Thanh Sơn - em trai cố NSND Thanh Tòng: U60, mắc nhiều bệnh vẫn lạc quan

ĐÔNG DU |

Nghệ sĩ Thanh Sơn là em trai của cố nghệ sĩ cải lương tài danh Thanh Tòng năm nay đã 59 tuổi. Anh mắc bệnh khớp, huyết áp nhưng vẫn luôn lạc quan và muốn truyền lửa cho các nghệ sĩ trẻ.

Trưởng thành từ cái nôi nghệ thuật

Nghệ sĩ Thanh Sơn là hậu duệ đời thứ 3 của cải lương tuồng cổ Bầu Thắng - Minh Tơ - Thanh Tòng. Anh sinh năm 1962, theo nghề của cha mẹ từ năm 7, 8 tuổi. Ban đầu, anh cũng phải làm quân lượm tiền, cầm cờ chạy hiệu, bắt ngựa, dọn lớp... rồi học cả đánh trống, làm đèn, chỉnh âm thanh, đạo cụ, hậu đài.

Nghệ sĩ Thanh Sơn nhớ lại: “Ba nói muốn giỏi nghề thì tất cả những thứ đó phải biết hết để sau này không ai làm khó mình”. Là con trai út của cố nghệ sĩ Minh Tơ và là em trai của cố NSND Thanh Tòng, nghệ sĩ Thanh Sơn đang nỗ lực duy trì bộ môn cải lương tuồng cổ từng ngày.

Khi có tuổi, nghệ sĩ Thanh Sơn lại đau đáu với công tác truyền nghề cho thế hệ trẻ, đó là lý do anh gắn bó 15 năm với vai trò giảng viên vũ đạo tuồng cổ Khoa Kịch hát dân tộc Trường Sân khấu điện ảnh TPHCM, rồi mở lớp học dành cho các bạn trẻ yêu thích nghệ thuật tuồng cổ.

Trong lần hiếm hoi xuất hiện tại "Sao nối ngôi" (cuộc thi dạng "cha truyền con nối" để giữ gìn nghề của gia đình các nghệ sĩ sĩ) để hỗ trợ cho thí sinh Hoài Thanh, nghệ sĩ Thanh Sơn đã có những chia sẻ cảm xúc về chuyện đời chuyện nghề của mình.

Nghệ sĩ Thanh Sơn (ở giữ). Ảnh: CTCC.
Nghệ sĩ Thanh Sơn (ở giữa). Ảnh: CTCC.

Anh tâm sự một lần diễn vai Quan Công thì tự nhiên xây xẩm mặt mày. Một học trò có mẹ là bác sĩ đã khám, phát hiện anh bị cao huyết áp, bị khớp nên phải uống thuốc thường xuyên. Năm nay anh đã U60 tuổi rồi, anh vẫn cố gắng làm gì được cho nghề thì làm. Trước hết là dạy thêm cho con cháu trong nhà, sau đó là cho những bạn trẻ còn mê nghề hát.

“Ngày còn trẻ, tôi hát và chạy gối, đánh đấm nhiều. Đa số, nghệ sĩ cải lương tuồng cổ thường bị đau khớp gối. Có hôm, tôi đang diễn trên sân khấu mà đau, tôi nén mà lướt qua con đau, một thời gian sau vết thương cũ ngày càng trở nặng. Tuy nhiên, Tổ nghề cũng thương mà cho tôi tiếp tục với nghề.

Mỗi khi đi diễn, khán giả nhìn tôi mà nhắc nhớ về anh trai Thanh Tòng. Điều này khiến cho tôi rất hạnh phúc” - anh tâm sự. Nghệ sĩ Thanh Sơn cũng cho biết anh đi diễn, đi dạy chủ yếu vì đam mê, chứ thù lao không đáng bao nhiêu.

Anh mong muốn truyền lửa cho thế hệ trẻ. Ảnh: CTCC.
Anh mong muốn truyền lửa cho thế hệ trẻ. Ảnh: CTCC.

Trăn trở về lớp trẻ

Hiện tại, nghệ sĩ Thanh Sơn còn là cộng tác viên giảng dạy ở Nhà văn hóa sinh viên về tuồng cổ. Nói về những khó khăn của sân khấu tuồng cổ ngày nay, nam nghệ sĩ gạo cội chia sẻ: “Lớp nghệ sĩ kế cận chưa đủ lực để kế thừa những tiền bối đi trước về cải lương tuồng cổ. Bởi nhiều em không được đào tạo bài bản, chỉ “học lỏm” các nghệ sĩ trước hay coi theo trên mạng.

Sân khấu ngày trước có nhiều nghệ sĩ giỏi nhưng hiện tại đã rụng dần, cây cổ thụ của tuồng cổ đâu còn được mấy người, đa phần giải nghệ, lâu lâu đi hát cho vui hoặc định cư ở nước ngoài. Ở lứa của tôi còn có anh Bạch Long, tuy nhiên anh hoạt động bên kịch, phim nhiều hơn, anh Trường Sơn, Công Minh, Chí Bảo thỉnh thoảng xuất hiện, chỉ còn mình tôi hoạt động để vui cùng tụi nhỏ”.

ĐÔNG DU
TIN LIÊN QUAN

Cuộc đời thăng trầm của "bà ngoại quốc dân" Youn Yuh Jung mới thắng Oscar

ĐÔNG DU |

Nữ nghệ sĩ gạo cội Youn Yuh Jung, 74 tuổi là nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên thắng Oscar nhờ vai phụ là bà ngoại trong phim "Minari". Cả cuộc đời của mình bà trải qua nhiều biến cố như chồng ngoại tình, ly hôn và làm mẹ đơn thân.

HLV Nguyễn Thanh Sơn: "Tôi không áp lực khi ông Phan Thanh Hùng từ chức"

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Nguyễn Thanh Sơn cho biết ông không gặp bất cứ áp lực gì khi thay thế ông Phan Thanh Hùng vừa từ chức.

Cuộc sống của NSƯT Vũ Linh, Kim Tử Long và các nghệ sĩ cải lương tài danh

ĐÔNG DU |

NSƯT Vũ Linh, NSƯT Kim Tử Long và NSND Minh Vương là 3 ngôi sao được mệnh danh là "ông hoàng cải lương" Việt Nam. Sau nhiều năm thăng trầm, có người chọn "ở ẩn", người lại hoạt động miệt mài.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Cuộc đời thăng trầm của "bà ngoại quốc dân" Youn Yuh Jung mới thắng Oscar

ĐÔNG DU |

Nữ nghệ sĩ gạo cội Youn Yuh Jung, 74 tuổi là nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên thắng Oscar nhờ vai phụ là bà ngoại trong phim "Minari". Cả cuộc đời của mình bà trải qua nhiều biến cố như chồng ngoại tình, ly hôn và làm mẹ đơn thân.

HLV Nguyễn Thanh Sơn: "Tôi không áp lực khi ông Phan Thanh Hùng từ chức"

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Nguyễn Thanh Sơn cho biết ông không gặp bất cứ áp lực gì khi thay thế ông Phan Thanh Hùng vừa từ chức.

Cuộc sống của NSƯT Vũ Linh, Kim Tử Long và các nghệ sĩ cải lương tài danh

ĐÔNG DU |

NSƯT Vũ Linh, NSƯT Kim Tử Long và NSND Minh Vương là 3 ngôi sao được mệnh danh là "ông hoàng cải lương" Việt Nam. Sau nhiều năm thăng trầm, có người chọn "ở ẩn", người lại hoạt động miệt mài.