Sao Mai Phương Thúy “lột xác” với “Chuyện tình nàng Lọ Lem”

M. K |

“Chuyện tình nàng Lọ Lem” là một ca khúc được chuyển thể từ phim truyền hình cùng tên dài 500 tập của Ấn Độ do Phương Thúy thể hiện, tạo hiệu ứng tốt khi vừa chính thức ra mắt MV.

“Chuyện tình nàng Lọ Lem” là bộ phim có cùng hãng sản xuất với phim “Cô dâu 8 tuổi”. Phim đã được công chiếu tại Ấn Độ và có lượng rating cao hơn nhiều so với “Cô dâu 8 tuổi”, theo Sphere Origins  - Công ty sản xuất của cả hai bộ phim. Phim được phát sóng tại Việt Nam ngày 16.11 trên kênh truyền hình miền Tây và ANTV vào thứ 2 và thứ 6 hàng tuần.

Khi MobiTV mua bản quyền phim này đã quyết định viết thêm lời Việt cho ca khúc chính của phim để thêm phần gần gũi với khán giả. "Sao Mai" Phương Thúy là giọng hát được mời hợp tác thể hiện. Ca khúc được thực hiện với phần viết lời Việt của Tiến sĩ Luật - Đỗ Mạc Ngân Doanh cùng phần hòa âm phối khí của nhạc sĩ Kent Tran - thành viên ban nhạc Màu Nước, hiện đang đi lưu diễn cùng ca sĩ Tuấn Hưng tại Mỹ.

Vợ chồng Phương Thúy và Phùng Cường.

Ca khúc “Chuyện tình nàng Lọ Lem” có 2 phiên bản cùng do "Sao Mai" Phương Thúy thể hiện. Một phiên bản cover toàn bộ phần nhạc của phim Ấn Độ và hát như nguyên bản. Phiên bản này gắn vào bộ phim kéo dài suốt 500 tập. Còn phiên bản hai có sự thay đổi đôi chút để thực hiện thành một dự án MV ca nhạc riêng.

Ngay từ khâu lên ý tưởng, nội dung ban đầu, nhóm thực hiện MV đã muốn có sự tương tác, gắn kết với phim. “Vì từ phim mới có MV” - đạo diễn Phùng Cường cho biết. Mong muốn của nhóm thực hiện là MV sẽ có vai trò như gần như cầu nối để thông qua đó mọi người sẽ thích thú và quan tâm nhiều hơn tới bộ phim “Chuyện tình nàng Lọ Lem”.

Để thực hiện được nội dung cũng như hình ảnh của MV, nhóm thực hiện đã gặp rất nhiều khó khăn. Bởi lẽ đây không phải âm nhạc Việt Nam. Chính vì vậy, Phùng Cường đã bỏ nhiều thời gian nghiên về văn hóa và âm nhạc Ấn Độ. Từ hình ảnh đến âm nhạc đều phải toát lên không khí và màu sắc Ấn. Đồng thời, để có thể truyền tải ca khúc có màu sắc đặc trưng của người Ấn, nhóm thực hiện đã phải lựa chọn những cộng sự vô cùng quan trọng.

Phương Thúy mong rằng sự trở lại lần này của cô sẽ mang đến nhiều điều thú vị, bất ngờ dành tặng khán giả. 

Khó khăn tiếp theo là bối cảnh. Không có nơi nào ở Hà Nội có bối cảnh có không gian, trang trí, họa tiết Ấn Độ, ngoại trừ một vài quán café có trang trí mang hơi hướng Ấn Độ nhưng cũng chưa đạt yêu cầu. Khó khăn tiếp theo nữa là diễn viên chính và diễn viên minh họa phải có khuôn mặt với những nét tương đồng với Ấn Độ, lại vừa phải biết nhảy múa Ấn Độ.

Cuối cùng, với sự hợp tác đắc lực của Câu lạc bộ nghệ thuật của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, êkip đã tìm được gương mặt nam diễn viên chính cùng 20 diễn viên múa. May mắn là nam diễn viên chính Quân Lee - đang là sinh viên Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, đã từng là học sinh trường múa nên đáp ứng được cả hai yêu cầu ngoại hình và diễn xuất.

Về phần Phương Thúy, dự án đánh dấu sự trở lại của cô sau một thời gian nghỉ sinh bé trai đầu lòng. Là một giọng ca gắn liền với dòng nhạc dân gian nên việc thể hiện một ca khúc mang âm hưởng âm nhạc Ấn Độ cũng là một thử thách. Trong khi đó, thời gian dành cho dự án lại không có nhiều. Thực tế Phương Thúy chỉ có khoảng 9 ngày từ lúc tiếp xúc với bài hát, chuẩn bị, tập hát lời Việt trên nền nhạc Ấn, thu thanh…

Phương Thúy cho rằng, “hát nhạc Ấn Độ luyến láy rất khó, bắt buộc mình phải tìm hiểu rất kỹ âm sắc. Phải hát vừa mềm mại lại phải luyến láy linh hoạt. Câu nào cũng có luyến láy, đặc biệt là ở phía cuối mỗi câu. Để thực hiện được tốt nhất kỹ thuật này, Phương Thúy đã phải vận dụng những kỹ năng cơ bản trong âm nhạc là ghi âm toàn bộ giai điệu ca khúc ra bản nhạc, sau đó tập theo luyến láy trong khi có phần hỗ trợ hát mẫu của nhạc sĩ Ngô Hồng Quang… Trong lúc thể hiện, Phương Thúy đã chủ động cho thêm một phần vocal ở phía cuối bài để có thêm màu sắc".

Vợ chồng Phương Thúy - Phùng Cường chia sẻ nhiều về kế hoạch, dự án trong tương lai với khán giả tại buổi ra mắt MV "Chuyện tình nàng Lọ Lem".

Trong toàn bộ MV, Phương Thúy chỉ phải thể hiện một vài động tác liên quan tới múa, nhưng Thúy cũng phải dành nhiều thời gian để luyện tập cùng với biên đạo để cảm thấy tự tin khi thực hiện những động tác vũ đạo ấy.

Phương Thúy hiện đang bận rộn với các dự án âm nhạc khác nhau. Liên quan đến bộ phim “Chuyện tình nàng Lọ Lem”, Phương Thúy đã nhận được lời mời tham gia 120 đêm diễn tại Đồng bằng sông Cửu Long, nhưng hiện tại Thúy mới chỉ dám nhận 20 suất diễn. Đồng thời, Phương Thúy đang ấp ủ dự án hát nhạc Bolero. Đáng chú ý, Phương Thúy sẽ thể hiện một ca khúc Bolero trong bộ phim hài “Làng ế vợ” phần 3 phát hành dịp Tết Nguyên đán 2017.

Phương Thúy giành giải Ba Sao Mai toàn quốc năm 2013 dòng dân gian, sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bố và mẹ đều là các nghệ sĩ chèo của tỉnh Phú Thọ.

Phùng Cường từng làm đạo diễn MV “Khúc hát sông quê” của ca sĩ Trọng Tấn; MV “Nghệ sĩ Việt chào xuân 2013” quy tụ 60 nghệ sĩ toàn quốc. Đây là MV đầu tiên anh làm đạo diễn liên quan đến âm nhạc và hình ảnh Ấn Độ. 

MV "Chuyện tình nàng Lọ Lem":

M. K
TIN LIÊN QUAN

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Những người lính canh giữ mùa xuân biển cả

Tạ Quang |

Kiên Giang - Trong những ngày Tết, khi người dân được vui vầy sum họp bên gia đình thì những cán bộ, chiến sĩ, tàu cảnh sát biển 9003, Hải đội 401-Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4, lại lên đường làm nhiệm vụ trực Tết trên biển, vì nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc.

Người Việt chi hàng trăm triệu đồng nuôi mèo quý tộc

ANH HUY |

Mặc dù có giá lên tới hàng trăm triệu đồng song những con mèo quý tộc có nguồn gốc từ Châu Âu vẫn được giới sành chơi Việt săn đón, đặc biệt là trong năm Quý Mão 2023.

Những sự kiện thể thao trong nước và quốc tế nổi bật trong năm 2023

TAM NGUYÊN |

Thể thao Việt Nam và thế giới sẽ tiếp tục có một năm sôi động với nhiều sự kiện đáng chú ý…