Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh kết nối du lịch, giới thiệu sản phẩm hấp dẫn

Thanh Hương |

3 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh kết hợp giới thiệu nhiều chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch với chủ đề “Ba địa phương, một điểm đến, nhiều trải nghiệm”.

Hoạt động liên kết phát triển du lịch giữa Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh thời gian qua đã tạo nên hiệu ứng lan toả sâu rộng, góp phần xây dựng được thương hiệu du lịch của 3 tỉnh. Tính đến thời điểm hiện nay, 3 địa phương đã triển khai mở cửa, phục hồi hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả và bền vững.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An, công tác tái đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật; làm mới, hoàn thiện các sản phẩm du lịch; tuyển dụng, đào tạo, thu hút nguồn nhân lực; kiểm tra, đánh giá chất lượng các dịch vụ và mức độ an toàn đã và đang tiếp tục được 3 tỉnh khẩn trương triển khai.

Thác nước ở Quế Phong (tỉnh Nghệ An) được xem là một trong những điểm đến hấp dẫn của du khách trong mùa hè này. Ảnh: LĐ
Thác nước ở Quế Phong (tỉnh Nghệ An) được xem là một trong những điểm đến hấp dẫn của du khách trong mùa hè này. Ảnh: LĐ

Bên cạnh đó, du lịch Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đã sẵn sàng đón và phục vụ khách du lịch trong nước và quốc tế từ ngày 15.3 với tiêu chí an toàn, thân thiện và hấp dẫn.

Với những thông điệp hấp dẫn như “Du lịch Thanh Hóa - hương sắc bốn mùa”, “Du lịch Nghệ An: Về miền ví giặm - xứ Nghệ ân tình”, “Du lịch Hà Tĩnh: Về Hà Tĩnh người ơi”, 3 tỉnh mong muốn sẽ thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan và nghỉ dưỡng tại đây.

Tham gia trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch quốc tế - VITM Hà Nội 2022 vừa qua, 3 tỉnh địa phương đã giới thiệu những sản phẩm du lịch và tour du lịch mới. Trong đó, đáng chú ý là những sản phẩm tour du lịch liên kết giữa 3 tỉnh hứa hẹn mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm như Tour các di sản văn hóa kết hợp nghỉ dưỡng biển như (Thành nhà Hồ - Khu di tích Lam Kinh - Khu du lịch biển Sầm Sơn Thanh Hóa);

Tour du lịch về nguồn kết hợp khám phá du lịch sinh thái, cộng đồng, mạo hiểm (Pù Luông - Chinh phục đỉnh Puxailaileng - Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc); Tour caravan theo đường Hồ Chí Minh nhánh đông và nhánh Tây qua các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh (Suối cá thần Cẩm Lương - Pù Luông - Cánh đồng hoa hướng dương - Đảo chè Thanh Chương - Quần thể di tích đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác).

Ngoài ra, 3 tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh cũng công bố loạt sự kiện chào Hè năm 2022 gồm Thanh Hóa tổ chức lễ kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn, lễ hội dù bay Sầm Sơn, lễ hội du lịch biển Hải Tiến, ngày hội văn hóa các dân tộc tại khu du lịch Pù Luông...

Nghệ An tổ chức khai mạc lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2022, lễ hội âm nhạc đường phố và ẩm thực đêm, chương trình nghệ thuật về miền ví giặm... Còn Hà Tĩnh sẽ là các chương trình liên hoan dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh; lễ hội cầu ngư xã Nhượng Bạn...

Thanh Hương
TIN LIÊN QUAN

Cấp thiết đào tạo nguồn nhân lực cho du lịch Việt Nam

Mai Châu |

Việc mở cửa trở lại hoàn toàn từ ngày 15.3 được xem là cơ hội “vàng” giúp ngành du lịch Việt Nam sớm phục hồi trở lại. Tuy nhiên, những người làm du lịch phải đau đầu tìm cách giải “bài toán khó” để có thể đáp ứng một nguồn nhân lực dồi dào nhằm phục vụ cho ngành trong bối cảnh bình thường mới. 

Thanh Hóa: Ra mắt sản phẩm du lịch thông minh tại các điểm tham quan

Quách Du - Xuân Hùng |

Thanh Hóa - Tại buổi lễ ra mắt sản phẩm du lịch thông minh ở Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh (huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa), người dân và du khách đã được trải nghiệm, chiêm ngưỡng những danh lam thắng cảnh của xứ Thanh thông qua các ứng dụng thông minh.

Bắc Kạn giới thiệu điểm đến hấp dẫn, tạo chuỗi liên kết du lịch

Thanh Hương |

Trong khuôn Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội năm 2022 đang diễn ra tại Hà Nội, UBND tỉnh Bắc Kạn giới thiệu, quảng bá điểm đến và một số sản phẩm hấp dẫn dành cho du khách.

Cứu thành công cháu bé 9 tuổi bị mắc kẹt ở khe hẹp giữa 2 nhà

Văn Đức |

Lào Cai - Lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công cháu bé bị mắc kẹt giữa 2 tường nhà sau 30 phút.

Bình Dương: 1 giám đốc trung tâm đăng kiểm làm việc với cơ quan điều tra

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 13.1, trên mạng xôn xao tin đồn giám đốc một trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương bị khởi tố, bắt giam để điều tra vi phạm liên quan đến vụ án đưa và nhận hối lộ ở các trung tâm đăng kiểm ở nhiều tỉnh, thành phố.

Khánh thành cầu trị giá hơn 2 tỉ do Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động tài trợ

NHÓM PV |

Cần Thơ - Chiều 13.1, cầu kênh A7 ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, do Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng Lao Động tài trợ xây dựng đã chính thức được khánh thành.

Nghề làm bánh phồng tôm truyền thống 3 đời tất bật sản xuất bán Tết

TẠ QUANG |

Vào những ngày cận Tết, cơ sở bánh gia truyền 3 đời nức tiếng tại TP. Cần Thơ “bánh phồng tôm Dương gia” lại tất bật sản xuất bánh bán Tết và kiếm thu nhập tiền triệu mỗi ngày.

Thang máy chung cư rơi ở Nha Trang: Yêu cầu công khai chất lượng kiểm định

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau khi mời chủ đầu tư lên làm việc, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã yêu cầu có báo cáo khắc phục sự cố thang máy rơi. Trước mắt, Sở yêu cầu chủ đầu tư công khai thông tin kiểm định các tháng máy để người dân giám sát.

Cấp thiết đào tạo nguồn nhân lực cho du lịch Việt Nam

Mai Châu |

Việc mở cửa trở lại hoàn toàn từ ngày 15.3 được xem là cơ hội “vàng” giúp ngành du lịch Việt Nam sớm phục hồi trở lại. Tuy nhiên, những người làm du lịch phải đau đầu tìm cách giải “bài toán khó” để có thể đáp ứng một nguồn nhân lực dồi dào nhằm phục vụ cho ngành trong bối cảnh bình thường mới. 

Thanh Hóa: Ra mắt sản phẩm du lịch thông minh tại các điểm tham quan

Quách Du - Xuân Hùng |

Thanh Hóa - Tại buổi lễ ra mắt sản phẩm du lịch thông minh ở Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh (huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa), người dân và du khách đã được trải nghiệm, chiêm ngưỡng những danh lam thắng cảnh của xứ Thanh thông qua các ứng dụng thông minh.

Bắc Kạn giới thiệu điểm đến hấp dẫn, tạo chuỗi liên kết du lịch

Thanh Hương |

Trong khuôn Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội năm 2022 đang diễn ra tại Hà Nội, UBND tỉnh Bắc Kạn giới thiệu, quảng bá điểm đến và một số sản phẩm hấp dẫn dành cho du khách.