Tác giả “Dám làm giàu” ra mắt sách trên... khinh khí cầu

M.T |

Tác giả “Dám làm giàu” Phạm Tuấn Sơn vừa quyết định làm một lễ ra mắt sách đặc biệt - trong dịp độc giả bay trên khinh khí cầu ngắm thành phố Huế. Chiếc khinh khí cầu cỡ lớn được mang về từ Thái Lan vào sáng 16.6 để chuẩn bị cho sự kiện độc đáo này.
Theo kịch bản, từ sân vận động Tự Do, tác giả Phạm Tuấn Sơn khi bay trên khinh khí cầu với phi công điều khiển được mời trực tiếp từ Bangkok về, sẽ giới thiệu cuốn sách đầu tay của mình và thả mô hình cuốn sách bay tiếp đất nhẹ nhàng cùng những thông điệp khích lệ các bạn trẻ như: "Dám khát khao, Dám ước mơ, Dám hành động, Dám khởi nghiệp".
Tác giả và cuốn sách sắp ra mắt trên... không trung. Ảnh:T.V

Khi khinh khí cầu từ từ hạ xuống sân vận động, tác giả Phạm Tuấn Sơn cùng First News - Trí Việt sẽ trao 10 suất học bổng cho 10 em học sinh nghèo vượt khó, hiếu học trị giá 50 triệu đồng; trao tặng tủ sách Hạt giống Tâm hồn và 300 cuốn sách cho các em học sinh trường Quốc Học Huế với hàng trăm bong bóng trên tay cùng với những lời chia sẻ, khích lệ của tác giả và MC Phan Phúc Thắng.

Thông điệp và ý nghĩa của buổi ra mắt sách đặc biệt này là: “Mục đích của cuộc sống là chiến đấu để tìm món quà cho bạn – ý nghĩa sau cùng của cuộc sống là trao tặng món quà ấy đi”.
M.T
TIN LIÊN QUAN

Khánh Ngân dịu dàng với tà áo dài làm Đại sứ Lễ hội Khinh khí cầu tại Huế

M. K |

Hoa khôi Khánh Ngân xuất hiện thật dịu dàng trong tà áo dài hồng duyên dáng, khoe vẻ đẹp xinh như hoa tại Lễ hội Khinh khí cầu Quốc tế 2017 với vai trò Đại sứ Lễ hội ở Huế.

Trải nghiệm cảm giác bay cùng “Lễ hội khinh khí cầu quốc tế 2017” ở Huế

M.T |

“Lễ hội khinh khí cầu quốc tế 2017” nằm trong khuôn khổ “Festival nghề truyền thống Huế lần thứ VII” với chủ đề “Tinh hoa nghề Việt” sẽ khai mạc vào lúc 20h ngày 28.4 và kết thúc vào ngày 2.5 tại thành phố Huế. Năm nay, lễ hội quy tụ hơn 10 khinh khí cầu đến từ các quốc gia lớn như: Hà Lan, Bỉ, Pháp, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Việt Nam…

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Là con trưởng có nhất thiết phải về quê ăn Tết?

Hải Minh |

Nhiều người quan niệm, là trai trưởng trong nhà phải có trách nhiệm về quê ăn Tết cùng gia đình vào mỗi năm.

Khánh Ngân dịu dàng với tà áo dài làm Đại sứ Lễ hội Khinh khí cầu tại Huế

M. K |

Hoa khôi Khánh Ngân xuất hiện thật dịu dàng trong tà áo dài hồng duyên dáng, khoe vẻ đẹp xinh như hoa tại Lễ hội Khinh khí cầu Quốc tế 2017 với vai trò Đại sứ Lễ hội ở Huế.

Trải nghiệm cảm giác bay cùng “Lễ hội khinh khí cầu quốc tế 2017” ở Huế

M.T |

“Lễ hội khinh khí cầu quốc tế 2017” nằm trong khuôn khổ “Festival nghề truyền thống Huế lần thứ VII” với chủ đề “Tinh hoa nghề Việt” sẽ khai mạc vào lúc 20h ngày 28.4 và kết thúc vào ngày 2.5 tại thành phố Huế. Năm nay, lễ hội quy tụ hơn 10 khinh khí cầu đến từ các quốc gia lớn như: Hà Lan, Bỉ, Pháp, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Việt Nam…