Sở Du lịch Hà Nội xây dựng cẩm nang du lịch “Dòng chảy tinh hoa”

Thanh Hương |

Sở Du lịch Hà Nội đang triển khai xây dựng nội dung cuốn cẩm nang du lịch “Dòng chảy tinh hoa” và sẽ sớm công bố trong thời gian tới.

Cuốn cẩm nang du lịch “Dòng chảy tinh hoa” của 7 tỉnh, thành phố liên kết hợp tác giữa TP. Hà Nội, TPHCM và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (Bình Định, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Thừa Thiên Huế) trong giai đoạn 2021-2022.

Đây được xem là một trong những hoạt động thiết thực nhằm kích cầu du lịch nội địa nói chung cũng như du lịch 3 miền Bắc - Trung - Nam nói riêng. Theo đó, cuốn cẩm nang sẽ giới thiệu đến du khách trong và ngoài nước vẻ đẹp thiên nhiên ban tặng, nét văn hóa lịch sử nổi bật, sản phẩm du lịch đặc trưng của 7 tỉnh, thành phố.

Khánh Hoà mong muốn được thí điểm đón khách quốc tế bằng hộ chiếu vaccine từ cuối năm 2021. Ảnh: LĐ
Khánh Hoà mong muốn được thí điểm đón khách quốc tế bằng hộ chiếu vaccine từ cuối năm 2021. Ảnh: LĐ

Sau gần 2 năm chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, du lịch Việt Nam từng bước đề ra một số kế hoạch phục hồi ngành công nghiệp không khói. Ngoài việc sẵn sàng chuẩn bị đón khách trở lại khi dịch bệnh được kiểm soát tốt, yếu tố bảo vệ an toàn cho du khách được các tỉnh, thành phố được đặc biệt quan tâm.

Theo Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội – Đặng Hương Giang, Sở sẽ phối hợp với các ban ngành liên quan tham mưu UBND TP.Hà Nội để sớm xây dựng Bộ tiêu chí hướng dẫn an toàn du lịch. Các quy định chi tiết về các tiêu chí, quy trình phòng chống dịch trong tình hình mới sẽ được phổ biến rộng rãi nhằm xây dựng các điểm đến du lịch “xanh”, cơ sở lưu trú “xanh”, dịch vụ “xanh” giúp đảm bảo an toàn, bảo vệ sức khoẻ cho du khách và cộng đồng.

Còn ông Phạm Ngọc Thuỷ - Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh cũng đề xuất Bộ VHTTDL thống nhất các tiêu chí du lịch an toàn nhằm hướng dẫn các địa phương trong một quy trình thống nhất cho việc đi lại, hay cách thức triển khai mở cửa đón khách an toàn trong thời gian tới.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hoà cùng đồng quan điểm với việc đặt tiêu chí an toàn cho du khách lên vị trí đầu bảng. Ngoài ra, Khánh Hoà cũng đề nghị Bộ VHTTDL báo cáo Chính phủ cho phép tỉnh được thí điểm đón khách quốc tế bằng hộ chiếu vaccine từ cuối năm 2021.

Thanh Hương
TIN LIÊN QUAN

Những trường hợp nào được đi du lịch tại Sa Pa

Văn Đức |

Để thích ứng và chuẩn bị sẵn sàng khôi phục các hoạt động du lịch trong bối cảnh bình thường mới, Sa Pa có quy định cụ thể đối với du khách khi đến đây.

Khánh Hòa đề xuất nối lại bay thẳng Châu Âu, sẵn sàng đón khách du lịch

Hữu Long |

Kể từ tháng 10, Khánh Hòa cho phép người có "thẻ xanh COVID-19" sẽ được đi du lịch nội tỉnh. Bên cạnh việc đồng ý khai thác các đường bay thường lệ, tỉnh Khánh Hòa còn đề xuất mở mới đường bay thẳng từ Saint Petersburg, Nga, đến Khánh Hòa.

Gần 40.000 lao động ngành du lịch ở Đà Nẵng thất nghiệp do dịch

THUỲ TRANG |

Cục Thống kê TP.Đà Nẵng cho biết trong 9 tháng đầu năm 2021, dịch bệnh COVID-19 đã khiến gần 40.000 lao động ngành du lịch, dịch vụ bị tạm hoãn và chấm dứt hợp đồng, tỷ lệ thất nghiệp của thành phố tăng.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Những trường hợp nào được đi du lịch tại Sa Pa

Văn Đức |

Để thích ứng và chuẩn bị sẵn sàng khôi phục các hoạt động du lịch trong bối cảnh bình thường mới, Sa Pa có quy định cụ thể đối với du khách khi đến đây.

Khánh Hòa đề xuất nối lại bay thẳng Châu Âu, sẵn sàng đón khách du lịch

Hữu Long |

Kể từ tháng 10, Khánh Hòa cho phép người có "thẻ xanh COVID-19" sẽ được đi du lịch nội tỉnh. Bên cạnh việc đồng ý khai thác các đường bay thường lệ, tỉnh Khánh Hòa còn đề xuất mở mới đường bay thẳng từ Saint Petersburg, Nga, đến Khánh Hòa.

Gần 40.000 lao động ngành du lịch ở Đà Nẵng thất nghiệp do dịch

THUỲ TRANG |

Cục Thống kê TP.Đà Nẵng cho biết trong 9 tháng đầu năm 2021, dịch bệnh COVID-19 đã khiến gần 40.000 lao động ngành du lịch, dịch vụ bị tạm hoãn và chấm dứt hợp đồng, tỷ lệ thất nghiệp của thành phố tăng.