Sẽ sớm công bố kết quả thanh tra cuộc thi Hoa hậu Đại dương

Đào Bích |

Đây là thông tin được đại diện Thanh tra Bộ VHTTDL đưa ra trong cuộc họp báo sáng nay, ngày 8.11.

Bày tỏ quan điểm của cá nhân về lùm xùm Hoa hậu Ngân Anh đoạt vương miện dù từng phẫu thuật thẩm mỹ, Thứ trưởng Vương Duy Biên cho biết: “Với cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017, Thanh tra Bộ đã vào, đã làm việc và người ta đã gửi báo cáo ra. Tôi nghĩ rằng, phần sai chính là thuộc về ban tổ chức. Phải hiểu là cô bé đó mới ngoài 20 tuổi thôi, đừng ném đá quá sức chịu đựng của một cô gái trẻ, tổn thương còn dài. Chúng ta phải nhân ái. Nhất là với phụ nữ!”.

Thứ trưởng Vương Duy Biên cũng cho rằng, nên ghi nhận thái độ chân thành, thẳng thắn của Ngân Anh. “Vì ngay từ đầu, cô ấy đã khai báo là từng sửa mũi và đã rút thanh sụn ra. Tuy nhiên, BTC vẫn quyết định trao vương miện cho cô ấy thì lỗi là ở BTC. Họ sai thì phải bị xử lý”.

Thứ trưởng Vương Duy Biên tại cuộc gặp gỡ với báo chí sáng ngày 8.11.
Thứ trưởng Vương Duy Biên tại cuộc gặp gỡ với báo chí sáng ngày 8.11.

“Chúng tôi vẫn đang chờ kết quả thanh tra của Bộ. Nếu BTC cuộc thi Hoa hậu vi phạm thì sẽ phạt thật nặng. Thậm chí, sẽ cân nhắc đến việc dừng tất cả các cuộc thi người đẹp mà BTC đó xin cấp phép. Chúng ta không thiếu các chế tài xử phạt nghiêm. Sai đâu xử lý đến đấy, nặng thì phạt nặng, thậm chí cấm đơn vị này tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực biểu diễn”, Thứ trưởng Vương Duy Biên nhấn mạnh.

Trả lời báo chí tại cuộc họp, ông Phạm Cao Thái, Phó Chánh thanh tra Bộ VHTTDL cho biết BTC cuộc thi Hoa hậu Đại dương và các bên liên quan vẫn đang giải trình. Sáng 8.11, họ mới tiến hành lập biên bản để báo cáo tại TPHCM. Dự kiến, kết quả thanh tra được công bố trước ngày 11.11.

Trước đó, tân Hoa hậu Đại dương 2017 bị dư luận chỉ trích vì cho rằng cô phẫu thuật thẩm mỹ nhưng vẫn đoạt vương miện. Lê Âu Ngân Anh thừa nhận, cô từng nâng mũi nhưng đã tháo phần sụn để gương mặt trở lại vẻ tự nhiên. Điều này được BTC chấp nhận và khẳng định cô không vi phạm quy chế của cuộc thi. Tuy nhiên, người đẹp vẫn đối diện với các thông tin như bơm môi, cắt mí mắt.

Những lùm xùm trong công tác tổ chức khiến nhiều cuộc thi hoa hậu ở Việt Nam đang mất dần uy tín. Thực chất mỗi năm Bộ VHTTDL chỉ cấp phép tối đa 4 cuộc thi nhan sắc, trong đó có hai cuộc thuộc cấp quốc gia và tổ chức trong nước.

“Thực ra, luật pháp không quy định cụ thể về yếu tố nước ngoài của các cuộc thi như Hoa hậu Hòa bình Quốc tế và Hoa hậu hữu nghị ASEAN. Chúng tôi phải dựa vào tính chất từng cuộc để cấp phép", ông Biên nói.

Theo Thứ trưởng Vương Duy Biên, các cuộc thi quốc tế hay mua format nước ngoài đem lại nhiều cái lợi cho Việt Nam. Ông viện dẫn ví dụ về cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2017 vừa là cuộc thi nhan sắc được tổ chức quy mô, vừa là kênh quảng bá hình ảnh con người, đất nước Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Đào Bích
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.