Siết chặt truyền hình OTT không phép: Để tạo “sân chơi” công bằng

Thế Lâm |

Động thái mới đây, Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) làm việc với đại diện 4 hãng sản xuất tivi lớn tại Việt Nam là Samsung, LG, Sony, TCL phổ biến các quy định về quản lí dịch vụ truyền hình cho thấy việc từng bước siết chặt loại hình truyền hình OTT trên nền tảng Internet.

“Sờ gáy” Netflix

Trong cuộc làm việc trên, đại diện Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử đã yêu cầu 4 nhà sản xuất tivi triển khai các biện pháp để không trở thành phương tiện phát tán dịch vụ không phù hợp qui định pháp luật Việt Nam. Cụ thể, các hãng tivi sẽ vô hiệu hóa tính năng truy cập dịch vụ Netflix trên hệ điều hành của tivi thông minh (smartTV) và nút Netflix trên bộ điều khiển từ xa (remote). Đồng thời với việc gỡ bỏ ứng dụng Netflix trên smartTV, các hãng cũng sẽ thông qua hệ thống cập nhật phần mềm để gỡ bỏ ứng dụng này trên kho ứng dụng đối với các sản phẩm smartTV đã được bán ra tại thị trường Việt Nam.

Chiếu theo quy định hiện hành, dịch vụ truyền hình Netflix đã chính thức được cung cấp tại thị trường Việt Nam có thu phí thuê bao hàng tháng từ đầu năm 2016, với nội dung được chuyển ngữ sang tiếng Việt bằng phụ đề. Tuy nhiên đến nay, dịch vụ này vẫn chưa có giấy phép về hoạt động dịch vụ truyền hình cũng như tuân thủ các quy định về quản lí nội dung.

Thuê bao truyền hình OTT Netflix có trả phí tại Việt Nam hầu hết xem trên thiết bị smartTV, với các gói cước có mức phí từ 180.000 - 260.000 đồng/tháng. Netflix chưa có pháp nhân hoạt động tại Việt Nam, khách hàng thanh toán cước phí chủ yếu qua thẻ tín dụng, từ đó Netflix cũng không thực hiện các nghĩa vụ thuế.

Cùng với Netflix, gần đây một số ứng dụng OTT xem truyền hình trực tuyến từ nước ngoài như WeTV và iQIYI có nội dung phiên bản tiếng Việt với mức cước được cho rằng có dấu hiệu “phá giá” cũng tràn vào thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, theo giám đốc một doanh nghiệp truyền hình OTT, WeTV và iQIYI sau khi bị dư luận phản ánh đã rút lại phần phụ đề tiếng Việt và không còn niêm yết giá cước bằng tiền đồng Việt Nam.

Cần tạo lập “sân chơi” công bằng

Trong hội thảo “Các giải pháp tăng doanh thu dịch vụ truyền hình trả tiền” tổ chức tại Huế vào trung tuần tháng 9 vừa qua, những số liệu về kinh doanh của ngành truyền hình trả tiền truyền thống (không gồm truyền hình OTT) tại Việt Nam cho thấy đang trong tình hình rất khó khăn. Sự tăng trưởng đang chậm lại, từ 4-5%/năm về lượng thuê bao và 6-7% về doanh thu, song quan trọng là lợi nhuận ngày càng teo tóp không đủ tái đầu tư để sản xuất nội dung mới cũng như mua bản quyền nội dung từ nước ngoài.

Trong khi đó, nhiều dịch vụ truyền hình OTT cung cấp từ nước ngoài vào Việt Nam chưa được cấp phép nhưng có nguồn doanh thu không nhỏ. Tại hội nghị trên, con số người xem YouTube, Netflix, FPT Play, ClipTV trong hai tháng 5 và 6 được công bố lần lượt là 2,6 - 1,3 - 0,9 - 0,35 triệu tài khoản/thuê bao. Tốc độ tăng trưởng lượng người xem truyền hình OTT được cho là lên đến 50% đang đe dọa tới nguồn thu của truyền hình trả tiền truyền thống. Đơn cử dịch vụ Netflix, con số được đề cập nhiều trong thời gian qua là có trên 300.000 thuê bao trả phí tại thị trường Việt Nam.

Nhưng vấn đề đáng nói nhất là “sân chơi” không công bằng. Các dịch vụ truyền hình OTT xuyên biên giới từ nước ngoài vào Việt Nam như Netflix, WeTV và iQIYI hoạt động “3 không”: Không có giấy phép hoạt động tại Việt Nam vì thế không tốn chi phí cho bộ máy quản lý, điều hành và kinh doanh; không đóng thuế; không tuân thủ việc quản lý, kiểm soát nội dung. Vị giám đốc trên cho biết: “Chúng tôi sẵn sàng hợp tác để phân phối dịch vụ của các nhà cung cấp dịch vụ truyền hình OTT nước ngoài vào Việt Nam theo khuôn khổ luật pháp hiện hành, vấn đề là họ có sẵn sàng hợp tác hay không”.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Truyền hình OTT không phép bắt đầu bị “sờ gáy”: Netflix đầu bảng!

Thế Lâm |

Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử đã làm việc với đại diện 4 hãng sản xuất tivi gồm Samsung, LG, Sony, TCL nhằm phổ biến các quy định về quản lý nội dung, dịch vụ và thiết bị đầu cuối thu xem truyền hình. Trong đó, tính năng truy cập dịch vụ Netflix được tích hợp trên điều khiển từ xa của tivi thông minh bán ra tại thị trường Việt Nam trở thành tâm điểm bị “sờ gáy”.

Truyền hình OTT của Mỹ và Trung Quốc cùng “đại náo” thị trường Việt

Thế Lâm |

Một trong những “ông lớn” truyền hình OTT của Mỹ là Netflix đã chính thức cung cấp dịch vụ xuyên biên giới vào thị trường Việt Nam từ đầu năm 2016 cùng với tuyên bố của CEO hãng này là Reed Hastings cho biết sẽ mở rộng thêm thị trường ra nhiều quốc gia Châu Á, Châu Phi…

Dịch vụ OTT đang được "bảo hộ ngược"?

Dạ Thảo |

Những người làm việc trong lĩnh vực truyền hình, truyền thông... ở Việt Nam đang lo ngại trước làn sóng dịch vụ cung cấp nội dung đa phương tiện nước ngoài "vô tư" vào Việt Nam mà không phải chịu thuế cũng như bị kiểm soát về nội dung.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Truyền hình OTT không phép bắt đầu bị “sờ gáy”: Netflix đầu bảng!

Thế Lâm |

Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử đã làm việc với đại diện 4 hãng sản xuất tivi gồm Samsung, LG, Sony, TCL nhằm phổ biến các quy định về quản lý nội dung, dịch vụ và thiết bị đầu cuối thu xem truyền hình. Trong đó, tính năng truy cập dịch vụ Netflix được tích hợp trên điều khiển từ xa của tivi thông minh bán ra tại thị trường Việt Nam trở thành tâm điểm bị “sờ gáy”.

Truyền hình OTT của Mỹ và Trung Quốc cùng “đại náo” thị trường Việt

Thế Lâm |

Một trong những “ông lớn” truyền hình OTT của Mỹ là Netflix đã chính thức cung cấp dịch vụ xuyên biên giới vào thị trường Việt Nam từ đầu năm 2016 cùng với tuyên bố của CEO hãng này là Reed Hastings cho biết sẽ mở rộng thêm thị trường ra nhiều quốc gia Châu Á, Châu Phi…

Dịch vụ OTT đang được "bảo hộ ngược"?

Dạ Thảo |

Những người làm việc trong lĩnh vực truyền hình, truyền thông... ở Việt Nam đang lo ngại trước làn sóng dịch vụ cung cấp nội dung đa phương tiện nước ngoài "vô tư" vào Việt Nam mà không phải chịu thuế cũng như bị kiểm soát về nội dung.