“Sa Pa” của Quảng Ninh vào mùa du lịch

Nguyễn Hùng |

Quảng NinhHuyện miền núi, biên giới Bình Liêu được ví như một Sa Pa của tỉnh Quảng Ninh. “Sa Pa” của Quảng Ninh đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm, với hoa lau trắng ngùn ngàn dọc tuyến đường biên giới, những ruộng lúa bậc thang vàng rực, đang vào vụ gặt.

Mùa du lịch Bình Liêu năm nay được khởi đầu bằng một tuần văn hóa – du lịch, với nhiều sự kiện đặc sắc, kéo dài từ 5-14.11.2021.

Trong đó có: Giải leo núi “Chinh phục Sống lưng khủng long cột mốc biên giới 1305” lần thứ 1, Giải “Chạy marathon chinh phục cung đường mùa vàng”, Giải đua xe đạp “Khám phá đường biên giới Bình Liêu hùng vĩ”, Chương trình dù lượn “Bay trên mùa vàng”…

Sống lưng Khủng long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Sống lưng Khủng long ở độ cao 1.429 m so với mực nước biển. Ảnh: Nguyễn Hùng

Ban tổ chức cho biết, sẽ tiếp tục nhận đăng ký tham gia Giải leo núi “Chinh phục Sống lưng khủng long cột mốc biên giới 1305” lần thứ 1 của người dân và du khách cho đến 12.11. Giải kéo dài từ 7h -11h30 ngày thứ 7, 13.11.2021.

Đường lên cột mốc biên giới 1305. Ảnh: Nguyễn Hùng
Đường lên cột mốc biên giới 1305. Ảnh: Nguyễn Hùng
Những cung đường mê hoặc. Ảnh: Nguyễn Hùng
Những cung đường mê hoặc. Ảnh: Nguyễn Hùng
Hoa lau trắng đường tuần tra biên giới. Ảnh: Nguyễn Hùng
Hoa lau trắng đường tuần tra biên giới. Ảnh: Nguyễn Hùng
Một ngôi nhà cổ của người dân tộc thiểu số ở Bình Liêu. Ảnh: Nguyễn Hùng
Một ngôi nhà cổ của người dân tộc thiểu số ở Bình Liêu. Ảnh: Nguyễn Hùng
Mùa lúa chín vàng ở Bình Liêu. Ảnh: Nguyễn Hùng
Mùa lúa chín vàng ở Bình Liêu. Ảnh: Nguyễn Hùng
Bản làng ở Bình Liêu. Ảnh: Nguyễn Hùng
Bản làng ở Bình Liêu. Ảnh: Nguyễn Hùng
Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Dịch nguy cơ mở rộng, Quảng Ninh áp dụng lên cấp độ một số địa phương

Trần Ngọc Duy |

Quảng Ninh - Trước nguy cơ dịch lan rộng do số người nhiễm COVID-19 ngày 6.11 gia tăng, tỉnh Quảng Ninh ban hành quyết định về việc tạm thời nâng cấp độ dịch COVID-19 của thị xã Đông Triều lên cấp độ 2 (màu vàng), áp dụng ngay 12h trưa nay.

Quảng Ninh thêm 22 ca COVID-19 mới, chủ yếu là công nhân

Nguyễn Hùng |

Quảng NinhSáng nay (6.11), chỉ riêng TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã ghi nhận thêm 22 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó chủ yếu là công nhân Chi nhánh Công ty giầy da Sao Vàng tại Uông Bí. Như vậy, trong 2 ngày qua, Uông Bí đã có 41 ca COVID-19 mới liên quan đến ổ dịch Chi nhánh Công ty giầy da Sao Vàng.

Tin tức 24h: Cần điều kiện gì để được đi du lịch Quảng Ninh?

HOÀI ANH - TÔ THẾ |

Tin tức đáng chú ý trong 24h qua: Cần điều kiện gì để được đi du lịch Quảng Ninh?; Đà Nẵng tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh cấp 3 và trẻ em từ 15-18 tuổi;...

Từ 1.11, du khách ngoại tỉnh vào Quảng Ninh cần có những điều kiện gì?

Nguyễn Hùng |

Quảng NinhHiệp hội Du lịch Quảng Ninh vừa có thông báo về kế hoạch đón khách ngoại tỉnh đến Quảng Ninh tham quan du lịch từ 1.11.2021, trong đó đặt ra một số tiêu chí nhằm đảm bảo an toàn cho du khách và cộng đồng.

Quảng Ninh: Không có phương án an toàn, không được đón khách ngoại tỉnh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Theo kế hoạch, từ ngày 1.11.2021, Quảng Ninh sẽ thí điểm đón khách ngoại tỉnh. Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh Phạm Ngọc Thủy cho biết, các đơn vị không có phương án an toàn sẽ không được tham gia đón khách ngoại tỉnh.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Dịch nguy cơ mở rộng, Quảng Ninh áp dụng lên cấp độ một số địa phương

Trần Ngọc Duy |

Quảng Ninh - Trước nguy cơ dịch lan rộng do số người nhiễm COVID-19 ngày 6.11 gia tăng, tỉnh Quảng Ninh ban hành quyết định về việc tạm thời nâng cấp độ dịch COVID-19 của thị xã Đông Triều lên cấp độ 2 (màu vàng), áp dụng ngay 12h trưa nay.

Quảng Ninh thêm 22 ca COVID-19 mới, chủ yếu là công nhân

Nguyễn Hùng |

Quảng NinhSáng nay (6.11), chỉ riêng TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã ghi nhận thêm 22 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó chủ yếu là công nhân Chi nhánh Công ty giầy da Sao Vàng tại Uông Bí. Như vậy, trong 2 ngày qua, Uông Bí đã có 41 ca COVID-19 mới liên quan đến ổ dịch Chi nhánh Công ty giầy da Sao Vàng.

Tin tức 24h: Cần điều kiện gì để được đi du lịch Quảng Ninh?

HOÀI ANH - TÔ THẾ |

Tin tức đáng chú ý trong 24h qua: Cần điều kiện gì để được đi du lịch Quảng Ninh?; Đà Nẵng tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh cấp 3 và trẻ em từ 15-18 tuổi;...

Từ 1.11, du khách ngoại tỉnh vào Quảng Ninh cần có những điều kiện gì?

Nguyễn Hùng |

Quảng NinhHiệp hội Du lịch Quảng Ninh vừa có thông báo về kế hoạch đón khách ngoại tỉnh đến Quảng Ninh tham quan du lịch từ 1.11.2021, trong đó đặt ra một số tiêu chí nhằm đảm bảo an toàn cho du khách và cộng đồng.

Quảng Ninh: Không có phương án an toàn, không được đón khách ngoại tỉnh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Theo kế hoạch, từ ngày 1.11.2021, Quảng Ninh sẽ thí điểm đón khách ngoại tỉnh. Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh Phạm Ngọc Thủy cho biết, các đơn vị không có phương án an toàn sẽ không được tham gia đón khách ngoại tỉnh.