"Rặng Trâm Bầu" của Trịnh Kim Chi nhận bằng khen của Hội sân khấu Việt Nam

M. K |

Lần đầu tiên tham gia Liên hoan Kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc 2018, vở "Rặng Trâm Bầu" của NSƯT Trịnh Kim Chi vinh dự nhận bằng khen của Hội sân khấu Việt Nam. Đây được xem là sự ghi nhận dành cho những cống hiến không mệt mỏi của chị cùng êkíp trong suốt thời gian qua. 

Được biết, vở diễn "Rặng Trâm Bầu" là một chủ đề được cho là khá kén khán giả nhưng Á hậu Trịnh Kim Chi vẫn quyết tâm thực hiện. Và đó cũng là một ấp ủ của nữ diễn viên từ khi thành lập sân khấu hiện nay. Một đơn vị xã hội hóa thành lập được 2 năm và lần đầu tiên tham gia liên hoan, dám dựng vở đề tài cách mạng, quả là một tinh thần đáng ghi nhận, ủng hộ. 

Vì vậy, giải thưởng nhận được là nguồn cỗ vũ lớn cho sân khấu Trịnh Kim Chi tiếp tục thực hiện trong hành trình mới. 

NS ƯT Trịnh Kim Chi nhận bằng khen. Ảnh: Phạm Thiết Mẫn.
NSƯT Trịnh Kim Chi nhận bằng khen. Ảnh: Phạm Thiết Mẫn.

Bên cạnh nội dung chân thật, sâu sắc, tái hiện một thời hào hùng của dân tộc, vở diễn Rặng Trâm Bầu còn được đong đầy cảm xúc bởi sự dàn dựng được đầu tư nghiêm túc. Phần cảnh trí, trang phục, âm thanh, ánh sáng chỉn chu mang đến những cảm xúc chân thật, mang đến những phút kịch tính, lắng đọng đa nhiều trong cảm xúc gửi đến khán giả. Việc đầu tư và huy động khá đông quần chúng khiến phần phục trang cũng khá tốn kém nhưng Trịnh Kim Chi vẫn quyết tâm làm "đến nơi đến chốn" nhất. 

Vở “Rặng Trâm Bầu” nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả và giới chuyên môn.
Vở “Rặng Trâm Bầu” nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả và giới chuyên môn.

Sắp tới đây, vào lúc 19h30 ngày 6.5, Trịnh Kim Chi sẽ công diễn một suất đặc biệt vở "Rặng Trâm Bầu" nhằm đáp ứng mong muốn của khán giả, vì trong những ngày qua, vở diễn này nhận được nhiều sự quan tâm của người xem và trong giới chuyên môn. 

 
 

Ngoài bằng khen cho "Rặng Trâm Bầu", NSƯT Trịnh Kim Chi còn nhận được giải Vàng cho diễn xuất, đồng thời sân khấu của cô nhận thêm 3 giải bạc về diễn xuất dành cho các diễn viên Mỹ Dung, Thành Vinh và Duyên Mỹ; 1 giải dành cho diễn viên n - bé Huyền Mỹ.

M. K
TIN LIÊN QUAN

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Ghe chở hoa xuân rực rỡ, tấp nập về chợ hoa trên sông lớn nhất TPHCM

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ chiều nay 25 tháng Chạp (ngày 16.1), ghe hoa từ các tỉnh miền Tây đã tấp nập cập bến Bình Đông (quận 8, TPHCM), chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” cũng chính thức khai mạc. Tết này, hoa về bến Bình Đông đa dạng về chủng loại, rực rỡ sắc màu, giá cả không tăng so với những Tết trước.

Ông Park Hang-seo: Tôi sẽ là người hâm mộ nhiệt thành của đội tuyển Việt Nam

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể giành chức vô địch AFF Cup 2022 và nói lời tạm biệt sau hành trình 5 năm gắn bó với bóng đá Việt Nam.