Tác dụng ngược khi lạm dụng kịch tích ở Cây táo nở hoa, Hương vị tình thân

NGỌC ANH |

Hai bộ phim truyền hình gây chú ý hiện nay là "Cây táo nở hoa" và "Hương vị tình thân". Tuy nhiên, sau một chặng đường dài, khán giả từ yêu thích trở nên chán nản với việc phim đang bị lạm dụng "drama", bi kịch hóa cuộc đời nhân vật.

Lạm dụng drama trở thành phản tác dụng

"Cây táo nở hoa" và "Hương vị tình thân" những tập đầu luôn là tác phẩm nhận được sự chú ý với khán giả. Thậm chí, sau khi các tập phát sóng, 2 phim đều thu hút hàng nghìn lượt bình luận sôi nổi. Đặc biệt, những phân đoạn cao trào của các phim được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.

Xét riêng về "Cây táo nở hoa", những phân đoạn diễn xuất giàu kinh nghiệm của Ngọc (Thái Hòa), Hạnh (Hồng Ánh)… Hoặc những mâu thuẫn giữa vợ chồng Ngọc – Hạnh và 4 người em của anh gồm Ngà (Trương Thế Vinh), Châu (Thuý Ngân), Báu (Nhã Phương), Dư (Song Luân) cũng là điểm nhấn của phim.

Trong khi đó, "Hương vị tình thân" gây ấn tượng không kém với khán giả dù trước đó vai diễn của Phương Oanh bị đánh giá diễn xuất kém duyên. Cái hay của "Hương vị tình thân" chính là việc khai thác câu chuyện hiếm hoi trên màn ảnh nhỏ "con gái đi tìm bố ruột".

Dẫu tạo hiệu ứng không nhỏ với khán giả nhưng các tập thời gian gần đây, 2 tác phẩm kể trên đều mắc chung một căn bệnh khó chữa: Lạm dụng kịch tính, drama hóa tình tiết...

Hương vị tình thân.  Ảnh: NSX.
Hương vị tình thân. Ảnh: NSX.

Đặc biệt với "Hương vị tình thân", những tập gần đây phim bị khán giả phản ứng bởi sự thiếu logic trong phân đoạn phát triển tình cảm của Thy - Huy. Cặp đôi phụ nổi bật, chiếm thời lượng nhưng cặp đôi chính lại mờ nhạt, không có nhiều điểm nhấn.

Ngoài ra, phim còn có nhiều tình tiết vô lý như việc Thy có thai diễn ra bất ngờ và không rõ ràng, khiến nhiều khán giả đặt ra nghi vấn. Ngoài ra, sự xuất hiện của Lệ Nam trong phim cũng gây tranh cãi trên mạng xã hội. Trong phim, Lệ Nam vào vai Kỳ Duyên, một cô gái cao ngạo, nhõng nhẽo quá đà. Trong hầu hết các phân cảnh của mình, cô thường đưa ra những câu nói hồn nhiên đến mức kém duyên.

Riêng "Cây táo nở hoa" đang vấp phải loạt phản ứng vì những tình tiết phi lý, bi kịch hóa cuộc đời của nhân vật Ngọc. Trong đó, có phân cảnh Ngọc đẩy vợ con ra đường, chấp nhận ly hôn vì em của mình.

Từ những tập đầu, Ngọc luôn được xây dựng hình ảnh một người anh cả mẫu mực, một người chồng giàu tình cảm. Tuy nhiên, việc biên kịch đảo ngược tính cách Ngọc những tập gần đây khiến không ít người thất vọng.

2 phim kể trên đang được đánh giá nổi bật nhất trên màn ảnh nhỏ. Trong đó, "Cây táo nở hoa" còn lập kỷ lục khi có tập phát sóng trực tiếp vượt 200.000 lượt xem.

Tuy nhiên, việc theo dõi nhiều nhưng gây tranh cãi cũng không ít lại vô tình khiến các phim bị "phản tác dụng". Nhất là chuyển biến tâm lý của loạt khán giả từ yêu thích, hào hứng, mong đợi đến mệt mỏi, khó chịu.

Trên khắp các diễn đàn phim ảnh, nhiều người cho rằng họ bị chán nản bởi phim lạm dụng kích tính, drama hóa các tình tiết phim.

Điểm sáng còn lại là gì?

"Cây táo nở hoa" và "Hương vị tình thân" cùng lấy đề tài khai thác các mâu thuẫn gia đình.

Trong đó, "Cây táo nở hoa" làm lại từ phim Hàn Quốc What’s Wrong dài 20 tập nhưng sang Việt Nam, phim được nâng lên 70 tập.

"Hương vị tình thân" cũng làm lại từ phim My only you của Hàn Quốc. Bản gốc Hàn Quốc có độ dài 106 tập, thời lượng mỗi tập lên đến 60 phút, trong khi "Hương vị tình thân" dù số tập cao hơn là 120 và chỉ vỏn vẹn tầm 20-30 phút/tập, nhưng điều này lại khiến phim thiếu mạch lạc, rời rạc.

Cây táo nở hoa.  Ảnh: NSX.
Cây táo nở hoa. Ảnh: NSX.

Chưa kể một điểm gây ức chế khác chính là trong 2 phim trên việc chèn quá nhiều quảng cáo khiến người xem cũng không ít lần khó chịu. Nhìn lại chặng đường phát sóng của "Cây táo nở hoa" và "Hương vị tình thân", dễ dàng nhận thấy các tác phẩm này đang bắt đầu có dấu hiệu đi vào vết xe đổ của loạt phim thu hút trước đó như Hướng dương ngược nắng, Tình yêu và tham vọng... khi càng dài dòng, càng để lộ nhiều điểm yếu trong mạch phim.

Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, "Cây táo nở hoa" hay "Hương vị tình thân" cũng có những điểm sáng đáng ghi nhận, trong đó chính là sự góp mặt của dàn sao tên tuổi, bảo chứng cho diễn xuất như Thái Hòa, Hồng Ánh, NSND Công Lý...

NGỌC ANH
TIN LIÊN QUAN

Tập 49 "Hương vị tình thân": Diệp hồi hộp đi gặp mặt con trai bà Sa

Hải Minh |

Trong tập 49 "Hương vị tình thân", Diệp ôm mộng yêu thiếu gia, đầu tư nhan sắc, lại được Nam sắm riêng cho chiếc váy hàng hiệu để đi gặp mặt.

Thông tin về nhân vật mới trong "Hương vị tình thân" khiến khán giả bất ngờ

Hải Minh |

Trong "Hương vị tình thân", Sỹ Hưng đảm nhận vai Dũng, em trai Thy. Ngay sau đó, thông tin về nhân vật này đã được chia sẻ.

"Cây táo nở hoa": Bà Ích là người mẹ tệ nhất màn ảnh Việt

THU HƯƠNG |

Ở “Cây táo nở hoa”, bà Ích do NSƯT Mỹ Duyên thủ vai là người mẹ quá tệ với nhiều tính xấu khó chấp nhận, gây ức chế về việc xây dựng hình tượng nhân vật.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tập 49 "Hương vị tình thân": Diệp hồi hộp đi gặp mặt con trai bà Sa

Hải Minh |

Trong tập 49 "Hương vị tình thân", Diệp ôm mộng yêu thiếu gia, đầu tư nhan sắc, lại được Nam sắm riêng cho chiếc váy hàng hiệu để đi gặp mặt.

Thông tin về nhân vật mới trong "Hương vị tình thân" khiến khán giả bất ngờ

Hải Minh |

Trong "Hương vị tình thân", Sỹ Hưng đảm nhận vai Dũng, em trai Thy. Ngay sau đó, thông tin về nhân vật này đã được chia sẻ.

"Cây táo nở hoa": Bà Ích là người mẹ tệ nhất màn ảnh Việt

THU HƯƠNG |

Ở “Cây táo nở hoa”, bà Ích do NSƯT Mỹ Duyên thủ vai là người mẹ quá tệ với nhiều tính xấu khó chấp nhận, gây ức chế về việc xây dựng hình tượng nhân vật.