Sau 12 năm tranh chấp, đã xác định được tác giả của Thần đồng đất Việt

Bích Hà |

Theo họa sĩ Lê Linh, sáng 18.2, ông đã được Toà án sơ thẩm quận 1 (TPHCM) tuyên thắng kiện, là tác giả duy nhất của 4 hình tượng nổi tiếng trong bộ truyện tranh “Thần đồng đất Việt”.

Theo họa sĩ Lê Linh, năm 2001, ông và Công ty Phan Thị,  bà Phan Thị Mỹ Hạnh hợp tác làm bộ truyện tranh "Thần đồng đất Việt”.

Từ đó đến nay, “Thần đồng đất Việt” vẫn được xem là một bộ truyện thành công bậc nhất của làng truyện tranh Việt Nam. Từ 2002, các ấn phẩm của “Thần đồng đất Việt’ đều đặn ra mắt, nhận được sự yêu mến đặc biệt của nhiều thế hệ bạn đọc.

Tác phẩm không chỉ hài hước, mà còn mang tính giáo dục, đưa ra nhiều bài học lịch sử văn hóa thông qua câu chuyện xoay quanh 4 nhân vật: Trạng Tý, Sửu “ẹo”, Dần “béo”, Cả “mẹo”.

Tuy nhiên "Thần đồng đất Việt" không chỉ nổi tiếng nhờ nội dung hay, mà còn bởi những tranh chấp tác quyền giữa họa sĩ Lê Linh và Công ty Phan Thị.

Họa sĩ Lê Linh tại tòa. Ảnh: Tứ Quý
Họa sĩ Lê Linh tại tòa. Ảnh: Tứ Quý

Theo đó, năm 2006, họa sĩ Lê Linh bất ngờ có đơn kiện Công ty Phan Thị xâm phạm tác quyền bộ truyện tranh “Thần đồng đất Việt”. Ông cho rằng, giám đốc Cty là bà Phan Thị Mỹ Hạnh cho người vẽ biến thể 4 nhân vật trong bộ truyện tranh do mình sáng tạo mà chưa được sự cho phép của ông.

Vụ kiện kéo dài suốt 12 năm qua. Họa sĩ Lê Linh luôn khẳng định mình chính là tác giả của bốn hình tượng nhân vật Trạng Tý, Sửu “ẹo”, Dần “béo”, Cả “mẹo” - là những nhân vật chủ chốt tạo được tiếng vang trong bộ truyện. Trong khi đó, phía Phan Thị cho rằng mình là đồng tác giả, bà Phan Thị Mỹ Hạnh đã hình dung ra nhân vật "Thần đồng đất Việt” trong suy nghĩ,  rồi nhờ ông Lê Linh vẽ lại.

Sau nhiều phiên xét xử, TAND quận 1 (TPHCM) đã đưa ra phán quyết. Căn cứ vào tài liệu hồ sơ vụ án và quá trình tranh tụng tại tòa, HĐXX nhận thấy, theo quy định của pháp luật, quyền tác giả phát sinh từ thời điểm sáng tạo ra tác phẩm, thể hiện dưới hình thức vật chất nhất định. Tác giả là người sáng tạo ra một phần hoặc toàn bộ tác phẩm. Những điều nằm trong suy nghĩ, tồn tại dưới dạng ý tưởng, không được thể hiện dưới dạng vật chất nhất định và không được pháp luật bảo hộ.

Ngoài ra, trong nhiều năm liền, trên bìa sách đều thể hiện ông Linh là tác giả của 4 nhân vật này. Bên cạnh đó, chứng cứ các tập truyện ông Linh đưa ra đều phù hợp, khẳng định ông Lê Linh là tác giả của 4 hình tượng nhân vật trong "Thần đồng đất Việt”...

Từ những lập luận này, HĐXX tuyên công nhận Lê Linh là tác giả duy nhất của 4 hình tượng trong “Thần đồng đất Việt’, xác nhận bà Hạnh không phải là đồng tác giả; buộc Cty Phan Thị chấm dứt việc tạo ra và sử dụng 4 hình tượng nhân vật trong "Thần đồng Đất Việt" trên các biến thể khác nhau; buộc Phan Thị phải xin lỗi ông Lê Linh trên 3 kỳ liên tiếp trên 2 tờ báo; buộc Phan Thị phải thanh toán chi phí 15 triệu đồng chi phí luật sư cho ông Lê Linh.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Lại xuất hiện truyện thiếu nhi chứa ngôn từ thô tục, nội dung nhảm nhí

Linh Chi |

Sau loạt truyện thiếu nhi có nội dung phản cảm, cuốn truyện "Nicôlét và kho báu của Paturon" của nhà xuất bản Thế giới tiếp tục bị phản ánh là có chứa nội dung ngôn từ, nội dung nhảm nhí. 

Nhan nhản truyện thiếu nhi “nhạy cảm”, phụ huynh hoang mang

Bích Hà |

Từ cổ vũ bạo lực, dạy con trẻ nói dối, cho đến những hình ảnh nhạy cảm là những điều xuất hiện ngày càng nhiều trong các cuốn sách truyện dành cho đối tượng thiếu nhi. 

Truyện tranh đâu chỉ dành riêng cho trẻ con!?

BÙI TRÍ HIẾU |

Hơn hai thập kỷ nay, truyện tranh đã hòa nhập vào cuộc sống giới trẻ Việt Nam và trở thành một thành phần không thể thiếu trong văn hóa giải trí. Nhiều thế hệ đã lớn lên với việc đọc truyện tranh và không ngừng thưởng thức kể cả khi trưởng thành.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Lại xuất hiện truyện thiếu nhi chứa ngôn từ thô tục, nội dung nhảm nhí

Linh Chi |

Sau loạt truyện thiếu nhi có nội dung phản cảm, cuốn truyện "Nicôlét và kho báu của Paturon" của nhà xuất bản Thế giới tiếp tục bị phản ánh là có chứa nội dung ngôn từ, nội dung nhảm nhí. 

Nhan nhản truyện thiếu nhi “nhạy cảm”, phụ huynh hoang mang

Bích Hà |

Từ cổ vũ bạo lực, dạy con trẻ nói dối, cho đến những hình ảnh nhạy cảm là những điều xuất hiện ngày càng nhiều trong các cuốn sách truyện dành cho đối tượng thiếu nhi. 

Truyện tranh đâu chỉ dành riêng cho trẻ con!?

BÙI TRÍ HIẾU |

Hơn hai thập kỷ nay, truyện tranh đã hòa nhập vào cuộc sống giới trẻ Việt Nam và trở thành một thành phần không thể thiếu trong văn hóa giải trí. Nhiều thế hệ đã lớn lên với việc đọc truyện tranh và không ngừng thưởng thức kể cả khi trưởng thành.