Táo Quân bắt đầu bằng một cái gật đầu từ Nghệ sĩ nhân dân Khải Hưng - khi đó đang làm Giám đốc Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam về việc "làm một chương trình hài hước cuối năm".
Năm 2003, Táo Quân chỉ là một tiểu phẩm nhỏ trong chương trình Gặp nhau cuối năm. Phải tới năm 2006, các Táo mới thực sự chiếm sóng toàn bộ Gặp nhau cuối năm vào khung giờ vàng, đắt nhất trong năm.
Kể từ khi đó, Táo Quân trở thành nơi để các Táo thay nhau báo cáo những vấn đề nổi cộm của xã hội bằng những ngôn ngữ hài hước, châm biếm. Và kết thúc luôn là màn xoa dịu của Ngọc Hoàng nhằm giã từ năm cũ, hướng tới một năm mới tốt đẹp hơn. Cứ "bình cũ rượu mới" như thế, Táo Quân đi qua 16 năm thăng trầm.
Thời gian đầu, Táo Quân là một món ăn mới lạ và đầy hào hứng đối với khán giả. Các Táo thoả sức phê phán những vấn đề gây nhức nhối trong xã hội bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Nhiều câu thoại, bài hát hài hước đã trở thành xu hướng ngay sau khi chương trình kết thúc.
16 năm qua đi, khán giả ngày càng quen thuộc và bắt đầu có những "đòi hỏi" riêng dành cho Táo Quân. Đó cũng là lúc chương trình đứng trước thách thức đi tiếp hay dừng lại.
Từng trả lời phỏng vấn, đạo diễn Đỗ Thanh Hải mong muốn khán giả xem Táo Quân như một chương trình hài kịch, giải trí thay vì một chương trình to tát chính luận, phân tích những điều tiêu cực và phải tìm ra những giải pháp khắc phục.
Để có được những tiếng cười, những người thực hiện Táo Quân từ kịch bản cho tới những nghệ sĩ trực tiếp biểu diễn đã gặp rất nhiều áp lực. Càng được chú ý - càng bị soi, đó là câu nói chính xác dành cho Táo Quân.
Sau mỗi mùa phát sóng, khán giả dành cho Táo Quân không ít những khen chê, có những người "xem chỉ để chê". Nhưng rồi ai cũng phải thừa nhận Táo Quân dường như đã trở thành món ăn không thể thiếu mỗi đêm 30 Tết. Để rồi khi chính thức nhận thông tin Táo Quân 2020 sẽ không còn phát sóng, nhiều người không khỏi hụt hẫng, tiếc nuối.
Táo Quân dừng lại, có hụt hẫng, có tiếc nuối nhưng ai cũng nhận ra "cuộc vui nào cũng có lúc tàn". Táo Quân chỉ là một chương trình giải trí cuối năm, một chương trình đã sống được 16 năm thì nên cho nó nghỉ ngơi. Như "cô Đẩu" Công Lý đã nói: "Tôi cũng rất buồn khi một chương trình mình đã làm nhiều năm nay không còn nữa. Nhưng quan điểm của tôi là sự thay đổi về format hay con người với Táo Quân là tất yếu vì chương trình đã đi một hành trình dài. Thay đổi để tốt hơn là điều nên làm".
*Trích đoạn Táo Quân. Nguồn: VTV.