Sân khấu kịch phía Nam tìm hướng đi mới

NGỌC DỦ |

Từ khi bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhiều sân khấu kịch phía Nam đã tự tìm cho mình những hướng đi riêng để tồn tại. Song song việc dựng vở mới, các nghệ sĩ gạo cội, chủ sân khấu đang kỳ vọng vào lớp trẻ mong họ mang lại “làn gió mới” cho sân khấu.

Nhiều sân khấu như sân khấu Phú Nhuận, sân khấu Nhỏ, sân khấu kịch Idecaf, sân khấu Trịnh Kim Chi... cũng sáng đèn trở lại sau thời gian bị “đóng băng” vì dịch COVID-19. Tuy nhiên, quá trình hoạt động cũng ở mức cầm chừng, bởi lượng khán giả đến xem kịch không nhiều.

Sân khấu phía Nam tìm hướng chuyển mình

Mới đây, nghệ sĩ Hồng Vân có buổi gặp gỡ truyền thông để thông báo tình hình khó khăn của sân khấu Phú Nhuận - điểm diễn 22 năm tuổi. Hồng Vân cho biết, hiện hợp đồng với đơn vị chủ quản địa điểm thay đổi, ngoài ra, dịch ảnh hưởng lớn khiến sân khấu hoạt động cầm chừng, vắng khán giả, chị phải tìm cách để tồn tại.

Hồng Vân chia sẻ với phóng viên: “Hiện tại, nếu tăng giá rạp thì cũng không phải là cách hay. Thêm nữa, hợp đồng ở trung tâm này (tức trung tâm văn hóa Phú Nhuận) không cho thuê theo năm mà thuê theo ba tháng ký hợp đồng một lần và tiền rạp lên gấp rưỡi”. Đó là chưa kể đến việc các cơ sở vật chất như phòng hóa trang, kho phục trang… phải trả lại khiến sân khấu gặp không ít bất tiện”.

Hồng Vân cho biết, thời gian tới, cô cố gắng tìm một nơi diễn mới để mọi thứ được “an cư”. Song song đó, để tìm cách chuyển mình, Hồng Vân sẽ ngừng các vở cũ, có tuổi thọ lâu để thay vở mới, mang lại sức sống cho sân khấu.

Nghệ sĩ Trịnh Kim Chi (chủ sân khấu Trịnh Kim Chi) cho biết cô sẽ thay Hồng Vân thực hiện các vở diễn cuối tuần để hỗ trợ sân khấu Phú Nhuận. Những vở kịch từng ghi dấu ấn với khán giả như: Ma nữ không chồng, Người vợ ma... ngưng diễn, thay bằng các vở mới được đầu tư hơn. Tác phẩm sẽ được dựng theo từng dịp cụ thể chứ không định kỳ như trước đây, ưu tiên công diễn ngày lễ, dịp kỷ niệm. Nghệ sĩ giỏi nghề phải ký hợp đồng chặt chẽ với sân khấu trong khoảng thời gian nhất định, nhằm đảm bảo chất lượng vở, tránh tình trạng sân khấu bị động về kịch mục, đội ngũ diễn viên như hiện nay.

Trong thời buổi người người nhà nhà đều có kênh YouTube riêng, NSƯT Trịnh Kim Chi,  Minh Nhí cũng cho biết, họ sẽ tận dụng YouTube nhằm giới thiệu rộng rãi đến khán giả về bộ môn kịch sân khấu. Đặc biệt, với các khán giả ở xa, không có cơ hội trực tiếp mua vé xem nghệ sĩ biểu diễn. Chính vì thế, các nghệ sĩ này quyết định đưa các vở diễn lâu đời lên YouTube để khán giả theo dõi.

Nghệ sĩ - đạo diễn Ái Như - Phó Giám đốc Sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh - nói, để tồn tại và phát triển song hành cùng thời đại, đồng thời giải quyết vấn đề khan hiếm kịch bản, sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh đã làm lại những vở cải lương kinh điển trên sân khấu kịch, dựng lại tác phẩm kịch kinh điển, tái dựng vở cũ với phong cách mới, giao sàn diễn cho êkíp trẻ từ tác giả, đạo diễn, diễn viên...

Kỳ vọng vào thế hệ trẻ

Tại Sân khấu Kịch Hồng Vân, trước đó không lâu, vở kịch lịch sử “Nỏ thần” nói về lòng yêu nước từ câu chuyện Trọng Thủy - Mỵ Châu (qua phiên bản dành cho diễn viên trẻ) đã chinh phục nhiều khán giả, trong đó đặc biệt là khán giả trẻ.

Sân khấu Lạc Long Quân cũng đã dàn dựng các vở: Dũng khí Nguyễn Địa Lô, Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng Giang, Ngọn lửa Thăng Long... tạo cơ hội cho diễn viên trẻ thể hiện vai diễn sử Việt, đồng thời được học lịch sử qua chính nhân vật của mình.

NSND Hồng Vân nói, việc dựng kịch sử Việt mang lại nhiều điều bổ ích cho người xem, nhất là với sinh viên và học sinh THPT. Trước hết là trang bị thêm kiến thức về lịch sử cho diễn viên trẻ của sân khấu.

Nói về niềm kỳ vọng vào các diễn viên trẻ, Hồng Vân nói thêm: “Ở môi trường đào tạo của mình thì các bạn được học tập cũng như thể nghiệm trên sân khấu bằng những điều thực tiễn từ kinh nghiệm của những người thầy thì tất cả các bạn đều có tố chất để đi đến lớp nâng cao và nếu các bạn đi tiếp con đường mình đã chọn thì không có sự dừng lại để thăng tiến.

Từ thực tế thì tài năng trẻ là điều được minh chứng tre già măng mọc, từ chiếc nôi này đã có Lê Lộc, Tuấn Dũng, Hoàng Hải, Hoà Hiệp, Hoàng Yến, Lạc Hoàng Long, Xuân Nghị... đang khẳng định tên tuổi trên thị trường. Còn các bạn diễn viên mới đều đang tham gia các quảng cáo, TVC, Sitcom hay phim truyền hình rất nhiều”.

Nghệ sĩ Hồng Vân cho biết, cô luôn ủng hộ cho sự giao thoa giữa lớp diễn viên trẻ và gạo cội vì nữ nghệ sĩ luôn mong muốn tìm ra đội ngũ kế thừa cho sân khấu Hồng Vân nói riêng và sân khấu kịch nói chung.

NGỌC DỦ
TIN LIÊN QUAN

Bế mạc Liên hoan sân khấu kịch nói toàn quốc năm 2021 tại Hải Phòng

Mai Dung |

HẢI PHÒNG - Ngày 17.11, tại Nhà hát Tháng Tám (TP.Hải Phòng), Liên hoan Sân khấu kịch nói toàn quốc 2021 chính thức bế mạc sau 12 ngày diễn ra sôi nổi.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Bế mạc Liên hoan sân khấu kịch nói toàn quốc năm 2021 tại Hải Phòng

Mai Dung |

HẢI PHÒNG - Ngày 17.11, tại Nhà hát Tháng Tám (TP.Hải Phòng), Liên hoan Sân khấu kịch nói toàn quốc 2021 chính thức bế mạc sau 12 ngày diễn ra sôi nổi.