Tháo dỡ phim trường "Kong: Skull Island"

L.C (t/h) |

Khu du lịch sinh thái Tràng An đã đưa thông báo tháo dỡ phim trường "Kong: Skull Island" nằm trong Quần thể danh thắng Tràng An nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của di sản thế giới theo khuyến nghị của UNESCO.

Ngày 18.9, Công ty TNHH Điện tử Thương Mại Dịch vụ Tràng An (Ninh Bình) đã có thông báo chính thức về việc tháo dỡ phim trường "Kong" tại Khu du lịch sinh thái Tràng An.

Theo đó, ngày 20.9,  Ban quản lí Khu du lịch Tràng An sẽ phối hợp với các liên quan sẽ tiến hành tháo dỡ phim trường "Kong" tại đây. Việc này nhằm đảm bảo cho sự phát triển bền vững của Khu du lịch sinh thái Tràng an nói riêng và Quần thể danh thắng Tràng An nói chung theo khuyến nghị của UNESCO.

 
 
Phim trường "Kong: Skull Island" sẽ bị tháo dỡ từ ngày 20.9. Ảnh: Thaiba.

Trước đó, hồi tháng 6, UNESCO đã đưa ra khuyến khích tháo dỡ bối cảnh phim "Kong" trong vùng lõi danh thắng Tràng An. Chia sẻ với báo chí, bà Phạm Thị Thanh Hường, Trưởng ban Văn hoá UNESCO tại Việt Nam cho biết, bà đánh giá cao động thái của Ban quản lý khu du lịch Tràng An.

Bộ phim "Kong: Skull Island" (Đảo đầu lâu) do đạo diễn Jordan Vogt-Roberts thực hiện đã lấy bối cảnh chủ yếu tại Tràng An. Sau khi bộ phim hoàn tất sản xuất, không gian làng thổ dân gồm lều cọ, thuyền gỗ,... được phục dựng để phục vụ khách du lịch tới tham quan từ tháng 4.2017.

Tại bối cảnh phim "Kong: Skull Island" có khoảng 40 túp lều hình chóp nhọn cùng nhiều thuyền gỗ dài, các dụng cụ sinh hoạt bằng tre... Phim trường "Kong" mỗi năm đã thu hút hàng trăm nghìn lượt du khách tới tham quan. Người dân tại đây cũng hoá trang thành thổ dân tại các túp lều để chụp ảnh dùng du khách.

L.C (t/h)
TIN LIÊN QUAN

Hàng nghìn du khách đội mưa du thuyền tại Tràng An

NGUYỄN TRƯỜNG |

Do ảnh hưởng của bão số 4, trong những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có mưa, lượng mưa đo được từ 100mm đến 150mm. Tuy nhiên, do đúng vào dịp nghỉ lễ Quốc Khánh 2.9 nên hàng nghìn du khách trong nước và quốc tế vẫn đội mưa để du thuyền tham quan tại Quần thể danh thắng Tràng An (Ninh Bình).

Ninh Bình: Cháy rừng đặc dụng trong Quần thể danh thắng Tràng An

NGUYỄN TRƯỜNG |

Khoảng 18h ngày 28.6, người dân địa phương phát hiện đám cháy bùng phát tại khu vực rừng đặc dụng trên núi Vụng Quao (thuộc thôn Tràng An, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình). Đây là khu rừng nằm trong Quần thể Danh thắng Tràng An.

Khai mạc Lễ hội Tràng An 2019: Tinh hoa hội tụ trên Kinh đô đá

HUYÊN - TÙNG - T.ANH |

Với chủ đề “Tinh hoa hội tụ trên Kinh đô đá”, Lễ hội Tràng An 2019 tái hiện lịch sử Việt Nam qua các triều đại vua Đinh, vua Lê, vua Lý và vua Trần tại mảnh đất Cố đô Hoa Lư, Ninh Bình.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hàng nghìn du khách đội mưa du thuyền tại Tràng An

NGUYỄN TRƯỜNG |

Do ảnh hưởng của bão số 4, trong những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có mưa, lượng mưa đo được từ 100mm đến 150mm. Tuy nhiên, do đúng vào dịp nghỉ lễ Quốc Khánh 2.9 nên hàng nghìn du khách trong nước và quốc tế vẫn đội mưa để du thuyền tham quan tại Quần thể danh thắng Tràng An (Ninh Bình).

Ninh Bình: Cháy rừng đặc dụng trong Quần thể danh thắng Tràng An

NGUYỄN TRƯỜNG |

Khoảng 18h ngày 28.6, người dân địa phương phát hiện đám cháy bùng phát tại khu vực rừng đặc dụng trên núi Vụng Quao (thuộc thôn Tràng An, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình). Đây là khu rừng nằm trong Quần thể Danh thắng Tràng An.

Khai mạc Lễ hội Tràng An 2019: Tinh hoa hội tụ trên Kinh đô đá

HUYÊN - TÙNG - T.ANH |

Với chủ đề “Tinh hoa hội tụ trên Kinh đô đá”, Lễ hội Tràng An 2019 tái hiện lịch sử Việt Nam qua các triều đại vua Đinh, vua Lê, vua Lý và vua Trần tại mảnh đất Cố đô Hoa Lư, Ninh Bình.