Staycation - xu hướng du lịch “bùng nổ” hậu COVID-19

Lan Nhi |

Thay vì những chuyến đi dài ngày, xu hướng tìm đến những điểm du lịch, nghỉ dưỡng tại chỗ (staycation) đang là sự lựa chọn của nhiều gia đình trẻ trong thời gian gần đây.

Tiết kiệm thời gian, chi phí

Là người đam mê du lịch, trải nghiệm, thế nhưng khoảng 2 năm nay, gia đình chị Trần Thị Mai (SN 1990, Hà Nội) cũng phải hạn chế đi lại vì dịch COVID-19. Nếu như trước kia, gia đình chị có xu hướng lựa chọn những nơi cách xa hàng trăm km, thì nay gia đình chị thường "ưu ái" những nơi có thể di chuyển trong ngày.

Chị Trần Thị Mai chia sẻ: "Trước kia, cứ đến dịp nghỉ lễ, Tết, nghỉ hè, các thành viên trong gia đình lại háo hức bàn bạc, lập kế hoạch đi du lịch, vi vu ở những địa điểm nổi tiếng như Phú Quốc, Côn Đảo, Nha Trang, xa hơn là Thái Lan, Singapore...

Nhưng năm nay, nhu cầu du lịch của gia đình tôi cũng có nhiều thay đổi. Do thời gian, công việc không cho phép, chúng tôi thường chọn những địa điểm du lịch, nghỉ dưỡng gần Hà Nội để thuận tiện cho việc đi lại".

 
Để tiết kiệm thời gian và chi phí, nhiều gia đình trẻ gần đây có xu hướng lựa chọn những điểm đến du lịch, nghỉ dưỡng trong phạm vi gần. Ảnh: Lan Nhi

Cũng ưu tiên chọn lựa những địa điểm du lịch gần nơi sinh sống, chị Nguyễn Thu Hằng (SN 1992, quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho rằng, xu hướng du lịch tại chỗ có thể giúp nhiều gia đình trẻ tiết kiệm đáng kể chi phí dành cho nơi ở, tiền vé máy bay hay sử dụng các phương tiện giao thông khác.

Không chỉ là vấn đề chi phí, theo chị Hằng, hình thức du lịch tại chỗ này còn có nhiều điểm vượt trội như tránh ô nhiễm môi trường, tình trạng đông đúc, kẹt xe, quá tải ở các điểm "nóng" du lịch... Khiến trải nghiệm của mọi người trở nên thoải mái và thư giãn hơn, không còn kiểu du lịch ồ ạt, "hành xác" như những năm trước.

"Đi du lịch ở những địa điểm gần nên chi phí dự phòng đối với gia đình tôi chỉ cần vài triệu đồng mà vẫn có đủ kiểu vui chơi như trekking, cắm trại, ngắm cảnh, du lịch sinh thái, trải nghiệm văn hóa các vùng miền...

Đặc biệt, do không phải di chuyển nhiều nên chúng tôi có thêm thời gian hơn cho việc thư giãn, nghỉ ngơi. Khác với những chuyến đi dài ngày trước đây, gia đình tôi luôn phải đau đầu lên kế hoạch, lỉnh kỉnh chuẩn bị các công đoạn như săn vé, đặt phòng, book tour, lên lịch trình, sắp xếp hành lý…" - anh Trần văn Quang (nhân viên văn phòng tại Hà Nội) cho hay.

Xu hướng du lịch mới 

Theo Hội đồng du lịch và lữ hành thế giới (WTTC), 80% lượng khách du lịch đặt phòng và dịch vụ du lịch trong vòng 2 tuần trước chuyến đi đã ngắn hơn nhiều so với con số trung bình 36 ngày ở thời điểm năm 2019.

Xu hướng "staycation" (du lịch tại chỗ) được ưa chuộng trong năm 2021 và hứa hẹn sẽ tiếp tục phổ biến trong năm 2022. Đối với các chuyến đi đến các điểm đến xa, du khách có xu hướng lựa chọn ít điểm đến hơn trong một chuyến đi và thời gian lưu trú cũng dài hơn trong một điểm đến.

Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh cũng đã phân tích rất kỹ về những xu hướng du lịch trên thế giới. Năm 2022, thị trường có xu hướng tăng lên về nhu cầu sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, du lịch xanh, du lịch sinh thái, nhu cầu về du lịch chữa bệnh, du lịch chăm sóc sức khỏe.

 
Xu hướng lựa chọn các điểm đến du lịch an toàn, du lịch xanh, du lịch sinh thái và các điểm nghỉ dưỡng cách biệt cũng tăng lên đáng kể sau dịch COVID-19. Ảnh: Lan Nhi

Đặc biệt, nhu cầu về phục hồi sức khỏe và du lịch chăm sóc sức khỏe, du lịch chữa bệnh sẽ tăng lên đáng kể trong năm 2022 và những năm tiếp theo sau dịch COVID-19. Một số quốc gia trên thế giới đã nhanh chóng xúc tiến quảng bá ngay các sản phẩm du lịch này khi mở cửa du lịch quốc tế như Ấn Độ, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ…

Về hành vi tiêu dùng của khách du lịch, theo ông Nguyễn Trùng Khánh, xu hướng lựa chọn các điểm đến du lịch an toàn, du lịch xanh, du lịch sinh thái và các điểm nghỉ dưỡng cách biệt cũng tăng lên đáng kể sau dịch COVID-19. Xu hướng đi du lịch ở các địa điểm gần, đi theo nhóm nhỏ hoặc nhóm gia đình tiếp tục là sự lựa chọn an toàn của nhiều khách du lịch trong năm 2022.

Lan Nhi
TIN LIÊN QUAN

Vụ vỡ mộng dự án du lịch lớn nhất Quảng Ngãi: Nhiều sai phạm về đất đai, xây dựng

LÊ ĐỨC |

Thi công khi chưa được giao đất, chưa có giấy phép xây dựng, chưa có hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được thẩm định. Thậm chí, khi dự án được giao đất (năm 2008), lại được cấp giấy chứng nhận thành đất công nghiệp, trong khi theo quy hoạch đây là đất thương mại... Đó là những sai phạm xảy ra tại dự án khu du lịch (KDL) Thiên Đàng, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Bất động sản du lịch "hồi sinh": Còn nhiều vướng mắc pháp lý cần tháo gỡ

PHÙNG NHUNG |

Giới chuyên gia nhận định, dù đã có khung pháp lý cơ bản nhưng chính sách, pháp luật về kinh doanh bất động sản (BĐS) du lịch vẫn chưa đầy đủ, chưa theo kịp thực tiễn. Điều này khiến công tác quản lý ở các địa phương gặp nhiều lúng túng, tạo điểm nghẽn cho thị trường.

Người dân tự nguyện làm sạch điểm du lịch suối đá dĩa ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Gia Lai – Ngày 9.5, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện Chư Păh tiến hành kiểm tra hoạt động san lấp đất đai tại khu vực suối đá dĩa, một điểm du lịch mới vừa được phát lộ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Vụ vỡ mộng dự án du lịch lớn nhất Quảng Ngãi: Nhiều sai phạm về đất đai, xây dựng

LÊ ĐỨC |

Thi công khi chưa được giao đất, chưa có giấy phép xây dựng, chưa có hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được thẩm định. Thậm chí, khi dự án được giao đất (năm 2008), lại được cấp giấy chứng nhận thành đất công nghiệp, trong khi theo quy hoạch đây là đất thương mại... Đó là những sai phạm xảy ra tại dự án khu du lịch (KDL) Thiên Đàng, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Bất động sản du lịch "hồi sinh": Còn nhiều vướng mắc pháp lý cần tháo gỡ

PHÙNG NHUNG |

Giới chuyên gia nhận định, dù đã có khung pháp lý cơ bản nhưng chính sách, pháp luật về kinh doanh bất động sản (BĐS) du lịch vẫn chưa đầy đủ, chưa theo kịp thực tiễn. Điều này khiến công tác quản lý ở các địa phương gặp nhiều lúng túng, tạo điểm nghẽn cho thị trường.

Người dân tự nguyện làm sạch điểm du lịch suối đá dĩa ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Gia Lai – Ngày 9.5, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện Chư Păh tiến hành kiểm tra hoạt động san lấp đất đai tại khu vực suối đá dĩa, một điểm du lịch mới vừa được phát lộ.