Tái bản bộ sử nhà Nguyễn "Đại Nam thực lục" ấn bản tiếng Việt sau 60 năm

MINH ĐỨC |

Nhân kỷ niệm 60 năm (1962-2022) bộ "Đại Nam thực lục" xuất bản ấn phẩm tiếng Việt lần đầu tiên, Viện Sử học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) đã phối hợp với Nhà xuất bản Hà Nội tái bản lần thứ hai bộ sách này nhằm đáp ứng nhu cầu độc giả trong và ngoài nước.

Ngày 2.6, lễ ra mắt bộ sách "Đại Nam thực lục - 10 tập" đã diễn ra tại Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam. Ở lần tái bản này, bộ sách giữ nguyên cấu trúc 10 tập, khổ 16x24 cm và in trên giấy cao cấp, bìa cứng, đóng hộp trang trọng.

"Đại Nam thực lục" là bộ chính sử lớn nhất, quan trọng nhất của nhà Nguyễn, do Quốc sử quán triều Nguyễn biên soạn trong 88 năm (1821-1909) từ triều Minh Mạng đến triều Duy Tân, gồm 560 quyển ghi chép thực toàn bộ lịch sử Việt Nam ở thế kỷ 19.

Bộ sách được biên soạn từ nguồn tư liệu chính là các bản tâu của các cơ quan trung ương, địa phương, các đại thần gửi đến triều đình. Bản được các vua Nguyễn phê duyệt bằng bút son gọi là "châu bản", bản phó được Nội cách sao chép và truyền cho Quốc sử quán làm tư liệu biên soạn nên "Đại Nam thực lục" khá chuẩn xác về nhân vật, sự kiện đồng thời trung thực về chính sách, chủ trương của vương triều, quan điểm của các vua Nguyễn.

"Đại Nam thực lục được viết theo kiểu chép sử, phương pháp biên niên ghi lại những biến cố lịch sử theo từng ngày, từng tháng, từng năm trong hơn 300 năm nên lượng kiến thức rất lớn. Đây là bộ sách được viết trong thời gian dài nhất - 88 năm - từ những người am hiểu lịch sử nhất triều Nguyễn đã tiếp sức nhau để cùng viết. Bộ sách này lớn nhất, bao quát nhiều nhất hơn 300 năm lịch sử nước ta. Từ bộ sách này, giới nghiên cứu cần tìm ra được sự thật lịch sử, đánh giá được thành tựu và cả hạn chế của triều Nguyễn để rút ra những bài học", GS.TS Đinh Xuân Dũng chia sẻ tại buổi ra mắt bộ sách.

GS.TS Đinh Xuân Dũng - Nguyên Vụ trưởng Vụ xuất bản - Ban Tuyên gia Trung Ương. Ảnh: M.Đ
GS.TS Đinh Xuân Dũng - nguyên Vụ trưởng Vụ xuất bản - Ban Tuyên gia Trung ương. Ảnh: M.Đ

Bộ sách ghi lại những chính sách lớn trong việc hoạch định, phát triển kinh tế - xã hội, đường lối đối ngoại, bảo vệ an ninh quốc gia, khai thác và khẳng định chủ quyền biển đảo, những bài học về thi cử, bổ nhiệm, thăng/giáng chức... Theo PGS.TS Đỗ Bang, "Đại Nam thực lục" là nguồn sử liệu chính thống hàng đầu trong việc nghiên cứu, tra cứu, tìm hiểu thời chúa Nguyễn ở Đàng Trong và Việt Nam thế kỷ 19. Bộ sách này gần như không thể thay thế khi cung cấp những tư liệu khoa học và pháp lý hữu ích trong việc nghiên cứu, xây dựng chính sách quản lý, phát triển và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ...

"Thế hệ như chúng tôi, ai cũng sẽ nói khi đã nghiên cứu về triều Nguyễn và đất nước Việt Nam thế kỷ 17, 18, 19 thì đều phải động đến "Đại Nam thực lục". Tôi cho rằng, nguồn tài liệu từ bộ sách này rất lớn, kể cả những người tự nói mình nghiên cứu công phu nhất cũng khó lòng đọc hết 38 tập ở lần xuất bản đầu tiên hoặc 10 tập ở lần tái bản.

Do đó, cần một sự đầu tư nhiều hơn của từng nhà nghiên cứu, của đội ngũ nghiên cứu để khai thác triệt để "Đại Nam thực lục". Như vậy, sức sống của bộ sách này không chỉ trong 60 năm mà còn rất nhiều năm về sau", PGS.TS Đỗ Bang nói về sức sống của "Đại Nam thực lục".

 
PGS.TS Đỗ Bang - Phó Chủ tịch Hội khoa học lịch sử Việt Nam. Ảnh: M.Đ

Những năm 60 của thế kỷ XX, Viện Sử học đã tập hợp các nhà Hán học uyên bác như Đào Duy Anh, Hoa Bằng, Đỗ Mộng Khương... để dịch và hiệu đính. Năm 1962, Viện Sử học xuất bản lần đầu ấn bản tiếng Việt bộ Đại Nam Thực lục và phải mất 16 năm mới thực hiện xong 38 tập, một công trình dịch thuật đồ sộ được đông đảo độc giả hoan nghênh và đánh giá cao.

MINH ĐỨC
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Viện Hàn lâm tổ chức Giải bóng đá tranh Siêu cúp năm 2022

Phương Minh |

Nhân dịp chào mừng ngày 30.4, ngày Quốc tế Lao động 1.5 và Sea Game 21 được tổ chức tại Việt Nam, Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Giải bóng đá tranh Siêu cúp giữa đội Vô địch năm 2020 (Liên quân 4) và Câu Lạc bộ bóng đá của Công đoàn Viện Hàn lâm (FC VASS).

Nhiều vi phạm trong đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ tại Viện hàn lâm Khoa học XH

Vương Trần |

Thanh tra Chính phủ chỉ rõ những vi phạm, khuyết điểm trong quá trình đạo tạo thạc sĩ, tiến sĩ tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội như chương trình đào tạo thiếu nội dung chuẩn đầu ra từng chuyên ngành, có trường hợp giảng viên không đủ điều kiện tham gia Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ; có trường hợp tẩy xoá, sửa chữa trên sổ cấp phát văn bằng...

Bị công an mời làm việc vì đăng clip câu view kêu gọi lên Đại Nam biểu tình

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Công an đã xác định được người đăng clip kêu gọi lên khu du lịch Đại Nam biểu tình là một nam thanh niên. Người này khai chỉ đăng để câu view.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Công đoàn Viện Hàn lâm tổ chức Giải bóng đá tranh Siêu cúp năm 2022

Phương Minh |

Nhân dịp chào mừng ngày 30.4, ngày Quốc tế Lao động 1.5 và Sea Game 21 được tổ chức tại Việt Nam, Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Giải bóng đá tranh Siêu cúp giữa đội Vô địch năm 2020 (Liên quân 4) và Câu Lạc bộ bóng đá của Công đoàn Viện Hàn lâm (FC VASS).

Nhiều vi phạm trong đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ tại Viện hàn lâm Khoa học XH

Vương Trần |

Thanh tra Chính phủ chỉ rõ những vi phạm, khuyết điểm trong quá trình đạo tạo thạc sĩ, tiến sĩ tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội như chương trình đào tạo thiếu nội dung chuẩn đầu ra từng chuyên ngành, có trường hợp giảng viên không đủ điều kiện tham gia Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ; có trường hợp tẩy xoá, sửa chữa trên sổ cấp phát văn bằng...

Bị công an mời làm việc vì đăng clip câu view kêu gọi lên Đại Nam biểu tình

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Công an đã xác định được người đăng clip kêu gọi lên khu du lịch Đại Nam biểu tình là một nam thanh niên. Người này khai chỉ đăng để câu view.