Tết Việt mặc áo dài

ĐẶNG CHUNG - MINH THI |

Dịp Tết Đinh Dậu 2017 này, để tôn vinh văn hóa và làm ngày tết thêm ý nghĩa, rất nhiều nghệ sĩ, nhà văn hóa, đặc biệt là các bạn trẻ đã kêu gọi nhau cùng mặc áo dài. Đó không chỉ là cách giữ truyền thống mà còn tạo nên nét đẹp văn hóa trong mỗi dịp tết đến, xuân về.

“Tết này ta mặc áo dài”

Đó là tên một dự án của MC Phan Anh, được lên ý tưởng và thực hiện hơn 1 tháng nay, với mục đích kêu gọi cộng đồng cùng mặc áo dài đón năm mới. Không chỉ kêu gọi trên Facebook, thời gian gần đây khi tham gia các sự kiện, Phan Anh cũng đều mặc áo dài. Anh hy vọng rằng, dần dần việc mặc trang phục này sẽ như một thói quen, không chỉ với nữ giới mà còn cả nam giới.

Và anh đã sớm nhận được sự ủng hộ của NTK Tôn Hiếu Anh, đạo diễn Trần Lực, ca sĩ Hoàng Bách, người mẫu Thúy Hạnh, Thúy Hằng, Hoa hậu Ngọc Hân. Không chỉ các nghệ sĩ mà ngay cả những em nhỏ ở tuổi nhi đồng cũng mặc áo dài để tham gia “Tết này ta mặc áo dài” cùng Phan Anh. “Vào mùng 1 Tết Đinh Dậu, chúng tôi sẽ mặc áo dài đi lên hồ Hoàn Kiếm đón năm mới, du xuân. Hy vọng rằng sẽ có thêm nhiều người hưởng ứng, để cùng giữ những ký ức thiêng liêng ngày Tết cổ truyền của dân tộc” - Phan Anh chia sẻ.

Nhiều hoa hậu mặc áo dài xuống phố nhằm kêu gọi người dân chọn áo dài để mặc du xuân.

Ảnh: TL.

Nhiều nghệ sĩ Việt khác như ca sĩ Hồng Nhung, Lệ Quyên, Hồ Ngọc Hà, Tóc Tiên, Noo Phước Thịnh, Ninh Dương Lan Ngọc… cũng đang rục rịch các kế hoạch cho việc kêu gọi hưởng ứng phong trào mặc áo dài ngày tết. Hiện nay, thông điệp “Tôi mặc áo dài vào mùng 1 tết” của nhà thiết kế Thủy Nguyễn đang nhận được sự ủng hộ của nhiều người. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chia sẻ sẽ chọn cho mình những bộ áo dài du xuân, đi lễ chùa để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tại TPHCM, mấy năm gần đây trào lưu mặc áo dài cũng đang trở lại, không chỉ với phái đẹp mà cả nam giới. Đặc biệt, sau lễ hội áo dài tại TPHCM đầu năm 2016, tà áo dài dần được phái đẹp yêu thích, Việt kiều về nước cũng thích diện áo dài. NTK Sỹ Hoàng cũng mới tái dựng show trình diễn áo dài “Điểm một thời” trình diễn tại Bảo tàng Áo dài ở quận 1, TPHCM. Sỹ Hoàng cho hay: “25 năm làm nghề, tôi luôn mong muốn áo dài đi vào đời sống chứ không đơn thuần xuất hiện trong lễ hội, hay các dịp đặc biệt... Điều này sẽ đưa lại công ăn việc làm, phục hồi nghề truyền thống như may đo, thêu vẽ, kết cườm...”.

Nhiều nhà văn hóa, nghiên cứu và cán bộ quản lý cũng phát động và lập kế hoạch để đưa việc mặc áo dài trong dịp lễ, tết trở thành một thói quen của người dân. Những ngày qua, Đại sứ Phạm Sanh Châu - Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, ông Trương Minh Tiến - Phó Giám đốc Sở VHTT Hà Nội, ông Nguyễn Tiến Đà - Giám đốc Bảo tàng Hà Nội và một số thành viên khác trong nhóm Đình làng Việt đã tất bật ghi hình, thực hiện các bộ ảnh với mục đích kêu gọi người dân mặc áo dài dịp tết, để giữ gìn nét đẹp truyền thống.

Cần vượt qua rào cản tâm lý!

Gần 20 năm nay, vấn đề chọn lễ phục của nước ta vẫn được nâng lên đặt xuống, vì còn nhiều ý kiến trái chiều. Từ đó đến nay, dù chưa có quy định cụ thể nào về quốc phục, nhưng áo dài truyền thống vẫn được mặc định là lễ phục cho nữ giới, còn việc lựa chọn âu phục hay áo dài khăn xếp cho nam giới vẫn còn gây tranh cãi. Đặc biệt, vì rào cản về nhận thức, nên hiện nay rất ít nam giới lựa chọn trang phục áo dài để mặc trong các dịp đặc biệt.

Nhưng trong dịp xuân Đinh Dậu này, phong trào nam giới mặc áo dài đã trở lại, nhờ sự vận động, kêu gọi của nhiều nghệ sĩ, nhà nghiên cứu văn hóa. Nhà thiết kế Sỹ Hoàng đã nghĩ tới việc tổ chức các buổi hướng dẫn nam giới mặc áo dài đúng cách ở TPHCM và anh dự đoán năm nay áo dài nam sẽ được mặc nhiều trên đường hoa Nguyễn Huệ trong dịp đón giao thừa.

Đại sứ Phạm Sanh Châu cũng đang quyết tâm thực hiện phong trào kêu gọi nam giới mặc áo dài trong dịp Tết Đinh Dậu 2017 và những năm tiếp theo. Bởi ông cho rằng áo dài của nam giới còn ra đời trước áo dài nữ và từng là trang phục truyền thống của đàn ông Việt. Nhưng theo thời gian, văn hóa này dần mai một, bởi vấp phải rào cản nhận thức. Để kêu gọi người dân, Đại sứ Phạm Sanh Châu đã tiên phong mặc áo dài truyền thống trong các cuộc gặp ngoại giao quan trọng. Để chiến dịch thêm hiệu quả, Đại sứ Phạm Sanh Châu và nhà nghiên cứu Nguyễn Đức Bình, các thành viên của nhóm Đình làng Việt còn tổ chức chương trình Tết Việt 2017 tại đình làng So (Quốc Oai, Hà Nội) để quảng bá trang phục truyền thống.

Ngoài việc vận động nam giới mặc áo dài trong dịp tết, còn có những ý kiến băn khoăn về việc nên chọn áo dài cách tân hay truyền thống. Bởi theo thời gian, áo dài Việt đã được cách tân rất nhiều, từ kiểu dáng đến chất liệu.

Theo NTK Sỹ Hoàng thì “nên tiếp nhận những ý tưởng sáng tạo mới, nhưng phải làm sao để người mặc đẹp hơn, kể cả tâm hồn lẫn hình thức. Người làm áo dài cần nắm được thiết kế của mình và biết tiết chế, chừng mực, không lố lăng. Khi tiếp nhận cái mới, chúng ta phải nghiên cứu thật kỹ những giá trị cốt lõi, từ đó mới có thể bay bổng và sáng tạo. Như vậy mới tránh được sự phản cảm. Tiếp nhận cái mới ở chừng mực chấp nhận được là cái tài của người làm nghề. Khi tiếp nhận cái mới về mặt kỹ thuật cũng cần có giới hạn và phải biết làm cách nào để không bị phô...”.

Hoa hậu - NTK Ngọc Hân quan niệm không quan trọng ranh giới trong việc cách tân áo dài, mà tập trung vào nội dung chiếc áo dài sao cho người mặc cảm thấy thoải mái, phù hợp với cá tính từng người. Nhưng theo Ngọc Hân, áo dài dù cách tân đến đâu thì phần tà áo cũng không nên ngắn trên đầu gối, cổ áo không quá hở hang, ren lưới... và phải tôn lên nét thanh lịch của người mặc, cũng như giữ được hồn dân tộc.

“Nhiều người cảm thấy ngại ngùng và xấu hổ, nhiều người lại lo ngại sự khen-chê của dư luận xã hội nên mặc complet cho an toàn. Tôi nghĩ chúng ta phải dũng cảm vượt qua rào cản. Bởi áo dài đã là một trong những hình ảnh thương hiệu văn hóa của Việt Nam đến bạn bè quốc tế, rất mong người dân và những bạn trẻ sẽ ủng hộ, cùng mặc áo dài trong ngày tết ”.

ĐẠI SỨ PHẠM SANH CHÂU

ĐẶNG CHUNG - MINH THI
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Mục tiêu giải ngân 94.161 tỉ đồng, tập trung phát triển đường bộ cao tốc

Đặng Tiến |

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đặt mục tiêu giải ngân 94.161 tỉ đồng năm 2023, tập trung phát triển đường bộ cao tốc và nhiệm kỳ sau tập trung phát triển đường sắt tốc độ cao.