Sự thật về sách quý bị đem bán cho đồng nát ở Bộ VHTTDL

Đ.B |

Đại diện Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa mới lên tiếng trước những thông tin cho rằng Bộ dẹp bỏ thư viện và nhiều sách quý bị mang ra bán cho đồng nát.

Mạng xã hội đang lan truyền thông tin, sách quý từ thư viện của Bộ VHTTDL được mang ra bán cho đồng nát ngay trước trụ sở trên phố Ngô Quyền, Hà Nội. Cùng với đó là thông tin, Bộ sẽ cho giải tán thư viện.

Thông tin này đã khiến nhiều người bức xúc và bày tỏ thái độ bất bình về việc giữ gìn và quản lý sách của Bộ VHTTDL. Có ý kiến cho rằng, trong khi cả xã hội đang chung tay xây dựng văn hóa đọc, các địa phương từ vùng sâu, vùng xa tới miền núi còn đang "khát" sách thì việc Bộ VHTTDL, cơ quan đầu não về văn hóa lại giải tán thư viện và đưa sách quý ra bán như bán giấy vụn là chuyện không thể chấp nhận được.

Tuy nhiên, trả lời về những thông tin này, ông Nguyễn Thái Bình – Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL khẳng định, không có việc Bộ dẹp bỏ thư viện và đem sách quý đi bán cho đồng nát.

“Trách nhiệm của chúng tôi là làm sao phải vận động, tuyên truyền để toàn xã hội tham gia tích cực vào văn học đọc, nhằm nâng cao kiến thức. Nói việc giải tán thư viện ở đây là hoàn toàn thất thiệt, không có cơ sở”, người phát ngôn Bộ VHTTDL nhấn mạnh.

Trước thông tin về việc đóng cửa thư viện văn phòng Bộ, ông Nguyễn Thái Bình khẳng định "không có chuyện đó". Thư viện này hiện đang tạm dừng hoạt động "để chuyển từ tầng 5 lên tầng 6". Hiện tại, toàn bộ số sách đang xếp trong kho của văn phòng.

Được biết, hiện tại, thư viện văn phòng Bộ VHTTDL có hơn 4.000 đầu sách, phục vụ việc đọc và mượn về của cán bộ đang làm việc tại trụ sở Bộ.

Về thông tin chưa chính xác trên mạng xã hội, ông Nguyễn Thái Bình cho biết, sẽ sớm báo cáo Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện và có biện pháp xử lý phù hợp.

Đ.B
TIN LIÊN QUAN

Sách cũ, người cũ, nhưng mới từ lâu

đỗ trung lai |

I- Đề nghị về miền “không để hiểu”/ “không để tri giác”

Tháng 8.1990, Nhà xuất bản Mỹ thuật thuộc Hội Mỹ thuật Việt Nam, xuất bản cuốn “Ghi chú về nghệ thuật” của họa sĩ - nhà phê bình/nghiên cứu Nguyễn Quân. Thực ra, cuốn sách đã “gần xong” từ năm 1980, trước khi in gần 10 năm, lúc Nguyễn Quân 32 tuổi.

Sách cũ, bạn xưa

TUYỀN LINH |

5 ngàn, 10 ngàn, giảm 80%, giảm 70%,… bây nhiêu con số, trong những gần 20 năm nay, mặc cho tiền vàng xuống lên chóng mặt, cứ tầm cuối tháng sáu đầu tháng bảy Sài Gòn nóng hơn 30 độ, lại khiến ả… xao xuyến. 

Hội sách cũ Hà Nội bày bán 20 tấn sách cũ, có nhiều cuốn quý hiếm

L.HOA |

Hội sách cũ Hà Nội tháng 6.2017 tiếp tục mang đến gần 20 tấn sách thuộc đủ mọi lĩnh vực, trong đó có nhiều đầu sách quý hiếm, giá trị cao, là món ăn tinh thần cho độc giả đam mê sách.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Sách cũ, người cũ, nhưng mới từ lâu

đỗ trung lai |

I- Đề nghị về miền “không để hiểu”/ “không để tri giác”

Tháng 8.1990, Nhà xuất bản Mỹ thuật thuộc Hội Mỹ thuật Việt Nam, xuất bản cuốn “Ghi chú về nghệ thuật” của họa sĩ - nhà phê bình/nghiên cứu Nguyễn Quân. Thực ra, cuốn sách đã “gần xong” từ năm 1980, trước khi in gần 10 năm, lúc Nguyễn Quân 32 tuổi.

Sách cũ, bạn xưa

TUYỀN LINH |

5 ngàn, 10 ngàn, giảm 80%, giảm 70%,… bây nhiêu con số, trong những gần 20 năm nay, mặc cho tiền vàng xuống lên chóng mặt, cứ tầm cuối tháng sáu đầu tháng bảy Sài Gòn nóng hơn 30 độ, lại khiến ả… xao xuyến. 

Hội sách cũ Hà Nội bày bán 20 tấn sách cũ, có nhiều cuốn quý hiếm

L.HOA |

Hội sách cũ Hà Nội tháng 6.2017 tiếp tục mang đến gần 20 tấn sách thuộc đủ mọi lĩnh vực, trong đó có nhiều đầu sách quý hiếm, giá trị cao, là món ăn tinh thần cho độc giả đam mê sách.