“Thành phố Nhiếp ảnh Việt Nam”: Làm sao cho hay, cho độc đáo...

VIỆT VĂN |

Đề án xây dựng và quảng bá thương hiệu quốc gia lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh được Bộ VHTTDL, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm đặt ra là một nhiệm vụ quan trọng nằm trong việc thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 theo quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 8.9.2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Về nhiếp ảnh, thương hiệu quốc gia sẽ là “Thành phố nhiếp ảnh Việt Nam” giai đoạn 2020 - 2030.

Tại sao là “thành phố nhiếp ảnh”?

Tính phổ biến, đại chúng, khả năng lan tỏa trong cộng đồng của nghệ thuật nhiếp ảnh có khả năng tác động trực tiếp, mạnh mẽ về mặt thị giác đối với hoạt động quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, góp phần bảo vệ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, quảng bá du lịch trong quá trình giao lưu, hội nhập và hợp tác quốc tế.

“Một thiên thần nhỏ” ảnh Việt Văn chụp tại Myanmar vào chung kết Urban Photo Awards (Italia). Myanmar cũng nổi tiếng có Festival ảnh Yangon.
“Một thiên thần nhỏ” ảnh Việt Văn chụp tại Myanmar vào chung kết Urban Photo Awards (Italia). Myanmar cũng nổi tiếng có Festival ảnh Yangon.

Nhiếp ảnh Việt Nam có điều kiện phát triển ở nhiều yếu tố “thiên thời, địa lợi“ như sự ưu đãi của thiên nhiên với nhiều cảnh quan đẹp nổi tiếng thế giới và sự phong phú trong sắc màu, truyền thống văn hóa lâu đời của 54 dân tộc. Thực tế, Việt Nam cũng là một đất nước có nhiều người thích chụp ảnh, chơi ảnh và đội ngũ cầm máy trong đó có nhiều bạn trẻ đã tiếp cận công nghệ hiện đại, bằng tư duy sáng tạo đã đem về nhiều giải thưởng nhiếp ảnh.

Việc xây dựng thành phố nhiếp ảnh có nhiều thuận lợi và cũng góp phần quảng bá, giới thiệu các thế mạnh của địa phương, thu hút du lịch. Thành phố nhiếp ảnh Việt Nam là nơi tổ chức các sự kiện, hoạt động liên quan đến ngành nhiếp ảnh như: Triển lãm, thi ảnh, trại sáng tác, khóa học (workshop), hội thảo, tọa đàm, giao lưu, hội chợ nhiếp ảnh, dịch vụ, mua bán tác phẩm ảnh, thiết bị kỹ thuật phục vụ nhiếp ảnh…

Chọn Thành phố nhiếp ảnh ở đâu?

Có ý kiến khác nhau, chọn một thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM hay Huế, trở thành thương hiệu quốc gia để bạn bè quốc tế biết đến Việt Nam, hay chọn ở các điểm xa xôi… có ưu thế về thiên nhiên, cảnh sắc. Sau cùng thì giải pháp hợp lý hơn là chọn một số tỉnh, thành phố đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn trở thành “Thành phố nhiếp ảnh Việt Nam” để đăng cai tổ chức.

Tiêu chuẩn đặt ra là tỉnh, thành phố nhiếp ảnh phải có phong cảnh, thiên nhiên tươi đẹp, có các Di sản lịch sử văn hóa, văn hóa vật thể và phi vật thể đã được UNESCO công nhận; Có tiềm năng về du lịch; Có khả năng và kinh nghiệm tổ chức các sự kiện văn hóa tầm quốc tế; Khả năng về kinh phí, nhân lực để tổ chức sự kiện và quan trọng không kém là phải thuận tiện phương tiện đi lại, có sân bay hoặc gần sân bay...

Sau khi Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm khảo sát và làm việc tại các địa phương, một số tỉnh, thành phố như: Ninh Bình, Hội An - Quảng Nam, Đà Lạt - Lâm Đồng, Đà Nẵng… đã đáp ứng được tiêu chuẩn, bên cạnh một số những địa phương tiềm năng khác là Hà Nội, TPHCM, Sapa - Lào Cai, Hạ Long - Quảng Ninh, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế…

Thách thức

Dự kiến lần đầu tiên tổ chức “Thành phố nhiếp ảnh Việt Nam” vào năm 2020, trong 15 ngày với nhiều hoạt động triển lãm, thi ảnh marathon (chụp ảnh trong vòng 24 giờ), hội thảo, giao lưu, workshop, tổ chức cho các nhiếp ảnh gia quốc tế và trong nước đi sáng tác, các doanh nghiệp, đơn vị tổ chức hội chợ nhiếp ảnh… tại địa phương nơi đăng cai tổ chức.

Trước hết Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm phải đứng ra tổ chức thi chọn logo, bộ nhận diện thương hiệu “Thành phố nhiếp ảnh Việt Nam”. Xây dựng một đề án chi tiết, cụ thể đã khó nhưng các bước đi cụ thể còn khó hơn. Thời gian không còn nhiều và việc chuẩn bị phải rất chu đáo, ngay từ việc chọn chủ đề cho từng năm để tránh sự trùng lặp, và phù hợp với đặc điểm, thế mạnh của địa phương đăng cai tổ chức.

Việc quảng bá, tuyên truyền sao để “Thành phố nhiếp ảnh Việt Nam” phải trở thành một địa chỉ đỏ thực sự hấp dẫn, thu hút các tay máy trong nước và quốc tế. Làm sao cho hay, cho độc đáo không đơn giản, nhất là khi trên thế giới các liên hoan ảnh, ngày hội nhiếp ảnh lớn mang tầm cỡ quốc tế diễn ra thường xuyên, ngay như ở các nước trong khu vực Đông Nam Á các Festiaval ảnh Angkor (Cambodia), Chiang Mai, Bangkok (Thái Lan), Biennal Singapore 2 năm/lần (Singapore), Yangon (Myanmar)… đã rất uy tín rồi.

VIỆT VĂN
TIN LIÊN QUAN

Một vấn đề của nhiếp ảnh Việt Nam cần trao đổi: “Chất nghệ” được mấy %

ĐẶNG BÁ TIẾN (PHÓ CHỦ TỊCH HỘI VH-NT ĐẮK LẮK) |

Những ai đã gắn bó với nhiếp ảnh nghệ thuật từ xưa đến nay đều hiểu rằng sau công đoạn đi thực tế tìm cảnh, tìm người, tìm vấn đề, sự kiện, bấm máy chụp ảnh, để có được một bức ảnh đẹp ưng ý thì việc xử lý hậu kỳ hết sức quan trọng. Và trong nhiều trường hợp, hậu kỳ có tính quyết định đến thành công của bức ảnh...

3.000 bức ảnh rác thải tại Việt Nam qua đôi mắt nhiếp ảnh gia

Phạm Đông |

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Việt Hùng đi qua 39 tỉnh thành, đã chụp được hơn 3.000 bức ảnh ghi cảnh ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra trên dải đất hình chữ S.

Ngắm Việt Nam đẹp ngỡ ngàng qua ống kính nhiếp ảnh gia Mỹ

Hoàng Long |

Vượt qua rào cản về ngôn ngữ, nhiếp ảnh gia người Mỹ Justin Mott đã rong ruổi trên khắp đất nước Việt Nam, lột tả hết những cảnh sắc lung linh của đất nước và con người qua những tấm ảnh. Bộ ảnh được đăng tải trên National Geographic.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Một vấn đề của nhiếp ảnh Việt Nam cần trao đổi: “Chất nghệ” được mấy %

ĐẶNG BÁ TIẾN (PHÓ CHỦ TỊCH HỘI VH-NT ĐẮK LẮK) |

Những ai đã gắn bó với nhiếp ảnh nghệ thuật từ xưa đến nay đều hiểu rằng sau công đoạn đi thực tế tìm cảnh, tìm người, tìm vấn đề, sự kiện, bấm máy chụp ảnh, để có được một bức ảnh đẹp ưng ý thì việc xử lý hậu kỳ hết sức quan trọng. Và trong nhiều trường hợp, hậu kỳ có tính quyết định đến thành công của bức ảnh...

3.000 bức ảnh rác thải tại Việt Nam qua đôi mắt nhiếp ảnh gia

Phạm Đông |

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Việt Hùng đi qua 39 tỉnh thành, đã chụp được hơn 3.000 bức ảnh ghi cảnh ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra trên dải đất hình chữ S.

Ngắm Việt Nam đẹp ngỡ ngàng qua ống kính nhiếp ảnh gia Mỹ

Hoàng Long |

Vượt qua rào cản về ngôn ngữ, nhiếp ảnh gia người Mỹ Justin Mott đã rong ruổi trên khắp đất nước Việt Nam, lột tả hết những cảnh sắc lung linh của đất nước và con người qua những tấm ảnh. Bộ ảnh được đăng tải trên National Geographic.