Sau tranh Thang Trần Phềnh, đến lượt tác phẩm của Lê Phổ được bán gần 33 tỉ đồng

ĐÔNG DU |

Theo đó, bức tranh mang tên "Thé et Sympathie" của họa sĩ Lê Phổ được bán 1,36 triệu USD (gần 33 tỉ đồng) trong phiên đấu giá Sotheby's vào chiều tối 7.10 (giờ Hong Kong, Trung Quốc).

Sau hai tác phẩm "Chơi bài" và "Xem bói" của cố họa sĩ Việt Nam Thang Trần Phềnh được bán với giá hơn 35 tỉ đồng trong phiên đấu giá tại Paris, Pháp, thì tối 7.10 (theo giờ giờ Hong Kong, Trung Quốc) một bức tranh của họa sĩ Lê Phổ  được bán với giá "khủng" tại phiên Sotheby's.

Theo đó, bức tranh mang tên "Thé et Sympathie" của Lê Phổ được bán với giá 1,36 triệu USD (gần 33 tỉ đồng) tại Sotheby's. "Thé et Sympathie" là tranh sơn dầu trên vải, kích thước 131x195 cm, mô tả khung cảnh buổi trà chiều trong khu vườn yên tĩnh.

Trong đó, tiền cảnh là bốn thiếu nữ ngồi bên chiếc bàn màu trắng, bày trà, bánh và hoa quả. Ở phía xa là 7 nhân vật được chia theo từng nhóm nhỏ, đều đang ngồi thưởng trà. Điều đặc biệt của bức tranh này là được đích thân họa sĩ Lê Phổ ký tên bên dưới.

Việc "Thé et Sympathie" có kích thước 1,3 m nên đây được xem là một trong những tác phẩm sơn dầu trên vải lớn nhất của Lê Phổ. Các nhà chuyên môn đánh giá bức tranh thể hiện sự tài hoa của họa sĩ Lê Phổ khi ông xây dựng bố cục tranh phức tạp.

Theo đánh giá của Sotheby's, bức tranh "Thé et Sympathie" khiến người xem gợi lên vẻ nhẹ nhàng, dịu dàng. Nhà đấu giá nhận định bức tranh có các chi tiết được khắc họa tỉ mỉ, bối cảnh và bố cục tạo chiều sâu cho bức tranh. Nhà đấu giá nhận định đây là một trong những kiệt tác của Lê Phổ.

Trước "Thé et Sympathie", Lê Phổ từng có bức "Dáng hình trong vườn" đạt 2,28 triệu USD được đấu giá thành công ở phiên tối 27.4. Ngoài ra, bức tranh Nude (Khỏa thân) đạt mức 1,4 triệu USD trong phiên đấu giá "20th Century & Contemporary Art" hồi tháng 5.2019.

Lê Phổ (1907 – 2001) sinh ra ở huyện Từ Liêm, Hà Nội, là một họa sĩ nổi tiếng ở Việt Nam. Từ khi còn bé, tuổi thơ của ông đã không được trọn vẹn khi mất cả cha lẫn mẹ và sống cùng anh trai và chị dâu.

Từ năm 1925 đến năm 1930, Lê Phổ theo học tại trường Ecole des Beaux-Arts – là một trường đại học mỹ thuật của Đại học Nghiên cứu PSL ở Paris, Pháp. Khi trở về Việt Nam, ông giảng dạy tại École Supérieure des Beaux Arts de l’Indochine ở Hà Nội.

Năm 1937, ông từ bỏ chức vụ giáo sư của mình để trở lại Paris với tư cách với tư cách vừa là đại biểu vừa là thành viên ban giám khảo của hội chợ Triển lãm Quốc tế tại Paris. Năm 1938, ông có buổi biểu diễn một người đầu tiên tại Paris, đánh dấu sự khởi đầu thành công trong sự nghiệp nghệ thuật của ông ở châu Âu.

Tác phẩm của Lê Phổ thường được chia thành 3 phong cách riêng biệt. Phong cách đầu tiên là từ thời kỳ của ông ở Hà Nội, và sau đó là vài năm đầu tiên của ông ở Paris. Trong các tác phẩm từ thời kỳ này, chúng ta thấy những bức tranh phong cảnh Việt Nam thời trẻ của Lê Phổ, những bức tranh nghệ thuật ngập tràn hoài niệm và lịch sử hào hùng của đất nước. Theo sau phong cách này, người ta thường gọi là thời kỳ Romanet của Lê Phổ, được đặt theo tên của chủ phòng tranh người Pháp, người đã trở thành người quảng bá chính cho Lê Phổ. Thời kỳ này sẽ kéo dài đến những năm 1960.

Năm 1963, tác phẩm của Lê Phổ được nhà trưng bày người Mỹ Wally Findlay, chủ phòng tranh Findlay – người đã đặt hàng nhiều bức tranh sơn dầu của ông và bán chúng sang thị trường Mỹ, đánh dấu sự khởi đầu của thời kỳ nghệ thuật cuối cùng của Lê Phổ.

ĐÔNG DU
TIN LIÊN QUAN

Vì sao tranh của họa sĩ Việt Nam Thang Trần Phềnh được bán hơn 35 tỉ đồng?

DI PY |

Hai tác phẩm "Chơi bài" và "Xem bói" của cố họa sĩ Việt Nam Thang Trần Phềnh được bán với giá hơn 35 tỉ đồng trong phiên đấu giá tại Paris, Pháp. Vậy ông là ai và tranh của ông vì sao có giá trị đến thế?

Vụ xử phạt triển lãm của Bùi Quang Viễn: Giao cho họa sĩ tự tiêu huỷ tranh

ĐÔNG DU |

TPHCM - Chiều 17.8, Sở VH-TT TPHCM tổ chức họp báo thông tin về quyết định xử phạt triển lãm tranh của họa sĩ Bùi Quang Viễn.

Họa sĩ Trịnh Tú qua đời ở tuổi 73

Hải Minh |

Sự ra đi của họa sĩ Trịnh Tú khiến người thân, bạn bè và đồng nghiệp thương tiếc. Theo thông tin từ gia đình, ông qua đời vào lúc 23 giờ 36 phút ngày 10.8.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vì sao tranh của họa sĩ Việt Nam Thang Trần Phềnh được bán hơn 35 tỉ đồng?

DI PY |

Hai tác phẩm "Chơi bài" và "Xem bói" của cố họa sĩ Việt Nam Thang Trần Phềnh được bán với giá hơn 35 tỉ đồng trong phiên đấu giá tại Paris, Pháp. Vậy ông là ai và tranh của ông vì sao có giá trị đến thế?

Vụ xử phạt triển lãm của Bùi Quang Viễn: Giao cho họa sĩ tự tiêu huỷ tranh

ĐÔNG DU |

TPHCM - Chiều 17.8, Sở VH-TT TPHCM tổ chức họp báo thông tin về quyết định xử phạt triển lãm tranh của họa sĩ Bùi Quang Viễn.

Họa sĩ Trịnh Tú qua đời ở tuổi 73

Hải Minh |

Sự ra đi của họa sĩ Trịnh Tú khiến người thân, bạn bè và đồng nghiệp thương tiếc. Theo thông tin từ gia đình, ông qua đời vào lúc 23 giờ 36 phút ngày 10.8.