Theo thông tin từ phía người nhà, nhạc sĩ Phan Thao qua đời vào tối 15.8 ở nhà riêng. Linh cữu nhạc sĩ hiện đặt ở Nhà tang lễ quận 4, TP HCM. Lễ động quan sẽ diễn ra sáng 19.8, linh cữu sau đó đưa đi an táng tại Nghĩa trang Củ Chi.
Trong nhiều năm qua, nhạc sĩ Phan Thao mắc nhiều bệnh. Trong đó có bệnh suy thận và tim. Ông còn bị tái nhiễm COVID-19 vào tháng 7 vừa rồi. Sau khi bệnh tình trở nặng, ông được người nhà đưa vào bệnh viện nhưng không qua khỏi.
Nhạc sĩ Phan Thao sinh 1942, quê Châu Đốc, An Giang, là hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, biên tập viên HTV đã nghỉ hưu.
Hơn 50 năm gắn bó với sự nghiệp phát thanh, truyền hình, ông trở thành biên tập kỳ cựu đã từng thực hiện các chương trình giới thiệu về âm nhạc dân tộc được phát sóng và được khán giả xem màn ảnh nhỏ HTV yêu thích.
Ông là người đầu tiên phổ nhạc bài thơ "Thành phố tình yêu và nỗi nhớ" của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Ca khúc từng được ca sĩ Thu Nở thể hiện, được khán giả mến mộ một thời.