Sôi động ngày Hội đua bò Bảy Núi năm 2022

Lục Tùng |

An Giang - Những cuộc bứt phá tốc độ, hòa cùng âm thanh rộn ràng từ giàn ngũ âm đã khiến Hội đua bò Bảy Núi năm 2022 trở nên sôi động.

Ngày 24.9, tại sân đua bò xã Vĩnh Trung (huyện Tịnh Biên - An Giang) Hội đua bò Bảy Núi năm 2022 tranh cúp Truyền hình An Giang lần thứ 27 diễn ra sôi nổi với sự tham dự của 56 đôi bò xuất sắc được tuyển chọn từ nhiều địa phương trong tỉnh và huyện Giang Thành (Kiên Giang).

Phát biểu khai mạc ngày hội, ông Nguyễn Văn Lên - Giám đốc Đài PTTH An Giang, Phó Ban tổ chức Hội đua bò Bảy Núi năm 2022 - nhấn mạnh: Được tổ chức trong dịp lễ Sene Dolta (lễ cúng ông bà) của dân tộc Khmer Nam bộ, mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống dân gian của cư dân làm nông nghiệp lúa nước, đây là thời gian mà người Khmer bắt đầu chuẩn bị cho vụ lúa mới nên Hội Đua bò Bảy Núi năm nay không chỉ mang đến cho đồng bào Khmer và người xem những hình ảnh hấp dẫn, đặc sắc của hoạt động văn hóa đặc sắc của vùng Bảy Núi, mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đến công tác quan tâm, phát triển nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.

Sau lễ khai mạc, các đôi bò chính thức bước vào cuộc tranh tài. Ngay lập tức, các đôi bò đã bước vào vòng thi đấu và lập tức tạo ra những hình ảnh ngoạn mục.

Với thể thức thi đấu loại trực tiếp, các chủ bò cố gắng điều khiển đôi bò đi với tốc độ cao nhất để giành quyền vào thi đấu vòng trong. Chính điều này đã tạo ra những cuộc bứt phá tốc độ cao.

Xuất phát theo thể thức trước và sau, khi trọng tài phát lệnh xuất phát, hai đôi bò sau khi thực hiện vòng hô (điều khiển bò đi với tốc độ chậm, chủ yếu để biểu diễn kỹ thuật điều khiển đôi bò) đã bước vào vòng thả di chuyển với vận tốc cao. Hai đôi bò kéo giàn bừa gỗ như bay trên mặt ruộng sũng nước, tạo ra những chùm hoa nước lộng lẫy dưới ánh mặt trời, mang lại cho người xem những cảm xúc sảng khoái.

Sau buổi sáng thi đấu hào hứng, Hội đua bò sẽ khởi tranh vòng chung kết, trao thưởng vào buổi chiều cùng ngày.

Hội đua bò Bảy Núi năm 2022 tranh cúp Truyền hình An Giang diễn ra tại sân đua bò xã Vĩnh Trung (huyện Tịnh Biên). Ảnh: LT
Hội đua bò Bảy Núi năm 2022 tranh cúp Truyền hình An Giang diễn ra tại sân đua bò xã Vĩnh Trung (huyện Tịnh Biên). Ảnh: LT
Thậm chí, có đôi bò bỏ cuộc vì sợ... đám đông. Ảnh: LT
Thậm chí, có đôi bò bỏ cuộc vì sợ... đám đông. Ảnh: LT
Tuy nhiên, nhiều đôi bò vẫn thi đấu với tinh thần cao nhất, tạo ra nhiều khoảnh khắc đẹp. Ảnh: LT
Tuy nhiên, nhiều đôi bò vẫn thi đấu với tinh thần cao nhất, tạo ra nhiều khoảnh khắc đẹp. Ảnh: LT
Di chuyển với tốc độ cao trên mặt sân sủng nước, các đôi bò đã tạo ra những chùm hoa nước lộng lẩy dưới ánh mặt trời. Ảnh: LT
Di chuyển với tốc độ cao trên mặt sân sũng nước, các đôi bò đã tạo ra những chùm hoa nước lộng lẫy dưới ánh mặt trời. Ảnh: LT
Tiếng hò reo, cổ vũ, cộng với vũ điệu lâm- bông và tiếng rộn ràng của giàn ngạc ngũ âm đã tạo cho ngày Hội đua bò Bảy Núi năm 2022 nét đẹp đến từng xăng- ti- mét. Ảnh: LT
Tiếng hò reo, cổ vũ, cộng với vũ điệu lâm - bông và tiếng rộn ràng của giàn nhạc ngũ âm đã tạo cho ngày Hội đua bò Bảy Núi năm 2022. Ảnh: LT
Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Hàng chục nghìn khán giả đến cổ động cho Hội đua bò Bảy Núi 2022

Tạ Quang - Yến Phương |

An Giang - Trong không khí vui tươi của những ngày lễ Sene Dolta (lễ cúng ông bà) của đồng bào dân tộc Khmer Nam bộ, Hội đua bò Bảy Núi tranh Cúp truyền hình An Giang lần thứ 27 diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, thu hút hàng chục nghìn khán giả tham dự.

Hội đua bò Bảy Núi 2022 hứa hẹn bùng nổ

Lục Tùng |

An Giang – Với 64 đôi bò xuất sắc tranh tài, Hội đua bò Bảy Núi năm 2022 hứa hẹn bùng nổ nhiều cuộc đua tốc độ.

Quyết liệt những màn tranh tài tại giải đua bò Bảy Núi

Yến Phương - Tạ Quang |

An Giang - Ngày 18.9, Lễ hội đua bò Bảy Núi diễn ra tại hồ Soài Check, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Đây là lễ hội của đồng bào dân tộc Khmer - Nam Bộ, mang đậm nét bản sắc văn hóa dân gian và là môn thể thao độc đáo ở vùng Bảy Núi. Lễ hội năm nay diễn ra trong không khí tưng bừng, sôi nổi với sự hò reo cổ động của đông đảo người dân và du khách.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Hàng chục nghìn khán giả đến cổ động cho Hội đua bò Bảy Núi 2022

Tạ Quang - Yến Phương |

An Giang - Trong không khí vui tươi của những ngày lễ Sene Dolta (lễ cúng ông bà) của đồng bào dân tộc Khmer Nam bộ, Hội đua bò Bảy Núi tranh Cúp truyền hình An Giang lần thứ 27 diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, thu hút hàng chục nghìn khán giả tham dự.

Hội đua bò Bảy Núi 2022 hứa hẹn bùng nổ

Lục Tùng |

An Giang – Với 64 đôi bò xuất sắc tranh tài, Hội đua bò Bảy Núi năm 2022 hứa hẹn bùng nổ nhiều cuộc đua tốc độ.

Quyết liệt những màn tranh tài tại giải đua bò Bảy Núi

Yến Phương - Tạ Quang |

An Giang - Ngày 18.9, Lễ hội đua bò Bảy Núi diễn ra tại hồ Soài Check, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Đây là lễ hội của đồng bào dân tộc Khmer - Nam Bộ, mang đậm nét bản sắc văn hóa dân gian và là môn thể thao độc đáo ở vùng Bảy Núi. Lễ hội năm nay diễn ra trong không khí tưng bừng, sôi nổi với sự hò reo cổ động của đông đảo người dân và du khách.