Tết Lào trên đất Sơn La

Khánh Linh |

Sơn La - Tại các ngôi trường có lưu học sinh Lào của tỉnh Sơn La, Tết cổ truyền Bunpimay được tổ chức trang trọng, vui tươi, lành mạnh và thắm tình hữu nghị.

Sáng ngày 14.4, có mặt tại Trường cao đẳng Sơn La, nơi có 200 lưu học sinh Lào đang theo học, ngày Tết cổ truyền Bunpimay được diễn ra rất rộn ràng. Các lưu học sinh trong những bộ váy áo truyền thống rực rỡ sắc màu đang cùng nhau hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng cho lễ đón chào năm mới.

Tháp hoa 3 tầng tượng trưng cho tỉnh đoàn kết của  nhân dân Lào, những sợi chỉ trắng trong suốt, những thau nước với hương thơm của các loài hoa rừng, các loại bánh, ngũ cốc thường có trong đời sống hàng ngày của nhân dân các bộ tộc Lào được chuẩn bị khá đầy đủ. Khu ký túc rộn rã vang lên những bài hát truyền thống dân tộc cùng khúc ca tình anh em Việt Lào.

Theo tìm hiểu, Tết cổ truyền Bunpimay là ngày Tết cổ truyền của của dân tộc Lào, năm nay theo Phật lịch của Lào, Tết Bunpimay diễn ra từ ngày 14 đến ngày 16.4 với các hoạt động văn hóa đặc sắc.

 
Nhiều hoạt động văn nghệ - thể dục - thể thao được diễn ra trong những ngày Tết cổ truyền Bunpimay

Bạn Ngân Mạ Lay Văn, K57 Khoa Công nghệ thông tin, Trường cao đẳng Sơn La, cho biết: "Đây là năm thứ hai đón Tết Bunpimay ở Việt Nam, được nhà trường và thầy cô tạo điều kiện tổ chức đón tết Lào với đầy đủ nghi lễ truyền thống khiến lưu học sinh ở đây đều phấn khởi"

Theo Văn, em cũng rất vui vì ngày tết chưa tới nhưng các bạn học Việt Nam đã gửi những tin nhắn chúc mừng năm mới.

"Trường cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao để sinh viên hai nước Việt - Lào giao lưu, học hỏi, tăng cường tinh thần đoàn kết" - học sinh này cho biết thêm.

Tại Trường Đại học Tây Bắc, không khí đón tết Bunpimay cũng đã bắt đầu rộn ràng từ ngày hôm 13.4. Thành ủy Sơn La, Tỉnh đoàn, Ban liên lạc quân tình nguyện, chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào tỉnh Sơn La cùng các thầy cô giáo, các bạn sinh viên Việt Nam đến chúc mừng và tặng quà cho thầy cô và 450 lưu học sinh Lào đang sinh sống và học tập tại đây.

Theo ông Đinh Thanh Tâm, Hiệu trưởng Trường đại học Tây Bắc, cho biết: "Tết cổ truyền Bunpimay là ngày lễ lớn đối với các em lưu học sinh Lào, chính vì thế nhà trường luôn quan tâm và tạo điều kiện để các em đón tết vui tươi, đầm ấm".

 
Đón Tết cổ truyền Bunpimay tại Sơn La sẽ là một kỷ niệm khó quên đối với lưu học sinh Lào trong thời gian sinh sống và học tập tại đây

Theo ông Tâm, để đảm bảo các quy định phòng dịch COVID-19, Tết Lào năm nay sẽ được tổ chức ở quy mô vừa phải nhưng vẫn ấm cúng và đầy đủ, trọn vẹn các nghi lễ truyền thống để các em học sinh ấm áp, vui vẻ khi đón tết xa quê.

Bạn Khoăn Ta Khoăn Thạ Vông chia sẻ: "Tết Lào trên đất Sơn La, tuy xa quê hương, không được sum vầy bên gia đình nhưng các lưu học sinh Lào tại Sơn La đã và đang được sống trong không khí vui tươi, đầm ấm của sự quan tâm, động viên từ các cơ quan, đơn vị của tỉnh Sơn La cùng nhà trường và bạn bè".

"Trong ngày này, cùng chung vui trong ngày Tết Bunpimay của những lưu học sinh Lào ở các trường luôn có sự tham gia của Ban giám hiệu, cán bộ, giảng viên và đông đảo sinh viên Việt Nam.

Tất cả sẽ cùng hòa chung điệu múa lăm vông và thực hiện các nghi thức buộc chỉ cổ tay, té nước cầu mong cho một năm mới hạnh phúc. Đó thực sự là những kỷ niệm đẹp trong suốt quãng thời gian sinh sống và học tập tại đây" - học sinh này phấn khởi nói.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

An Giang: Họp mặt cán bộ Công đoàn dân tộc Khmer nhân Tết Chôl Chhnăm Thmây

Cẩm Vân |

An Giang - Chiều ngày 13.4, Liên đoàn Lao động huyện Tri Tôn tổ chức họp mặt, thăm và tặng quà cán bộ Công đoàn là Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch, Phó Chủ tịch các CĐCS là người dân tộc Khmer nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chhnăm Thmây.

Sinh viên nước ngoài vui Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay trên đất Việt

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Ngày hội đã giúp sinh viên dân tộc Khmer và sinh viên Campuchia đang theo học tại trường có một cái tết đầm ấm, trọn vẹn dù đang học xa nhà, xa quê hương.

Lãnh đạo cấp cao Việt Nam chúc Tết cổ truyền của Lào và Campuchia

Hải Anh |

Ngày 12.4, nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi May của Lào và Chôl Chnăm Thmay của Campuchia năm Phật lịch 2565, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gọi điện chúc mừng Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh và Thủ tướng Campuchia Hun Sen.

Công an hai tỉnh biên giới Việt - Lào gặp mặt chúc Tết

Khánh Linh |

Sơn LaCông an tỉnh Sơn La vừa tổ chức gặp mặt và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

An Giang: Họp mặt cán bộ Công đoàn dân tộc Khmer nhân Tết Chôl Chhnăm Thmây

Cẩm Vân |

An Giang - Chiều ngày 13.4, Liên đoàn Lao động huyện Tri Tôn tổ chức họp mặt, thăm và tặng quà cán bộ Công đoàn là Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch, Phó Chủ tịch các CĐCS là người dân tộc Khmer nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chhnăm Thmây.

Sinh viên nước ngoài vui Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay trên đất Việt

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Ngày hội đã giúp sinh viên dân tộc Khmer và sinh viên Campuchia đang theo học tại trường có một cái tết đầm ấm, trọn vẹn dù đang học xa nhà, xa quê hương.

Lãnh đạo cấp cao Việt Nam chúc Tết cổ truyền của Lào và Campuchia

Hải Anh |

Ngày 12.4, nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi May của Lào và Chôl Chnăm Thmay của Campuchia năm Phật lịch 2565, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gọi điện chúc mừng Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh và Thủ tướng Campuchia Hun Sen.

Công an hai tỉnh biên giới Việt - Lào gặp mặt chúc Tết

Khánh Linh |

Sơn LaCông an tỉnh Sơn La vừa tổ chức gặp mặt và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào).