Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tuyên bố dừng hợp tác với Phạm Anh Khoa

Nguyên Linh - Linh Trang |

Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNFPA) đã đưa ra thông báo mới nhất về những ồn ào xung quanh nam ca sĩ Phạm Anh Khoa những ngày qua.

Theo đó, trước các thông tin cáo buộc ca sĩ Phạm Anh Khoa liên quan tới các hành vi quấy rối tình dục trong thời gian qua, Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam tuyên bố chấm dứt hợp tác với ca sĩ Phạm Anh Khoa với tư cách là Đại sứ hình ảnh về phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Trước đó, nam ca sĩ Phạm Anh Khoa đã được Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc mời làm Đại sứ hình ảnh cho các chiến dịch phòng chống bạo lực giới vào các năm 2013 - 2014 và sự kiện kỷ niệm 40 năm hợp tác giữa UNFPA và Chính phủ Việt Nam vào tháng 7 năm 2017. Ngay sau khi lùm xùm nổ ra với hàng loạt cáo buộc Phạm Anh Khoa "gạ tình" từ phía các cô gái, Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc đã gỡ bỏ những hình ảnh của nam ca sĩ trên trang Fanpage chính thức. 

Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc cũng hoan nghênh tinh thần mạnh mẽ và dũng cảm của những người phụ nữ như Phạm Lịch, Nga My... đã dám vượt qua sợ hãi và định kiến để cất tiếng nói. Đồng thời,  Quỹ cũng khuyến khích nhiều phụ nữ Việt Nam trở thành những người "phá vỡ sự im lặng" để phát triển hơn nữa phong trào #metoo (phong trào chống quấy rối, xâm hại tình dục). 

Phạm Lịch là người đầu tiên lên tiếng tố Phạm Anh Khoa gạ tình
Phạm Lịch là người đầu tiên lên tiếng tố Phạm Anh Khoa gạ tình.

"Các trường hợp liên quan đến những người nổi tiếng như Phạm Anh Khoa có thể tạo ra những tiêu điểm thảo luận nóng hổi trong thời gian qua, nhưng còn rất nhiều câu chuyện vẫn còn nằm trong bóng tối, chứ không chỉ trong ngành giải trí. Chính phủ và cả xã hội đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết tất cả các hình thức bạo lực giới", Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc nhấn mạnh. 

Trước đó, ngày 12.5, trong buổi đối thoại với tổ chức CSAGA Phạm Anh Khoa đã chính thức lên tiếng xin lỗi các cô gái vì những lời nói, hành động không đúng mực. Tuy nhiên, anh phủ nhận chuyện "gạ tình" và cho rằng điều này xuất phát từ bản năng. Chính lời xin lỗi này của Phạm Anh Khoa cùng với phát ngôn "trong showbiz vỗ mông nhau là cách chào hỏi như trao ly nước tại công sở" đã làm dấy lên sự phản ứng dữ dội từ dư luận cũng như những người trong giới. 

Ngay sau vụ việc này, nhiều nhãn hàng, chương trình đã hủy hợp đồng với Phạm Anh Khoa. Mới đây nhất, việc chương trình Rockshow lớn nhất năm loại các tiết mục biểu diễn của Phạm Anh Khoa đã nhận được nhiều sự ủng hộ.

Cùng với đó, nhiều ý kiến cũng đòi tẩy chay các chương trình và "cấm sóng" Phạm Anh Khoa. Tuy nhiên, ông Nguyễn Quang Vinh - - Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn cũng cho biết, tất cả chỉ là những thông tin trên mạng nên Cục chưa thể can thiệp việc cấm biểu diễn hay cấm sóng đối với nam ca sĩ.

Nguyên Linh - Linh Trang
TIN LIÊN QUAN

Từ "lời đề nghị khiếm nhã" đến chuyện "vỗ mông là chào hỏi"

Việt Văn |

Không chỉ trong giới showbiz ồn ào vụ Phạm Anh Khoa bị tố cáo “gạ tình” mà lời xin lỗi thiếu chân thành của Khoa càng bị "ném đá" với lời biện minh “ở showbiz, vỗ mông nhau cũng là một cách chào hỏi”.

Cục Nghệ thuật biểu diễn nói gì về việc "cấm sóng" đối với Phạm Anh Khoa?

NL (tổng hợp) |

Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Quang Vinh cho biết, các đơn vị sản xuất có quyền loại Phạm Anh Khoa ra khỏi các chương trình.

Vỗ mông nhau cũng là cách "chào hỏi": Showbiz đã đồi bại đến mức ấy?

QUANG ĐẠI |

Ngày 12.5, trong trao đổi với Trung tâm CSAGA (Tổ chức phi chính Phủ, hoạt động trong lĩnh vực bình đẳng giới, bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái) sau khi bị nhiều phụ nữ “tố” quấy rối tình dục, nam ca sĩ Phạm Anh Khoa phát biểu đại ý: Trong giới giải trí, việc đánh mông cũng bình thường như việc trao đổi ly nước cho nhau, như một cách chào hỏi.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Từ "lời đề nghị khiếm nhã" đến chuyện "vỗ mông là chào hỏi"

Việt Văn |

Không chỉ trong giới showbiz ồn ào vụ Phạm Anh Khoa bị tố cáo “gạ tình” mà lời xin lỗi thiếu chân thành của Khoa càng bị "ném đá" với lời biện minh “ở showbiz, vỗ mông nhau cũng là một cách chào hỏi”.

Cục Nghệ thuật biểu diễn nói gì về việc "cấm sóng" đối với Phạm Anh Khoa?

NL (tổng hợp) |

Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Quang Vinh cho biết, các đơn vị sản xuất có quyền loại Phạm Anh Khoa ra khỏi các chương trình.

Vỗ mông nhau cũng là cách "chào hỏi": Showbiz đã đồi bại đến mức ấy?

QUANG ĐẠI |

Ngày 12.5, trong trao đổi với Trung tâm CSAGA (Tổ chức phi chính Phủ, hoạt động trong lĩnh vực bình đẳng giới, bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái) sau khi bị nhiều phụ nữ “tố” quấy rối tình dục, nam ca sĩ Phạm Anh Khoa phát biểu đại ý: Trong giới giải trí, việc đánh mông cũng bình thường như việc trao đổi ly nước cho nhau, như một cách chào hỏi.