Quan ngại về dự án 700 tỉ xây trung tâm văn hóa tỉnh Hải Dương

Đào Bích |

Đại biểu quốc hội khoá 13 Bùi Thị An (Đoàn Đại biểu quốc hội TP.Hà Nội) nhấn mạnh, Hải Dương cần xem xét lại dự án trung tâm văn hóa xứ Đông trị giá gần 700 tỉ đồng.

Sự việc UBND tỉnh Hải Dương vừa trình Chính phủ xin phê duyệt đề án xây dựng Trung tâm văn hóa xứ Đông với tổng kinh phí lên đến gần 700 tỉ đồng làm dấy lên những tranh cãi.

Theo bà Bùi Thị An, tỉnh Hải Dương cần xem xét việc thực hiện dự án này.

“Một trung tâm văn hóa đồ sộ không làm cho văn hóa con người, địa phương đó được nâng lên”, bà An cho hay.

Theo bà Bùi Thị An, Hải Dương cần trả lời các câu hỏi về việc đã có trung tâm văn hóa chưa, nếu có thì phải đánh giá lại năng suất hoạt động của trung tâm cũ.

“Vì sao đã có trung tâm rồi lại vẫn muốn xây tiếp một trung tâm nữa. Nếu trung tâm cũ xuống cấp thì có thể sửa sang lại để khai thác chứ không nên bằng mọi cách để xây dựng một cơ sở mới”, bà An nhấn mạnh.

Cũng theo đại diện đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội, việc xây trung tâm văn hóa cần có ở các địa phương. Tuy nhiên, trong trường hợp này, Hải Dương nên xem xét các nhu cầu khác có cần không. “Ví dụ như nhu cầu về an sinh xã hội cấp bách không. Trường học các cấp cơ sở từ trung học đến mầm non, bệnh viện, cầu cống, hay đường sá … đã đầy đủ để phục vụ nhu cầu của nhân dân chưa? Nếu như thấy đủ rồi và bây giờ có tiền để xây trung tâm văn hóa thì có thể triển khai. Tuy nhiên, 700 tỉ đồng là không hề nhỏ. Kể cả có tiền cũng nên tiến hành đánh giá một cách cẩn trọng hiệu quả khai thác sử dụng sau khi xây trung tâm văn hóa mới”.

Bà An phân tích thêm: “Còn một vấn đề nữa, Hải Dương nên xem xét công tác chính sách xã hội đối với người có công đã hoàn thành chưa? Tính xong những hạng mục an sinh đó rồi mới nghĩ đến việc xây trung tâm văn hóa hàng trăm tỉ”.

“Truyền thông là tốt nhưng hình thức hoành tráng chưa chắc đã mang lại hiệu quả đích thực. Cũng giống như một trụ sở trung tâm văn hóa lớn không chắc đã nâng tầm văn hóa của địa phương, con người đó lên được. Thực tế cho thấy, xưa nay, các trung tâm văn hóa được đổ tiền tỉ vào nhưng sau đó hiệu quả mang lại không nhiều, thậm chí là quá ít so với chi phí ban đầu bỏ ra”, bà An nói.

Trước đó, UBND tỉnh Hải Dương vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị cho phép đầu tư trung tâm văn hóa Xứ Đông, với tổng vốn đầu tư 648 tỷ đồng. Đây sẽ là một hợp phần của Khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương.

Theo UBND tỉnh Hải Dương, Trung tâm văn hóa Xứ Đông có quy mô 4 tầng và 1 tầng hầm, 1 tầng áp mái. Diện tích xây dựng hơn 4.500m2.

Nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất của dự án Khu đô thị sinh thái ven sông Thái Bình (Eco river) và các nguồn khác. Thời gian thực hiện dự án dự kiến là 2018-2020.

Trả lời về những băn khoăn xung quanh con số tổng kinh phí được cho là quá lớn và lãng phí, bà Nguyễn Thị Việt Nga - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hải Dương cho rằng đó là nhu cầu cấp thiết. 

Theo bà Nga, tỉnh Hải Dương đã có trung tâm văn hóa nhưng được xây từng năm 1960. Hiện giờ đã trở nên lạc hậu so với thời thế. Việc xây dựng trụ sở mới nhằm đáp ứng mục đích tổ chức các sự kiện diễn ra tại tỉnh Hải Dương. 

Được biết dự án Trung tâm văn hóa xứ Đông Hải Dương sẽ chỉ dùng vào  việc tiếp khách. Ngoài ra không tổ chức trưng bày di tích lịch sử, vật phẩm mang tính chất văn hóa tạo điểm nhấn văn hóa cho tỉnh Hải Dương. Lãnh đạo Sở VHTTDL Hải Dương cho biết, hai vấn đề này hiện do bảo tàng và trung tâm trưng bày của tỉnh phụ trách. 

Đào Bích
TIN LIÊN QUAN

Vụ giang hồ hỗn chiến tại Kon Tum: Băng nhóm Hải Phòng, Hải Dương "chạm trán" xã hội đen Kon Tum

ĐÌNH VĂN |

Liên quan đến vụ nổ súng làm 2 người chết, 3 người bị thương xảy ra tại quán bar WinDow (TP.Kon Tum, Kon Tum), Cơ quan Cảnh sát điều tra Kon Tum bước đầu xác định, đây là mâu thuẫn băng nhóm tỉnh thành, có thể từ việc tranh giành lãnh địa làm ăn.

Hải Dương: Lập hồ sơ khống rút tiền, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị bị cách chức

H.Hoan |

Sáng 7.8, trao đổi với Lao Động, ông Bùi Hữu Uyển – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hải Dương - cho biết, bà Nguyễn Thị Bách Diệp - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Kim Thành (tỉnh Hải Dương) đã bị cách chức vì chỉ đạo lập khống hồ sơ, giả mạo chứng từ để rút tiền ngân sách nhà nước.

Hải Dương: Giết chết người bán mít vì mua phải quả mít thối

Phạm Đông |

Tức giận vì mua phải quả mít thối, ông Huynh chạy ra chợ bắt đền người bán. Sau đó 2 bên có xảy ra cãi cự, ông Huynh về nhà lấy dao quay trở ra đánh nhau và đâm chết người bán mít.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Vụ giang hồ hỗn chiến tại Kon Tum: Băng nhóm Hải Phòng, Hải Dương "chạm trán" xã hội đen Kon Tum

ĐÌNH VĂN |

Liên quan đến vụ nổ súng làm 2 người chết, 3 người bị thương xảy ra tại quán bar WinDow (TP.Kon Tum, Kon Tum), Cơ quan Cảnh sát điều tra Kon Tum bước đầu xác định, đây là mâu thuẫn băng nhóm tỉnh thành, có thể từ việc tranh giành lãnh địa làm ăn.

Hải Dương: Lập hồ sơ khống rút tiền, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị bị cách chức

H.Hoan |

Sáng 7.8, trao đổi với Lao Động, ông Bùi Hữu Uyển – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hải Dương - cho biết, bà Nguyễn Thị Bách Diệp - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Kim Thành (tỉnh Hải Dương) đã bị cách chức vì chỉ đạo lập khống hồ sơ, giả mạo chứng từ để rút tiền ngân sách nhà nước.

Hải Dương: Giết chết người bán mít vì mua phải quả mít thối

Phạm Đông |

Tức giận vì mua phải quả mít thối, ông Huynh chạy ra chợ bắt đền người bán. Sau đó 2 bên có xảy ra cãi cự, ông Huynh về nhà lấy dao quay trở ra đánh nhau và đâm chết người bán mít.