Sở Văn hóa Hà Nội nói gì về việc “nhuộm xanh” Tháp Bút Hồ Gươm

Đ.B |

Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội, ông Tô Văn Động cho rằng, việc “nhuộm xanh” Tháp Bút chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn nên không làm ảnh hưởng đến công trình lịch sử này.

Mới đây, thông tin Tháp Bút Hồ Gươm sẽ bị "nhuộm xanh" thu hút sự quan tâm của dư luận.

Theo đó, thông tin từ Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam cho biết, ngày 17.3 tới, Hà Nội sẽ tổ chức lễ thắp đèn xanh tại Tháp Bút (Hồ Gươm) hưởng ứng sáng kiến "Nhuộm xanh toàn cầu" vào đúng ngày Thánh Patrick - ngày Quốc khánh Ireland.

Trong khi có ý kiến cho rằng, việc "nhuộm xanh" theo trào lưu các nước sẽ quảng bá hình ảnh Hà Nội thì một số chuyên gia Hà Nội học lại phản đối việc làm này.

Theo GS.TS Hà Đình Đức, Tháp Bút là biểu tượng cho một nền văn hiến, văn chương của dân tộc nên không thể tùy tiện “nhuộm xanh” theo một trào lưu nào đó. Ông hiến kế, nếu ủng hộ ngày Quốc khánh của nước bạn thì có thể áp dụng ở quảng trường, vườn hoa Lý Thái Tổ hay các sân vận động chứ không nên chọn Tháp Bút.

Trao đổi với PV Lao Động, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội, ông Tô Văn Động cho biết, thực tế, việc “nhuộm xanh” chỉ là dùng đèn led có màu xanh, chiếu vào Tháp Bút trong vài tiếng đồng hồ. “Đây là việc làm mang ý nghĩa quan hệ ngoại giao, ủng hộ Đại sứ quán Ireland nhân ngày Quốc khánh của họ. Việc chiếu đèn sẽ không làm ảnh hưởng gì đến Tháp Bút”, ông Tô Văn Động nói.

 
 Ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở VHTT Hà Nội.

Giám đốc Sở VHTT Hà Nội cũng bày tỏ quan điểm đồng tình với các ý kiến cho rằng nên quảng bá hình ảnh Hà Nội với bạn bè thế giới bằng nhiều hình thức. Theo ông, việc sử dụng công nghệ đèn xanh chiếu vào để thay đổi màu sắc buổi tối là một nghệ thuật hiện đại, không chỉ làm tôn thêm vẻ đẹp mà vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên bản của di tích.

Nhiều năm nay, với ý nghĩa là trái tim Hà Nội, Hồ Gươm thường được lựa chọn làm nơi "thử nghiệm" như việc đặt linh vật, thả thiên nga … Tuy nhiên, hầu hết những việc làm này đều vấp phải ý kiến trái chiều trong dư luận.

Đ.B
TIN LIÊN QUAN

PGS Hà Đình Đức nói gì về đàn vịt trời tại Hồ Gươm?

Vương Trần |

PGS Hà Đình Đức – người được xem là “nhà rùa học” với nhiều nghiên cứu về Hồ Gươm nhận định, đàn vịt trời tại khu vực này sẽ bay khỏi đây.

Thực hư tin đồn đàn thiên nga ở hồ Thiền Quang bị cắt cánh, bẻ xương

Nguyên Linh - Ngô Phong |

Trước tin đồn đàn thiên nga ở hồ Thiền Quang (Hà Nội) bị cắt cánh, bẻ xương để "dễ bề" quản lý, phóng viên Báo Lao Động đã tới nơi tìm hiểu xem thực hư câu chuyện ra sao.

Bất ngờ xuất hiện “đàn vịt trời” tại hồ Gươm

VƯƠNG TRẦN |

Khu vực hồ Gươm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) bỗng nhiên xuất hiện một đàn vịt trời gồm có 5 con tung tăng bơi lội. Nhiều người dân và du khách tỏ ra bất ngờ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

PGS Hà Đình Đức nói gì về đàn vịt trời tại Hồ Gươm?

Vương Trần |

PGS Hà Đình Đức – người được xem là “nhà rùa học” với nhiều nghiên cứu về Hồ Gươm nhận định, đàn vịt trời tại khu vực này sẽ bay khỏi đây.

Thực hư tin đồn đàn thiên nga ở hồ Thiền Quang bị cắt cánh, bẻ xương

Nguyên Linh - Ngô Phong |

Trước tin đồn đàn thiên nga ở hồ Thiền Quang (Hà Nội) bị cắt cánh, bẻ xương để "dễ bề" quản lý, phóng viên Báo Lao Động đã tới nơi tìm hiểu xem thực hư câu chuyện ra sao.

Bất ngờ xuất hiện “đàn vịt trời” tại hồ Gươm

VƯƠNG TRẦN |

Khu vực hồ Gươm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) bỗng nhiên xuất hiện một đàn vịt trời gồm có 5 con tung tăng bơi lội. Nhiều người dân và du khách tỏ ra bất ngờ.