển lãm nghệ thuật khỏa thân sắp diễn ra từ ngày 23 đến 27.7 tại Hà Nội.

Quyết định này gây ra nhiều tranh luận và ý kiến trái chiều. Ý kiến phản đối cho rằng, việc gỡ bỏ mác 18+ cho một triển lãm nude sẽ kích thích trí tò mò của trẻ nhỏ và gây ảnh hưởng xấu đến các em.  

Là một người theo đuổi nghệ thuật, trong đó có ảnh khỏa thân, nhiếp ảnh gia Lê Đức lại cho rằng, triển lãm này là cần thiết và nó sẽ mở màn cho những triển lãm sau này. Điều đó cũng phần nào giúp xã hội ngày càng có cái nhìn thoáng hơn về ảnh khỏa thân nghệ thuật, vốn được coi là đề tài nhạy cảm.

Cũng theo nhiếp ảnh gia Lê Đức, kể cả có gán mác 18+ cho triển lãm thì cũng rất khó để có thể kiểm soát được độ tuổi của những người vào xem. “Liệu BTC triển lãm có đủ tiền để thuê bảo vệ kiểm soát chứng minh thư của từng người mua vé vào xem”, nhiếp ảnh gia Lê Đức đặt câu hỏi.

Việc dư luận có những phản ứng trái chiều về vấn đề này cũng là điều hết sức bình thường. Bởi lẽ dù có cởi mở đến đâu thì nghệ thuật khỏa thân vẫn là đề tài nhạy cảm, đặc biệt là đối với đối tượng trẻ nhỏ. Nhưng đã đến lúc chúng ta cần phải “cởi trói” cho nghệ thuật.

Dù đồng tình với việc tháo mác 18+ cho triển lãm ảnh nude song nhiếp ảnh gia Lê Đức bày tỏ lo lắng khó kiểm soát chất lượng các triển lãm này. Hiện tại, khi triển lãm nude còn mới lạ thì các cơ quan chức năng còn có sự xem xét, cân đo, đánh giá về cả chuyên môn nghệ thuật và phản ứng của dư luận. Nhưng khi triển lãm nude càng ngày càng trở nên quen thuộc thì rất có thể việc kiểm soát sẽ trở nên lỏng lẻo.

Nhiếp ảnh gia Lê Đức cho biết, hiện nay có rất nhiều người chụp ảnh khỏa thân nhưng lại không hề hiểu rõ về nghệ thuật khỏa thân, nên những tác phẩm của họ cũng không thể đạt được chất lượng. Và nếu không kiểm soát chặt chẽ để những tác phẩm không đủ chất lượng đến với công chúng thông qua các triển lãm chính thống thì chắc chắn sẽ gây ra nhiều phản ứng trái chiều.  

Để tránh tình trạng này, nhiếp ảnh gia Lê Đức cho rằng, trước khi mở triển lãm ảnh nude cần phải tổ chức một cuộc thi tuyển với một hội đồng có chuyên môn cao để chọn ra những tác phẩm thực sự chất lượng để trưng bày.

Phạm Dung
TIN LIÊN QUAN

Gỡ "lệnh cấm" 18+ với triển lãm ảnh nude đầu tiên tại Hà Nội: Một sự ngớ ngẩn!

Nguyễn Hà |

Nhiều chuyên gia không đồng tình ủng hộ, thậm chí gọi đó là sự ngớ ngẩn trước quyết định gỡ bỏ quy định cấm trẻ em dưới 18+ đối với triển lãm nude đầu tiên tại Hà Nội

Nhiếp ảnh gia Thái Phiên: Gỡ "lệnh cấm" 18+ triển lãm ảnh nude là sự "cởi mở"

Nguyên Linh |

Việc Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm quyết định gỡ bỏ mác cấm trẻ em dưới 18 tuổi đối với triển lãm nude đầu tiên tại Hà Nội đã thu hút sự chú ý của dư luận. 

Gỡ "lệnh cấm" 18+ với triển lãm nude đầu tiên tại Hà Nội

NL |

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã quyết định gỡ bỏ quy định cấm trẻ em dưới 18+ đối với triển lãm nude đầu tiên tại Hà Nội. 

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Gỡ "lệnh cấm" 18+ với triển lãm ảnh nude đầu tiên tại Hà Nội: Một sự ngớ ngẩn!

Nguyễn Hà |

Nhiều chuyên gia không đồng tình ủng hộ, thậm chí gọi đó là sự ngớ ngẩn trước quyết định gỡ bỏ quy định cấm trẻ em dưới 18+ đối với triển lãm nude đầu tiên tại Hà Nội

Nhiếp ảnh gia Thái Phiên: Gỡ "lệnh cấm" 18+ triển lãm ảnh nude là sự "cởi mở"

Nguyên Linh |

Việc Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm quyết định gỡ bỏ mác cấm trẻ em dưới 18 tuổi đối với triển lãm nude đầu tiên tại Hà Nội đã thu hút sự chú ý của dư luận. 

Gỡ "lệnh cấm" 18+ với triển lãm nude đầu tiên tại Hà Nội

NL |

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã quyết định gỡ bỏ quy định cấm trẻ em dưới 18+ đối với triển lãm nude đầu tiên tại Hà Nội.