Quảng Ninh mở 62 sản phẩm du lịch năm 2024, du khách được ghé mỏ than

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trong số 62 sản phẩm du lịch mà Quảng Ninh dự kiến sẽ đưa vào phục vụ du khách năm 2024 có nhiều sản phẩm được đánh giá là độc đáo, hấp dẫn và không “đụng hàng” với bất cứ nơi đâu. Ngoài việc tạo cơ hội cho du khách được chiêm ngưỡng những moong than tuyệt đẹp, Quảng Ninh cũng sẽ mở thêm những bãi tắm giữa vịnh Hạ Long, thay vì chỉ có 1 bãi tắm như hiện nay.

Khu vực trên vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long dự kiến sẽ có 11 sản phẩm.

Trong đó có: Tàu thủy tham quan, lưu trú du lịch hành trình vịnh Hạ Long - vịnh Bái Tử Long - vịnh Hạ Long; Các tuyến du lịch tham quan, lưu trú bằng tàu cao cấp trên vịnh Bái Tử Long; Các hoạt động dịch vụ vui chơi, giải trí dưới nước bằng thuyền buồm, kayak, xuồng cao tốc…tại Ba Hang, Tùng Sâu, Vung Viêng, Hang Cỏ trên vịnh Hạ Long; Du lịch nghiên cứu, tham quan các di chỉ khảo cổ học và trải nghiệm nét văn hóa độc đáo của cộng đồng ngư dân trên vịnh Hạ Long; Du lịch trải nghiệm nuôi cấy, khai thác, chế tác ngọc trai Hạ Long; Du lịch trải nghiệm câu cá, đánh cá cùng ngư dân vịnh Hạ Long; Chèo đua thuyền Rồng truyền thống trên vịnh Hạ Long; Trải nghiệm một ngày ở làng chài Vung Viêng; Sản phẩm thư giãn tắm biển và tổ chức các dịch vụ tại các bãi cát tự nhiên ven các rặng núi giữa vịnh Hạ Long….

Sản phẩm “Một ngày làm ngư dân” từng được thí điểm và du khách rất thích nhưng sau đó bị tạm dừng. Ảnh: Nguyễn Hùng
Sản phẩm “Một ngày làm ngư dân” từng được thí điểm và du khách rất thích nhưng sau đó bị tạm dừng. Ảnh: Nguyễn Hùng

Trong số này, các sản phẩm như: câu cá, đánh cá cùng ngư dân vịnh Hạ Long, đua thuyền Rồng hay tổ chức các sự kiện trên các bãi tắm giữa vịnh Hạ Long đã từng được thí điểm thành công nhưng sau đó bị tạm dừng.

Trong số 62 sản phẩm dự kiến ra mắt năm 2024, TP.Hạ Long có 9 sản phẩm, trong đó có một số sản phẩm đáng chú ý như: Phố đi bộ phong cách Hàn Quốc kết hợp ẩm thực, dịch vụ do doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư; Tổ hợp khu vui chơi, giải trí ngọn Hải Đăng bên bờ vịnh Hạ Long với các xe bus cũ, các thuyền buồm truyền thống được thiết kế, trang trí lại thành quán cà phê, bảo tàng văn hoá biển và một sấn khấu dành cho các hoạt động biểu diễn nghệ thuật.

Tổ hợp khu vui chơi, giải trí xung quanh ngọn Hải đăng bên bờ vịnh Hạ Long được kỳ vọng sẽ thu hút khách quanh năm. Ảnh: Nguyễn Hùng
Tổ hợp khu vui chơi, giải trí xung quanh ngọn Hải đăng bên bờ vịnh Hạ Long được kỳ vọng sẽ thu hút khách quanh năm. Ảnh: Nguyễn Hùng

Ngoài ra, tỉnh Quảng Ninh còn có kế hoạch khôi phục hoạt động của các chuyến phà Bãi Cháy xưa thành sản phẩm du lịch kết nối hai bờ vịnh Cửa Lục và dọc tuyến giao thông đang có.

TP.Cẩm Phả có một sản phẩm liên quan đến tour ngành than. Theo đó, du khách có cơ hội ngắm 3 moong than: Cọc Sáu, Đèo Nai, Cao Sơn, trong đó moong than Cọc Sáu được coi là moong than sâu nhất Đông Nam Á hiện vẫn còn khai thác (khoảng -300m so với mực nước biển).

Du khách sẽ có cơ hội ghé thăm moong than Cọc Sáu (ảnh). Ảnh: Nguyễn Hùng
Du khách sẽ có cơ hội ghé thăm moong than Cọc Sáu (ảnh). Ảnh: Nguyễn Hùng

Huyện Vân Đồn có 14 sản phẩm, với các hoạt động, như: dù lượn gắn động cơ, cắm trại, bóng đá và bóng chuyền bãi biển, cáp trượt… tại khu nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn và khu nghỉ dưỡng Angsana đảo Quan Lạn; Trải nghiệm xã đảo và Vườn quốc gia Bái Tử Long…

Huyện đảo Cô Tô có 7 sản phẩm. Trong đó, với tour “Hành trình vì biển đảo quê hương”, du khách lần đầu tiên được thăm Đảo Trần – được ví như “Trường Sa của vùng Đông Bắc”. Ngoài ra, du khách sẽ được cắm trại đêm, trải nghiệm bắt ốc, câu cá… tại một số đảo của Cô Tô.

TP.Móng Cái có 4 sản phẩm, trong đó có tour tham quan, trải nghiệm đạp xe xuyên biên giới Việt – Trung.

Việc mở thêm bãi tắm giữa vịnh Hạ Long không đơn giản chỉ để phục vụ du khách tắm bởi cùng lắm chỉ tắm được 3 tháng hè, mà còn để tổ chức các sự kiện khác trên bãi cát. Trong ảnh là chương trình biểu diễn thời trang tại bãi cát Bàn Chân cách đây hơn 10 năm. Ảnh: Tăng Phiến
Việc mở thêm bãi tắm giữa vịnh Hạ Long không đơn giản chỉ để phục vụ du khách tắm bởi cùng lắm chỉ tắm được 3 tháng hè, mà còn để tổ chức các sự kiện khác trên bãi cát. Trong ảnh là chương trình biểu diễn thời trang tại bãi cát Bàn Chân cách đây hơn 10 năm. Ảnh: Tăng Phiến

Để việc triển khai kế hoạch xây dựng 62 sản phẩm mới có hiệu quả, UBND tỉnh Quảng Ninh giao Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, trong đó đồng hành với các doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai phát triển sản phẩm.

Các Sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan đến công tác phát triển sản phẩm du lịch mới chủ động xác định được lộ trình, nhiệm vụ cần thiết để đưa sản phẩm du lịch mới vào hoạt động trong năm 2024.

Hằng tháng, hằng quý, các địa phương rà soát, đánh giá tiến độ triển khai các sản phẩm du lịch mới đã được công bố và bổ sung các sản phẩm du lịch mới.

Trước đó, năm 2023, các địa phương, đơn vị của Quảng Ninh đăng ký xây dựng, đưa vào khai thác 38 sản phẩm du lịch mới để phục vụ du khách. Tuy nhiên, cho đến nay, nhiều sản phẩm, mà chủ yếu là những sản phẩm được du khách chờ đợi vẫn chưa thấy đâu, như: Trải nghiệm leo núi Bài Thơ, Đua thuyền buồm trên vịnh Hạ Long, Đu dây mạo hiểm và thám hiểm hang động trên vịnh Bái Tử Long.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh lỡ hẹn hầu hết những sản phẩm du lịch chủ lực

Nguyễn Hùng |

Trong số 38 sản phẩm mà các đơn vị, địa phương của Quảng Ninh đăng ký đưa vào phục vụ du khách năm 2023 thì hầu hết các sản phẩm được du khách, các công công ty du lịch chờ đợi nhất đã không thể ra mắt. Nhiều vấn đề được đặt ra từ việc lỡ hẹn những sản phẩm du lịch chủ lực này.

Đề xuất loại núi Bài Thơ ra khỏi danh sách sản phẩm du lịch 2023

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Do khó khăn trong việc triển khai bởi vướng nhiều thủ tục, quy trình, nên một trong những sản phẩm du lịch được du khách trông đợi nhất năm 2023 của Quảng Ninh là trải nghiệm leo núi Bài Thơ đã được đề xuất đưa ra khỏi danh sách.

38 sản phẩm du lịch mới ở Quảng Ninh: Leo núi Bài Thơ, đua thuyền buồm

Nguyễn Hùng |

Nhằm phục vụ du khách và phát triển du lịch, Quảng Ninh sẽ xây dựng, khai thác thêm 38 sản phẩm du lịch mới ngay trong năm 2023. Trong số này có những sản phẩm được du khách chờ đợi từ khá lâu.

Doanh nghiệp nhộn nhịp mở hàng

PHAN ANH |

Trong dịp Tết Nguyên đán, không ít trạm, đội có hoạt động thông quan tại các tỉnh thành duy trì trực 100% quân số làm nhiệm vụ để đảm bảo giải quyết thủ tục hải quan thông thoáng, nhanh chóng cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp.

Chiều nay, giá xăng dầu dự báo tăng mạnh

Anh Tuấn |

Giá xăng dầu ngày 15.2 được dự báo tăng theo xu hướng thế giới. Nếu cơ quan quản lý không chi quỹ bình ổn, giá xăng E5 RON 92 và xăng RON 95 có thể tăng 600-700 đồng/lít.

Hơn 10,5 triệu lượt khách vui chơi trên cả nước dịp Tết

Chí Long |

Nhiều địa phương trọng điểm du lịch trên cả nước ghi nhận đón lượng khách tăng cao, doanh thu du lịch tăng trưởng khả quan dịp Tết Giáp Thìn 2024.

Người dân đi lễ hội, chiêm bái văn minh dịp Tết

Ngọc Trang |

Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, năm nay, lượng người dân, du khách tham gia lễ hội đầu xuân, chiêm bái tại các chùa chiền, di tích, khu du lịch tâm linh vẫn rất đông. Tuy nhiên, đa số người dân đều du xuân, lễ bái văn minh, tiết kiệm, giảm bớt tình trạng biến tướng, lệch chuẩn so với các năm trước.

Đề xuất đóng mới hoàn toàn đội tàu du lịch bên vịnh Bái Tử Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Để mở rộng không gian phát triển du lịch vịnh Hạ Long sang bên vịnh Bái Tử Long, ban đầu, một số đơn vị liên quan từng đề xuất đưa một số tàu đang hoạt động bên vịnh Hạ Long sang để phục vụ du khách. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng, nên đóng tàu mới hoàn toàn và ở đẳng cấp cao, với số lượng giới hạn, cùng các sản phẩm cao cấp, khác biệt với bên vịnh Hạ Long.

Quảng Ninh lỡ hẹn hầu hết những sản phẩm du lịch chủ lực

Nguyễn Hùng |

Trong số 38 sản phẩm mà các đơn vị, địa phương của Quảng Ninh đăng ký đưa vào phục vụ du khách năm 2023 thì hầu hết các sản phẩm được du khách, các công công ty du lịch chờ đợi nhất đã không thể ra mắt. Nhiều vấn đề được đặt ra từ việc lỡ hẹn những sản phẩm du lịch chủ lực này.

Đề xuất loại núi Bài Thơ ra khỏi danh sách sản phẩm du lịch 2023

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Do khó khăn trong việc triển khai bởi vướng nhiều thủ tục, quy trình, nên một trong những sản phẩm du lịch được du khách trông đợi nhất năm 2023 của Quảng Ninh là trải nghiệm leo núi Bài Thơ đã được đề xuất đưa ra khỏi danh sách.

38 sản phẩm du lịch mới ở Quảng Ninh: Leo núi Bài Thơ, đua thuyền buồm

Nguyễn Hùng |

Nhằm phục vụ du khách và phát triển du lịch, Quảng Ninh sẽ xây dựng, khai thác thêm 38 sản phẩm du lịch mới ngay trong năm 2023. Trong số này có những sản phẩm được du khách chờ đợi từ khá lâu.