Sự bung phá của những cái nhìn

VIỆT VĂN |

Festival Mỹ thuật trẻ 2017 đã khai mạc chiều 21.11 và sẽ kéo dài đến 5.12 tại Trung tâm nghệ thuật VCCA (Royal City, 72A Nguyễn Trãi, HN). Một không gian đẹp với các tác phẩm đa dạng, được trưng bày chuyên nghiệp, cùng với đó là một cuộc tọa đàm về chất lượng Festival qua 4 kỳ tổ chức.

Vấn đề đương đại

Sự xuất hiện của một số nghệ sĩ tự do trong Hội đồng nghệ thuật (HĐNT) thẩm định tác phẩm và bản thân họ đang sung sức sáng tạo đã đưa đến những cái nhìn mới trong lựa chọn giải thưởng và triển lãm.

Tác phẩm “Ở đâu cũng thế - Mọi lúc mọi nơi 2” - Giải Ba của Nguyễn Khắc Chinh
Tác phẩm “Ở đâu cũng thế - Mọi lúc mọi nơi 2” - Giải Ba của Nguyễn Khắc Chinh

Nhiều tác phẩm đề cập đến những vấn đề xã hội đáng quan tâm, như sự cô đơn của con người trong xã hội hiện đại, phát triển và hệ lụy ô nhiễm môi trường, khoảng cách thế hệ, áp lực của đồng tiền mưu sinh…

Nữ họa sĩ Ly Hoàng Ly (TPHCM), thành viên HĐNT ấn tượng về triển vọng của loại hình điêu khắc hòa quyện với nghệ thuật sắp đặt. Đặc biệt có nghệ sĩ trẻ đã vượt khỏi biên giới tư duy định hình của đồ họa đem không gian ba chiều thông qua phương tiện sắp đặt, biến tác phẩm đồ họa thành một khối điêu khắc. Đó là tác phẩm “Hình dung” - giải nhì của Đoàn Thị Ngọc Anh. Ly nhận xét, ở Festival đã thấp thoáng tinh thần tươi mới của các nghệ sĩ trẻ, khước từ đi theo lối mòn… Đồng tình với ý kiến đó, một thành viên HĐNT khác, nhà điêu khắc Lê Lạng Lương cho rằng “sức trẻ, sự tươi mới chính là không khí đặc trưng của Festival.

Nhưng họa sĩ Vũ Đình Tuấn có góc nhìn khác: Người trẻ thường sở hữu cái “ngông thị giác”. Cái “ngông” dễ tạo ra sự đột phá trong ý tưởng và hành động… Nhưng qua mấy kỳ Festival dường như yếu tố xuất sắc của thế hệ các tác giả trẻ vẫn là điều hiếm thấy. Cùng với đó, sự thiếu vắng các hình thức nghệ thuật (đúng hơn là quá ít) trình diễn, sắp đặt, body art, video art... một lần nữa khẳng định sự mất cân bằng đương đại, đặt ra những hoài nghi.

Gương mặt trẻ Nguyễn Khắc Chinh đoạt giải ba với tác phẩm “Ở đâu cũng thế - Mọi lúc mọi nơi 2” kể về quá trình tìm tòi ý tưởng cho thấy việc phản ánh những vấn đề của chính thế hệ mình là điều trăn trở của nghệ sĩ.

Ông Mizuki Endo - Giám đốc trung tâm VCCA - cho rằng, các tác phẩm phải phản ánh nhu cầu thực tế của xã hội, giới thiệu các tầng lịch sử của VN. Họa sĩ phải luôn đặt câu hỏi ai sẽ xem tác phẩm của mình, từ đó hình thái sáng tác phải gắn liền với dạng thức xã hội…

Một chút đáng tiếc là không có giải nhất tại Festival 2017. Theo ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật thì lúc đầu Hội đồng có chọn giải nhất, nhưng sau lãnh đạo Bộ VHTTDL (Ban chỉ đạo) không cho giải nhất vì nhiều lý do. Còn cụ thể đó là tác phẩm nào thì ông Thành tế nhị không nói. Ông Thành nhấn mạnh: Ưu điểm nổi bật tại Festival lần này là sự kết hợp khá nhuần nhuyễn giữa ý tưởng và cách thể hiện qua ngôn ngữ hội họa.

Từ hành lang tay vịn đến chân trời mới

Họa sĩ Trần Hậu Yên Thế - giảng viên trường ĐH Mỹ thuật HN, nghệ sĩ từng có tác phẩm được trưng bày tại Festival lần 1 (2007) nhấn mạnh rằng các họa sĩ trẻ phải nhanh chóng bứt khỏi giai đoạn đi hành lang có tay vịn để tự do đi đến những chân trời mới. Không còn sự khu biệt giữa họa sĩ điêu khắc, họa sĩ sơn dầu hay sơn mài mà tất cả chỉ là chất liệu, phương tiện để sáng tác.

Nghệ sĩ thị giác Như Huy - thành viên HĐNT lưu tâm rằng, Fesival trẻ không chỉ là độ tuổi mà chủ yếu nằm ở sức trẻ, sự bung phá, bùng nổ từ bên trong. Rất ít tác phẩm đa phương tiện lần này. Nữ họa sĩ Bạch Liên nhận xét: Một số họa sĩ trẻ nhưng còn hơi già trong cách thể hiện, còn rụt rè khi tiếp cận với những câu chuyện đương đại mà tìm kiếm sự an toàn nhiều hơn.

379 tác phẩm dự thi Festival Mỹ thuật trẻ 2017, trong đó 274 tác phẩm hội họa. HĐNT chọn ra 95 tác phẩm của 81 tác giả trưng bày, trao 18 giải. Tác giả trẻ nhất sinh năm 1996 là Lê Yến Nhi (HN). Có 4 giải nhì, 15 triệu đồng/giải thuộc về Đoàn Thị Ngọc Anh (1991) - tác phẩm “Hình dung” (Sắp đặt/Đồ họa in kẽm), Nguyễn Duy Mạnh (1984) - “Đêm” (Điêu khắc/Sợi), Nguyễn Thanh (1982) -“Đang ở đây” (Hội họa/Acrylic) và Đào Đình Tân (1994) - “Đơn hàng” (Điêu khắc/Tổng hợp).

VIỆT VĂN
TIN LIÊN QUAN

Dòng vốn khối ngoại không còn lạc nhịp với thị trường

Gia Miêu |

Đà mua ròng mạnh mẽ của khối ngoại được giới chuyên gia đánh giá là điểm sáng hiếm hoi trong bối cảnh tâm lý thị trường giao dịch thận trọng, từ đó tạo lực nâng đỡ cho thị trường trong thời gian tới.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Rơi máy bay khiến Bộ trưởng, Thứ trưởng Nội vụ Ukraina thiệt mạng

Song Minh |

Ít nhất 16 người thiệt mạng, trong đó có Bộ trưởng và Thứ trưởng Nội vụ Ukraina, trong vụ rơi máy bay gần Kiev.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.