Sự kiện văn hóa - du lịch nổi bật năm 2018: Tự hào Việt Nam

MAI KA - MINH THI |

2018 là năm có nhiều hoạt động văn hóa, du lịch sôi động, tích cực đạt thành tựu, từ việc đón nhận bằng UNESCO công nhận nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ Việt Nam là Di sản văn hóa phi vật thể đến các đại diện Việt Nam đoạt giải cao ở các đấu trường nhan sắc quốc tế, phá vỡ kỷ lục xiếc thế giới...

1. Việt Nam lần đầu lọt Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ 2018

Không chỉ lọt vào Top 5, Hoa hậu H’Hen Niê còn chinh phục khán giả quốc tế và ban giám khảo để trở thành một trong những thí sinh nổi trội nhất, có những biểu cảm đáng yêu, thu hút truyền thông thế giới. Thiếu chút may mắn và chưa trả lời trọn vẹn câu hỏi ứng xử vì thiếu sót của người thông dịch, H’Hen Niê vẫn chứng minh nhan sắc Việt không chỉ tỏa sáng về hình thể mà còn truyền cảm hứng về nét đẹp dung dị, chân thật và giàu lòng nhân ái của nhan sắc Việt.

H’Hen Niê lọt top 5 Hoa hậu Hoàn vũ 2018.
H’Hen Niê lọt top 5 Hoa hậu Hoàn vũ 2018.

2. Bản đồ nhan sắc Việt “thăng hạng”

Lần đầu tiên, vương miện Hoa hậu Trái đất 2018 gọi tên một người đẹp Việt Nam. Không chỉ chinh phục giám khảo về sắc vóc, nụ cười, Phương Khánh còn thể hiện sự thông minh qua câu trả lời ứng xử.

Không chỉ giành vương miện, Hoa hậu đang là du học sinh tại Singapore còn nhận một loạt giải phụ như Huy chương Vàng dạ hội, Huy chương Vàng ở phần thi “Trang phục dân tộc đẹp nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương” (Best National Costume from Asia and Oceania) và Huy chương Bạc ở phần thi áo tắm...

Cùng với người đẹp H’Hen Niê, Hoa hậu Trần Tiểu Vy (Top 5 Người đẹp nhân ái), Hoa hậu Minh Tú (Top 10 Hoa hậu Siêu quốc gia), chiến thắng của Phương Khánh giúp bản đồ sắc đẹp Việt “thăng hạng”.

Nguyễn Phương Khánh đăng quang Hoa hậu Trái đất 2018.
Nguyễn Phương Khánh đăng quang Hoa hậu Trái đất 2018.

3. 100 năm cải lương

Nhiều đêm diễn, hoạt động triển lãm, trưng bày, phim ảnh vinh danh môn nghệ thuật cổ truyền đã và đang được tổ chức ở TPHCM. Trước đó đã diễn ra nhiều buổi hội thảo, tọa đàm về cải lương. Các hoạt động kỷ niệm chính diễn ra từ ngày 17.12.2018 - 19.1.2019. Khoảng 400 nghệ sĩ cải lương và nhạc công biểu diễn ở phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Ngoài hai đêm diễn chính, nhiều hoạt động triển lãm ảnh, hiện vật, quay phim tài liệu... được tổ chức song song đó. Chương trình triển lãm tranh chân dung hơn 100 nghệ sĩ do họa sĩ Trương Văn Ý vẽ, diễn ra từ ngày 17 đến 19.12 tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang. Nhiều tiết mục đờn ca tài tử, ca ra bộ (tiền thân của cải lương) và các trích đoạn cải lương tiêu biểu được các nghệ sĩ tài danh tái hiện.

Bên cạnh đó, một bộ phim tài liệu nhân 100 năm cải lương Nam Bộ đã được bấm máy, do Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu và Đài Truyền hình TPHCM phối hợp thực hiện. Ngày 20.12, đêm diễn cải lương “Giấc mộng đêm xuân” (tác giả Nhị Kiều, Phi Hùng, NSND Ngọc Giàu đạo diễn) được tổ chức tại Nhà hát TPHCM.

4. Quốc Cơ, Quốc Nghiệp lập kỷ lục Guinness mới

Anh em hoàng tử xiếc vừa được tổ chức kỷ lục Guinness thế giới xác nhận thành tích bịt mắt, chồng đầu trong 53,97 giây. Trước đó, họ nhận lời mời từ tổ chức kỷ lục Guinness thế giới sang Italia xác lập kỷ lục thế giới về tiết mục chồng đầu, đi lên, đi xuống cầu thang. Vào tháng 4, họ gây ấn tượng với thế giới bởi tiết mục này tại đêm chung kết Britian’s Got Talent. Ngoài dự định sẽ phá vỡ kỷ lục chồng đầu đi trên 90 bậc tại Việt Nam, 2 anh em sẽ tham gia dự án phim điện ảnh về cuộc đời của chính mình vào tháng 3.2019.

5. Lễ hội Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên năm 2018

Lễ hội được tổ chức tại tỉnh Gia Lai từ ngày 30.11 đến 2.12 tại thành phố Pleiku và huyện Chư Păh. Đây là sự kiện văn hóa quan trọng, nhằm tôn vinh, gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

6. Liên hoan phim quốc tế Hà Nội 2018

Liên hoan phim quốc tế Hà Nội (HANIFF) được tổ chức 2 năm một lần và là sự kiện do Cục Điện ảnh tổ chức quy mô nhất từ trước tới nay. HANIFF 2018 thu hút 500 tác phẩm đến từ 50 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự, với nhiều phim từng đoạt giải thưởng lớn tại các kỳ Liên hoan phim (LHP) uy tín thế giới.

Năm 2018 cũng là cột mốc chứng kiến sự thành công và được ghi nhận của các đạo diễn Việt Nam trên thị trường quốc tế, trong đó bộ phim “Cha cõng con” của đạo diên Lương Đình Dũng nhận giải “Phim hay nhất Châu Á” tại LHP Quốc tế Iran lần thứ 36. Tác phẩm đầu tay “Đảo của dân ngụ cư” của nữ đạo diễn Hồng Ánh được xướng tên ở hạng mục “Best Story” (Câu chuyện hay nhất) tại LHP Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 58.

Tác phẩm “Shoplifters” (Nhật Bản) giới thiệu đến khán giả tại Liên hoan phim quốc tế Hà Nội 2018. Ảnh: T.L
Tác phẩm “Shoplifters” (Nhật Bản) giới thiệu đến khán giả tại Liên hoan phim quốc tế Hà Nội 2018. Ảnh: T.L

7. “Nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ Việt Nam” trở thành Di sản văn hóa phi vật thể

Ngày 5.5, Bộ VHTTDL cùng 9 tỉnh khu vực Trung Bộ tổ chức lễ đón bằng UNESCO công nhận nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ Việt Nam là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là cơ hội để chính quyền và cộng đồng chung sức bảo tồn, phát huy nghệ thuật Bài Chòi, làm phong phú hơn đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân.

8. Du lịch Việt Nam đón 15 triệu lượt khách quốc tế

Tháng 12.2018, ngành du lịch Việt Nam (DLVN) tổ chức lễ đón vị khách quốc tế thứ 15 triệu tại Cảng tàu quốc tế Hạ Long (tỉnh Quang Ninh), một minh chứng khẳng định bước tăng trưởng ngoạn mục và từng bước đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn, an toàn và thân thiện tại thị trường Châu Á.

Trước thành tựu của ngành du lịch: Đón 15 triệu lượt khách quốc tế, 80 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ khách du lịch đạt 620.000 tỉ đồng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện tin tưởng rằng, với sự tham gia của mỗi người dân, nụ cười và vòng tay rộng mở chào đón bạn bè quốc tế sẽ để lại cho du khách những trải nghiệm khó quên tại Việt Nam.

9. Việt Nam - “Điểm đến hàng đầu Châu Á”

Việt Nam vinh dự khi được xướng danh cho hạng mục “Điểm đến hàng đầu Châu Á” tại Lễ trao giải thưởng Du lịch thế giới - khu vực Châu Á và Châu Úc. Với số lượng bình chọn cao, Việt Nam gây ấn tượng khi xếp hạng thứ 6 thế giới và đứng đầu Châu Á trong lĩnh vực phát triển ngành công nghiệp không khói. Trong năm 2019, DLVN đặt mục tiêu đạt 103 triệu lượt khách du lịch (đón 18 triệu lượt khách quốc tế, tăng 15% so với năm 2018); phục vụ khoảng 85 triệu lượt khách nội địa (tăng 6% so với năm 2018).

10. UNESCO công nhận non nước Cao Bằng là Công viên địa chất Toàn cầu

Có diện tích hơn 3.275 km2, Non nước Cao Bằng nằm trên địa bàn của 9 huyện địa đầu Tổ quốc. Các nhà khoa học cũng đã phát hiện, đề xuất xếp hạng trên 130 điểm di sản địa chất độc đáo, cảnh quan đá vôi phong phú như thung lũng, hang động, hệ thống sông hồ, hang động ngầm liên thông... Non nước Cao Bằng chính thức được công nhận là Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO, đồng thời cũng nâng tổng số 2 Công viên địa chất toàn cầu được công nhận tại Việt Nam, sau Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang).

MAI KA - MINH THI
TIN LIÊN QUAN

Ngành Du lịch Việt Nam có Tổng cục trưởng mới

Phi Yến |

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế của Bộ Văn hóa -Thể thao và Du lịch vừa được bổ nhiệm vào vị trí Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam.

H'Hen Niê tái hiện màn xoay váy đẳng cấp tại Miss Universe 2018

Bích Bích |

Trở về từ cuộc thi Miss Universe 2018 tại Thái Lan với thành tích Top 5 chung cuộc, Hoa hậu H’Hen Niê và công ty CP Hoàn vũ Sài Gòn (UNICORP) tổ chức tiệc Thank You Party nhằm tri ân đến những người đã đồng hành, quan tâm và bên cạnh cô cùng công ty trong suốt thời gian qua.

Ngôi đình đẹp nhất xứ Đoài xưa được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt

Thành Trung |

Chính phủ vừa có quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Trong danh sách 11 di tích được xếp hạng lần này có tên Đình So - ngôi đình đẹp nhất "xứ Đoài".

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Ngành Du lịch Việt Nam có Tổng cục trưởng mới

Phi Yến |

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế của Bộ Văn hóa -Thể thao và Du lịch vừa được bổ nhiệm vào vị trí Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam.

H'Hen Niê tái hiện màn xoay váy đẳng cấp tại Miss Universe 2018

Bích Bích |

Trở về từ cuộc thi Miss Universe 2018 tại Thái Lan với thành tích Top 5 chung cuộc, Hoa hậu H’Hen Niê và công ty CP Hoàn vũ Sài Gòn (UNICORP) tổ chức tiệc Thank You Party nhằm tri ân đến những người đã đồng hành, quan tâm và bên cạnh cô cùng công ty trong suốt thời gian qua.

Ngôi đình đẹp nhất xứ Đoài xưa được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt

Thành Trung |

Chính phủ vừa có quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Trong danh sách 11 di tích được xếp hạng lần này có tên Đình So - ngôi đình đẹp nhất "xứ Đoài".