Sao Mai Huyền Trang giới thiệu MV nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ

Thanh Hương |

Quán quân Sao Mai 2013 - Huyền Trang chính thức giới thiệu đến khán giả MV “Khát vọng Trường Sơn”, như một nén tâm nhang mà nữ ca kính cẩn tưởng nhớ về những người anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc.

Ca khúc “Khát vọng Trường Sơn” là một sáng tác của nhạc sĩ Võ Thế Hùng được phổ từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Nguyễn Hữu Quý.

Tác phẩm này từng lọt vào Top 10 bài hát hay nhất trong cuộc thi sáng tác ca khúc nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ do Đài Tiếng nói Việt Nam và Bộ Lao động - thương binh và xã hội phối hợp tổ chức.

Một ca khúc mang hơi hướng cổ điển nhưng lại dễ nghe và dễ thấm. Giai điệu rất trữ tình, lời thơ giản dị, gần gũi nhưng đầy thông điệp nhân văn được nhạc sĩ trẻ Phạm Tuấn Anh phối khí giúp ca khúc mang hơi thở của cuộc sống hôm nay.

Sao Mai Huyền Trang đến nghĩa trang Trường Sơn để ghi hình cho MV. Ảnh: NVCC
Sao Mai Huyền Trang đến nghĩa trang Trường Sơn để ghi hình cho MV. Ảnh: NVCC

Giọng hát của Sao Mai Huyền Trang ngày càng đằm sâu và tinh tế. Cách hát của cô không quá đậm màu dân gian mà chỉ đủ để cảm nhận được sự ngọt ngào, sâu lắng của âm hưởng miền Trung.

Bên cạnh đó là những nốt cao Huyền Trang hát sáng, bay bổng và mềm mại, có chút bảng lảng khói sương như mơ như thực, rất đúng với cảm giác tưởng nhớ về những anh hùng đã khuất.

MV được quay và dàn dựng xúc động khi đoàn phim đã đến nghĩa trang Trường Sơn để thực hiện những cảnh quay. Hình ảnh thể hiện nỗi đau mất mát của những người hậu phương nhưng vẫn có sự lạc quan, bản lĩnh để tiếp tục sống xứng đáng với sự hy sinh của những người lính ngoài tiền tuyến.

 
MV có nhiều cảnh quay xúc động khi thể hiện nỗi đau mất mát của những người ở lại. Ảnh: NVCC

Ngoài ra, MV cũng thể hiện sự tri ân và biết ơn của thế hệ trẻ ngày hôm nay đối với những thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu cho sự nghiệp giải phóng đất nước.

“Khi thu âm ca khúc này, tôi nhắm mắt và thả hồn vào đó, tưởng tượng như mình đang đứng giữa nghĩa trang Trường Sơn để hát cho những người anh hùng liệt sĩ nghe, vì thế đoạn đầu giống như tôi đang tâm sự với các anh, cảm giác như một sự kết nối giữa hai thế giới, một điểm chạm của cảm xúc khiến tôi thăng hoa và bay bổng trong miền âm nhạc bảng lảng, ma mị của ca khúc này” – Sao Mai Huyền Trang tâm sự.

Nữ ca sĩ cũng cho hay, bản thân cô và nhạc sĩ Tuấn Anh đã phải bàn bạc rất kỹ để phối khí ca khúc sao cho vừa lắng đọng và vừa hùng tráng, vừa mang tính chất tưởng tượng lại vừa ca ngợi sự hy sinh cao cả của những anh hùng liệt sĩ.

Sao Mai Huyền Trang
Sao Mai Huyền Trang thể hiện ca khúc một cách thăng hoa và đầy cảm xúc. Ảnh: NVCC

Trước khi quay hình, Quảng Trị mưa rất to, mà trước đó khu vực này mấy tháng không có mưa, thế nên cả nghĩa trang dường như được trút đi một lớp bụi sau những tháng ngày nắng nóng, bụi bặm.

“Sau khi tôi quay xong cảnh đứng hát tại nghĩa trang, tôi đi xung quanh thắp hương lại thấy được rằng, những ngôi mộ xung quanh chỗ mình đứng, hầu như đều là những chiến sĩ ở quê Đô Lương (Nghệ An) đồng hương với tôi.

Dù nghĩa trang rộng mênh mông hàng ngàn ngôi mộ, vậy mà không hiểu sao tôi lại lựa chọn để đứng đúng khu mộ những chiến sĩ đồng hương, đó là một điều lạ lùng không thể giải thích được” – Sao Mai Huyền Trang bày tỏ.

 
Sau 2 năm với MV "Mãi vẹn nguyên", Huyền Trang tiếp tục trở lại với chủ đề nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ. Ảnh: NVCC

Được biết, năm 2020, Sao Mai Huyền Trang từng ra mắt dự án âm nhạc “Mãi vẹn nguyên” để kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ. Năm nay, sau 2 năm dịch bệnh, nữ ca sĩ tiếp tục quay trở lại với đề tài này.

Cô mong muốn rằng, MV không chỉ là một nén tâm nhang dành cho những anh hùng liệt sĩ mà còn thể hiện trách nhiệm của một người nghệ sĩ, của thế hệ trẻ ngày hôm nay luôn phải ghi nhớ, biết ơn công lao trời biển của những thế hệ cha anh đã ngã xuống hoặc dành gần như toàn bộ thanh xuân của mình cho công cuộc giải phóng đất nước.

Thanh Hương
TIN LIÊN QUAN

“Cõi thiêng Đồng Lộc” hướng đến 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ

Thanh Hương |

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2022), Truyền hình Nhân Dân (Báo Nhân Dân) phối hợp cùng Tạp chí Cộng sản, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chương trình nghệ thuật mang tên “Cõi thiêng Đồng Lộc”.

Chăm lo thương bệnh binh, người có công nhân Ngày Thương binh liệt sĩ

Hải Anh |

Hà Nội - Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2022), Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã đến thăm, tặng quà 6 đoàn viên công đoàn, người lao động là thương binh, bệnh binh; gia đình các đồng chí đoàn viên, người lao động có thân nhân là liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng trên địa bàn quận.

Dịp 30.4, Sao mai Huyền Trang ra mắt "Anh có về Quảng Bình cùng em"

Thái An |

Sao mai Huyền Trang phát hành MV mới nhân dịp kỷ niệm thống nhất đất nước 30.4.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

“Cõi thiêng Đồng Lộc” hướng đến 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ

Thanh Hương |

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2022), Truyền hình Nhân Dân (Báo Nhân Dân) phối hợp cùng Tạp chí Cộng sản, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chương trình nghệ thuật mang tên “Cõi thiêng Đồng Lộc”.

Chăm lo thương bệnh binh, người có công nhân Ngày Thương binh liệt sĩ

Hải Anh |

Hà Nội - Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2022), Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã đến thăm, tặng quà 6 đoàn viên công đoàn, người lao động là thương binh, bệnh binh; gia đình các đồng chí đoàn viên, người lao động có thân nhân là liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng trên địa bàn quận.

Dịp 30.4, Sao mai Huyền Trang ra mắt "Anh có về Quảng Bình cùng em"

Thái An |

Sao mai Huyền Trang phát hành MV mới nhân dịp kỷ niệm thống nhất đất nước 30.4.