“Sống chung với mẹ chồng” giống tiểu thuyết gốc và có cái kết bi thảm?

Bích Hà |

Nhiều khán giả dự đoán kết thúc phim “Sống chung với mẹ chồng” sẽ cực kỳ bi đát giống với tiểu thuyết cùng tên của Trung Quốc. Vì 27 tập phim đã trôi qua, nội dung có nhiều chi tiết trùng hợp đến kỳ lạ.

Cái kết buồn?

Bộ phim truyền hình đang nhận được sự quan tâm của khán giả - “Sống chung với mẹ chồng” – phóng tác từ tiểu tuyết cùng tên của tác giả Giả Hiểu (Trung Quốc). Từ tập đầu tiên cho hiện tại, các diễn biến trong phim truyền hình bám khá sát nội dung nguyên tác. Nhiều khán giả dự đoán, kết thúc phim sẽ giống với tiểu thuyết gốc.

Theo đó, cặp nhân vật chính trong tiểu thuyết “Sống chung với mẹ chồng” là Hứa Bân và Hy Lôi, cũng chính là Thanh và Vân trong phim. Vì không thể dung hòa mâu thuẫn giữa mẹ chồng-nàng dâu, nên đôi vợ chồng trẻ đã ly hôn. Vân lấy chồng mới - một người tài giỏi hơn và yêu thương cô. Trong khi Thanh nghe lời mẹ cưới một vợ khác mưu mô, biến cuộc sống gia đình họ trở thành địa ngục.

Bức ảnh khiến nhiều người cảm nhận được bất hạnh của gia đình Trang về cuối phim. Trang trông như người mất trí, ánh mắt biểu lộ sự đau thương và căm giận mẹ chồng. Ảnh: ĐPCC

Những tập phim vừa qua, gần như trùng khớp với nội dung cuốn tiểu thuyết của tác giả Trung Quốc. Nếu những tập tiếp theo vẫn đi theo mạch này, thì đó sẽ là một kết thúc buồn cho nhân vật Trang (diễn viên Thu Quỳnh).

Trái với mẹ chồng của nữ chính, mẹ chồng Trang là người phụ nữ miền quê chân chất, cam chịu. Tuy nhiên bà người mang tư tưởng phong kiến nặng nề, trọng nam khinh nữ.

Trong tiểu thuyết Trung Quốc, người mẹ chồng này vì muốn có cháu trai nên đã bắt cóc cháu gái mang đi bán. Sau khi sự việc bại lộ, bà bị bắt giữ, ngồi tù. Người con dâu vì quá phẫn uất đã trở nên điên loạn và kết cục tự vẫn trong trại tâm thần. Chồng của cô vì đau khổ mà chìm trong rượu, cuối cùng bị tai nạn thiệt mạng vì lái xe lúc say xỉn.

Gần hết phim, vẫn nhiều tranh cãi

Hiếm phim truyền hình nào của Việt Nam lại nhận được sự quan tâm của dư luận như “Sống chung với mẹ chồng”. Sau mỗi tập phim, trên mạng xã hội lại bàn luận rôm rả, gồm đủ khen - chê.

Có thể thấy các diễn viên “Sống chung với mẹ chồng” đã diễn xuất rất tốt, khi đẩy mâu thuẫn lên đỉnh điểm, để khán giả khóc – cười, cũng bức xúc, giận hờn cùng nhân vật. Tiếc là phim khắc họa hơi quá những mặt trái trong mối quan hệ gia đình, khiến các nhân vật hiện lên chỉ với những hình ảnh rất xấu.

Những mối quan hệ trong "Sống chung với mẹ chồng" được đẩy lên đỉnh điểm, với những mâu thuẫn không thể dung hòa.

Nghệ sĩ Lan Hương, với những câu thoại chát chúa, biểu hiện quan tâm thái quá đến cuộc sống của vợ chồng con trai. Thanh thì trở thành người chồng nhu nhược. Còn cô con dâu Vân, dù có học thức mà vẫn không thể kiểm soát được bản thân, gọi mẹ chồng là bà này bà nọ.

“Con không ra con, mẹ không ra mẹ, nếu nói phản ánh xã hội đương đại chẳng hoá xã hội ta đang xấu như vậy? Nó chỉ đúng với bộ phận nhỏ chưa thấu hiểu đạo lý thôi, chứ xã hội ta còn nhiều tấm gương đẹp” - một khán giả đã thốt lên như vậy sau khi xem “Sống chung với mẹ chồng”.

Trích đoạn tập 28 của phim "Sống chung với mẹ chồng":

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

“Sống chung với mẹ chồng” tập 27: Minh Vân phải cắt bỏ một bên buồng trứng, Thanh khiến Diệp có thai

Bích Ngọc |

Một trích đoạn trong tập 27 của bộ phim “Sống chung với mẹ chồng” xuất hiện trên mạng ngay sau khi tập 26 kết thúc.

“Sống chung với mẹ chồng” tập 26: Người thứ ba xuất hiện, Thanh ly hôn khi vợ đang mang thai

Bích Ngọc |

Ngay sau khi tập 25 của bộ phim “Sống chung với mẹ chồng” vừa kết thúc tối 7.6, trên mạng đã xuất hiện trích đoạn tập tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

“Sống chung với mẹ chồng” tập 27: Minh Vân phải cắt bỏ một bên buồng trứng, Thanh khiến Diệp có thai

Bích Ngọc |

Một trích đoạn trong tập 27 của bộ phim “Sống chung với mẹ chồng” xuất hiện trên mạng ngay sau khi tập 26 kết thúc.

“Sống chung với mẹ chồng” tập 26: Người thứ ba xuất hiện, Thanh ly hôn khi vợ đang mang thai

Bích Ngọc |

Ngay sau khi tập 25 của bộ phim “Sống chung với mẹ chồng” vừa kết thúc tối 7.6, trên mạng đã xuất hiện trích đoạn tập tiếp theo.