Sôi động “Những ngày Matxcơva tại Hà Nội”

LÊ QUANG VINH |

Trong khuôn khổ “Năm Việt Nam tại Nga’’ và ''Năm Nga tại Việt Nam” 2019 - 2020, từ ngày 28.11 - 1.12.2019, diễn ra “Những ngày Matxcơva tại Hà Nội”, với sự phối hợp tổ chức của UBND TP.Hà Nội và Chính quyền TP.Mátxcơva.

Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động này là lễ hội văn hóa "Xin mời đến Matxcơva".

Lễ hội văn hóa "Xin mời đến Matxcơva" được tiến hành trong không gian phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm, được chia thành 4 khu vực. Khu vực sân khấu có nhiều chương trình biểu diễn của các ban nhạc, nhạc công và ca sĩ tài năng của nước Nga như: Bis Quit, Quatro, SpiritOfStreet, biểu diễn trống Vasiliev Groove, nữ ca sĩ Marina Devyatova cùng các DJ nổi tiếng ở Matxcơva.

Trong khu thể thao, có các chơi bóng đá, cầu lông, bóng bàn, cờ vua. Tại khu nghệ thuật, du khách sẽ có cơ hội vẽ trên bức tường mà sau đó sẽ được trưng bày ở Hà Nội, tham gia các nhóm học vẽ của anh em họa sĩ Sidorenko, thưởng lãm triển lãm ảnh "Lễ hội Matxcơva". Đến với khu vực hội chợ - thương mại, du khách có thể nếm thử các sản phẩm thực phẩm mới ở Nga và mua các sản phẩm do Nga sản xuất.

Trước đó, ngày 1.11.2019, có 2 triển lãm được tổ chức nhằm hưởng ứng sự kiện này ở Hà Nội: Triển lãm tranh của Bảo tàng - Bảo tồn Quốc gia Elabuga với chủ đề ''Nghi lễ cưới của các dân tộc Nga’’ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và triển lãm ảnh “Nơi ấy nước Nga’’ của 5 nhà báo Việt Nam từng du học ở Nga, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Ngày 29.11: Trung tâm KHVH Nga tổ chức các seminar cho các nhà Nga ngữ và sinh viên tốt nghiệp các trường đại học Liên Xô và Nga.

Dịp này, còn có một số hoạt động khác: Biểu diễn múa ballet Nga tại Nhà hát Lớn Hà Nội; "Góc Mátxcơva"; Thi đấu giao hữu bóng đá trẻ tại sân vận động Hàng Đẫy…

LÊ QUANG VINH
TIN LIÊN QUAN

Truyện Kiều chuyển thể thành phim, Thuý Kiều sẽ do ai đảm nhận?

Linh Chi |

Nhà sản xuất Mai Thu Huyền cho biết, cô ưu tiên tìm những diễn viên tên tuổi để thực hiện vai Thuý Kiều. Tuy nhiên, ekip cũng sẽ không ngại thử sức với một nhân tố mới. 

Thỉnh nguyện thư không làm thay đổi việc dừng đặt tên đường

Hoàng Văn Minh |

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã nhận được thỉnh nguyện thư của các trí thức gởi đến về việc nên đặt tên đường 2 "ông tổ" chữ Quốc ngữ là Linh mục Francisco De Pina và Alexandre de Rhodes. Tuy nhiên thỉnh nguyện thư này không làm thay đổi được quyết định tạm dừng.

''Thư Hà Nội’’ - góc nhìn âm nhạc từ cảm hứng các bức thư xưa

LÊ QUANG VINH |

Trong khuôn khổ Liên hoan Âm nhạc Châu Âu 2019, đêm nhạc đa phương tiện ''Thư Hà Nội’’ sẽ được Viện Pháp tại Việt Nam và Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam tổ chức tại Nhà hát Tuổi Trẻ (Hà Nội) vào tối 30.11. Trước đó, buổi hòa nhạc độc đáo này diễn ra tại TP.Hồ Chí Minh ở tối 28.11.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Truyện Kiều chuyển thể thành phim, Thuý Kiều sẽ do ai đảm nhận?

Linh Chi |

Nhà sản xuất Mai Thu Huyền cho biết, cô ưu tiên tìm những diễn viên tên tuổi để thực hiện vai Thuý Kiều. Tuy nhiên, ekip cũng sẽ không ngại thử sức với một nhân tố mới. 

Thỉnh nguyện thư không làm thay đổi việc dừng đặt tên đường

Hoàng Văn Minh |

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã nhận được thỉnh nguyện thư của các trí thức gởi đến về việc nên đặt tên đường 2 "ông tổ" chữ Quốc ngữ là Linh mục Francisco De Pina và Alexandre de Rhodes. Tuy nhiên thỉnh nguyện thư này không làm thay đổi được quyết định tạm dừng.

''Thư Hà Nội’’ - góc nhìn âm nhạc từ cảm hứng các bức thư xưa

LÊ QUANG VINH |

Trong khuôn khổ Liên hoan Âm nhạc Châu Âu 2019, đêm nhạc đa phương tiện ''Thư Hà Nội’’ sẽ được Viện Pháp tại Việt Nam và Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam tổ chức tại Nhà hát Tuổi Trẻ (Hà Nội) vào tối 30.11. Trước đó, buổi hòa nhạc độc đáo này diễn ra tại TP.Hồ Chí Minh ở tối 28.11.