Siêu du thuyền Le Lapérouse lần 2 trở lại vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Chưa đầy một tháng, siêu du thuyền Le Lapérouse của Pháp đã 2 lần cập vịnh Hạ Long, đem theo hàng trăm du khách quốc tế.

Sáng nay (3.11), du thuyền Le Lapérouse neo đậu tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long để du khách đi tham quan vịnh Hạ Long, dạo phố Hạ Long và một số địa danh khác; đồng thời đợi đón một số khách đáp máy bay từ các nước khác đến.

Du thuyền Le Lapérouse cập vịnh Hạ Long vào trưa qua (2.11) và dự kiến hôm nay sẽ rời vịnh Hạ Long để tiếp tục hành trình.

Du thuyền Le Lapérouse. Ảnh: Nguyễn Hùng
Du thuyền Le Lapérouse cập vịnh Hạ Long lần đầu vào chiều 12.10.2022. Ảnh: Nguyễn Hùng

Trước đó, chiều 12.10.2022, du thuyền Le Lapérouse, do hãng tàu Ponant quốc tịch Pháp điều hành, đã trở thành du thuyền quốc tế đầu tiên cập vịnh Hạ Long sau một thời gian dài gián đoạn do đại dịch COVID-19.

Trước vịnh Hạ Long, tàu Le Lapérouse đã trải qua một hành trình du lịch đưa hơn 200 du khách ghé qua các tỉnh, thành từ TP.HCM, Đà Nẵng tới Quảng Bình…

Lễ đón các du khách trên tàu Le Lapérouse đã được tổ chức vào sáng 13.10 tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long.

Tàu Le Lapérouse là loại tàu cỡ nhỏ có thiết kế đẳng cấp, hiện đại, phục vụ khách hạng siêu sang dịch vụ chuẩn 5 sao.

Việc tàu Le Lapérouse đưa khách cập cảng Quảng Ninh sau gần 3 năm gián đoạn có dấu ấn vô cùng quan trọng với ngành du lịch Quảng Ninh - tỉnh có nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển loại hình du lịch tàu biển.

Theo Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO), du lịch tàu biển có giá trị doanh thu cao hơn khoảng 40% so với du lịch đường hàng không hay đường bộ. Đây cũng là lý do khiến du lịch tàu biển được các nước phát triển trên thế giới ưa chuộng và khai thác triệt để.

Thời điểm dịch COVID-19 chưa xuất hiện, mỗi năm, vịnh Hạ Long đón trung bình trên 100.000 khách du lịch tàu biển.

Quảng Ninh đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng các sản phẩm du lịch mới để chuẩn bị đón khách quốc tế quay trở lại. Theo đó, các sản phẩm du lịch mới phải độc đáo, hấp dẫn, có khả năng cạnh tranh toàn cầu.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Khám phá tàu biển du lịch hạng sang của Pháp cập vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Tàu Le Lapérouse, do hãng tàu Ponant quốc tịch Pháp điều hành, đem theo hơn 200 khách châu Âu, Mỹ, cập vịnh Hạ Long chiều tối 12.10 và sẽ neo đậu tại đây đến ngày 14.10.

Phải sớm bán vé tham quan vịnh Hạ Long trực tuyến

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Đây là ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Xuân Ký – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐNĐ tỉnh Quảng Ninh – tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp chiều nay (12.10) ở Hạ Long.

Du lịch Vịnh Hạ Long - từ chuyện tỉ phú Hong Kong chi 150 triệu cho 2 bữa ăn trên bãi biển

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Khi dư luận và cả các nhà quản lý còn phân vân về việc có mở lại dịch vụ ăn uống trong hang và bãi tắm giữa vịnh Hạ Long thì những người làm du lịch nhớ lại câu chuyện một gia đình tỉ phú Hong Kong (Trung Quốc) từng bỏ ra khá nhiều tiền cho 2 bữa ăn nhỏ tại một bãi cát giữa vịnh Hạ Long.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khám phá tàu biển du lịch hạng sang của Pháp cập vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Tàu Le Lapérouse, do hãng tàu Ponant quốc tịch Pháp điều hành, đem theo hơn 200 khách châu Âu, Mỹ, cập vịnh Hạ Long chiều tối 12.10 và sẽ neo đậu tại đây đến ngày 14.10.

Phải sớm bán vé tham quan vịnh Hạ Long trực tuyến

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Đây là ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Xuân Ký – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐNĐ tỉnh Quảng Ninh – tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp chiều nay (12.10) ở Hạ Long.

Du lịch Vịnh Hạ Long - từ chuyện tỉ phú Hong Kong chi 150 triệu cho 2 bữa ăn trên bãi biển

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Khi dư luận và cả các nhà quản lý còn phân vân về việc có mở lại dịch vụ ăn uống trong hang và bãi tắm giữa vịnh Hạ Long thì những người làm du lịch nhớ lại câu chuyện một gia đình tỉ phú Hong Kong (Trung Quốc) từng bỏ ra khá nhiều tiền cho 2 bữa ăn nhỏ tại một bãi cát giữa vịnh Hạ Long.