Sai mãi thành... quen

M.T |

Việc vi phạm bản quyền sân khấu khá phổ biến, khi các diễn viên, nghệ sĩ thi nhau tham gia gameshow, dựng vở mà không có thời gian để đầu tư kịch bản nên “mượn tạm” hoặc “bê nguyên” trích đoạn ở đâu đó vào thi.

Điều đáng nói là dù xin lỗi nhiều lần, nghệ sĩ vẫn cứ lặp lại cái sai của mình, khiến khán giả hoài nghi về thực tâm của họ.

Mới đây, diễn viên Gia Bảo bị gia đình nghệ sĩ Huỳnh Nga phản ứng vì dàn dựng vở “Đời cô Lựu” mà không xin phép. Lúc đầu, anh đưa ra lý do đã nhờ... người khác xin phép hộ, sau lại thừa nhận là mình chủ quan, có người nói sẽ mời gia đình đến dự nên coi như người đó sẽ xin phép và… không hỏi lại. Dù cách nói mập mờ như thế, song mọi việc vẫn được giải quyết, khi gia đình nghệ sĩ đồng ý cho Gia Bảo đề tên trên poster là phục dựng theo vở diễn của đạo diễn Huỳnh Nga. Trong tình cảnh nghệ sĩ Huỳnh Nga đang nằm viện thì đó cũng là cách giải quyết êm thấm nhất.

Trước đó, Gia Bảo cũng từng phải xin lỗi nghệ sĩ Thành Lộc vì tội “chôm” một đoạn thoại và nhạc của vở “Tía ơi, má dìa” vào gameshow nhưng chưa xin phép. Anh đã từng quay một đoạn video clip để gửi lời xin lỗi đến NSƯT Thành Lộc, Idecaf cùng nhà đài và khán giả. Tuy nhiên, lý do mà nam diễn viên đưa ra cũng khá… mắc cười: Do thời gian chuẩn bị quá gấp rút mà bên cạnh lại không có người thân nào hỗ trợ, cộng thêm việc nhà có một chút rối ren nên đã vô tình không xin phép.

Dù đã xin lỗi, song Gia Bảo vẫn tiếp tục bị vướng vào vấn đề vi phạm bản quyền. Trong tập 7 chương trình Thử tài siêu nhí, tiết mục mang tên “Sóng gió cuộc đời” đã sử dụng hình ảnh, tên gọi nhân vật cũng như nội dung câu chuyện trong bộ phim điện ảnh Lô tô và tái hiện bằng phiên bản cải lương để tham gia thi đấu trên sóng truyền hình.

Đại diện nhà sản xuất phim Lô tô - ông Trịnh Mạnh Tín - thể hiện sự bức xúc khi tiểu phẩm sao chép gần như toàn bộ ý tưởng gốc, sử dụng mẫu hình nhân vật ở Lô tô, nhất là khi chương trình phát sóng trên Đài Truyền hình Vĩnh Long. Còn trước đó, Gia Bảo gặp scandal không xin phép đạo diễn Trần Văn Hưng - tác giả Lò heo quay khi đưa trích đoạn trong “Sui gia đại chiến” lên sóng truyền hình Hội ngộ danh hài. Dù rằng trước đó, vở nhạc kịch này đã được sự chấp thuận của tác giả chỉ đưa lên sân khấu.

Nhiều khán giả cho rằng lần nào sai phạm, Gia Bảo cũng đưa ra nhiều lý do nhưng có một lý do duy nhất là anh không thành thực sửa lỗi, dù xin lỗi nhiều lần. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín và danh dự một người làm nghệ thuật.

Một diễn viên có tâm huyết với nghề nhưng thiếu tôn trọng tiền bối và sai mãi cũng thành… quen. Thật đáng trách!

M.T
TIN LIÊN QUAN

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Cận Tết tôm, cua Cà Mau nắm tay tăng giá chóng mặt vẫn không đủ hàng để bán

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giá một kg tôm đất khô đã lên đến 1,7 triệu đồng. Không thua kém tôm đất khô, cua gạch Cà Mau cũng có giá lên đến 1,2 triệu đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây và không đủ hàng để bán.

Hơn 4.441 tỉ đồng chăm lo đoàn viên công đoàn trong dịp Tết Nguyên đán

Hà Anh |

Trước dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các cấp công đoàn đã và đang tập trung tổ chức chăm lo cho hàng triệu đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ), đặc biệt quan tâm đến những người có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết, bị giảm, thiếu, mất việc làm…

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.