Phóng viên Lao Động đoạt bằng khen ảnh báo chí Tây Ban Nha

P.V |

Với bộ ảnh “Câu chuyện của Châu”(Story of Chau), Việt Văn, phóng viên Báo Lao Động là tác giả Việt Nam duy nhất trong số 15 tác giả đoạt giải ở thể loại ảnh bộ tại cuộc thi ảnh báo chí kỹ thuật số 2 năm /lần (Biennial International Digital Photoreporter) năm 2019 của Tây Ban Nha vừa công bố kết quả.

Bộ ảnh “Câu chuyện của Châu” nhận bằng khen (Diploma) của Confederation de Espanola Fotographia (tạm dịch: Liên minh nhiếp ảnh Tây Ban Nha).

Một ảnh trong bộ ảnh “Câu chuyện của Châu“.
Một ảnh trong bộ ảnh “Câu chuyện của Châu“.

Bộ ảnh gồm 10 ảnh chụp về Lê Minh Châu, một nạn nhân chịu di chứng chất độc màu da bằng nỗ lực phi thường đã vượt lên trên mọi khó khăn,  trở thành một họa sĩ chuyên nghiệp đi triển lãm tranh ở nhiều nước, nguồn cảm hứng cho nhiều người.

Một ảnh trong bộ ảnh “Câu chuyện của Châu“.
Một ảnh trong bộ ảnh “Câu chuyện của Châu".

Giải thưởng lớn dành cho bộ ảnh của nhiếp ảnh gia Antonio Aragon Renuncio (Tây Ban Nha). Các bộ ảnh đoạt giải khá đa dạng thuộc nhiều chủ đề xã hội, văn hóa và các mối quan hệ khác. Cuộc thi có hai thể loại: Ảnh bộ và video clip. Mục đích cuộc thi khuyến khích ảnh báo chí, ảnh tài liệu đặc biệt là tin tức và sự kiện liên quan đến con người. Các tác phẩm vào chung kết và thắng giải cũng sẽ được in sách và bán.

Các tác phẩm sẽ được triển lãm theo hai dạng kỹ thuật số và một số bộ ảnh được in phóng  treo tường từ tháng 6.2019.

P.V
TIN LIÊN QUAN

Triển lãm 36+: “Cuộc chơi lớn” của họa sĩ “tỉnh lẻ”

Quỳnh Chi |

Triển lãm 36+ khai mạc vào 17h30 ngày 10.5 tại Trung tâm Triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh 29 Hàng Bài, Hà Nội, kéo dài đến hết ngày 15.5.2019. Triển lãm được xem là “cuộc chơi lớn” của nhóm họa sĩ quê gốc Thanh Hóa tại sân chơi nghệ thuật Thủ đô.

Tác phẩm của phóng viên Lao Động đoạt giải ba ảnh quốc tế ở Anh

P.V |

Với tác phẩm “Bữa ăn sáng của người bán thịt” (Breakfast of the butcher), Việt Văn, phóng viên Báo Lao Động là tác giả Việt Nam duy nhất đoạt giải tại cuộc thi ảnh quốc tế hàng đầu về thực phẩm Pink Lady Food Photographer of The Year 2019 (Anh) vừa công bố kết quả và triển lãm.

Sách của phóng viên Lao Động đoạt Cánh diều bạc 2018

PV |

Trong lễ trao giải Cánh diều của Hội Điện ảnh Việt Nam vào tối 12.4, ở hạng mục Công trình nghiên cứu lý luận, phê bình điện ảnh, Ban giám khảo đã không trao giải Cánh diều Vàng mà chỉ trao 2 giải Cánh diều bạc cho 2 tác phẩm “Joris Ivens với cuộc chiến tranh nhân dân Việt Nam” (Viện phim Việt Nam- nhiều tác giả) và “Điện ảnh Việt Nam Những dòng sông đều chảy”(NXB Hà Nội) của Việt Văn, phóng viên báo Lao Động.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Triển lãm 36+: “Cuộc chơi lớn” của họa sĩ “tỉnh lẻ”

Quỳnh Chi |

Triển lãm 36+ khai mạc vào 17h30 ngày 10.5 tại Trung tâm Triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh 29 Hàng Bài, Hà Nội, kéo dài đến hết ngày 15.5.2019. Triển lãm được xem là “cuộc chơi lớn” của nhóm họa sĩ quê gốc Thanh Hóa tại sân chơi nghệ thuật Thủ đô.

Tác phẩm của phóng viên Lao Động đoạt giải ba ảnh quốc tế ở Anh

P.V |

Với tác phẩm “Bữa ăn sáng của người bán thịt” (Breakfast of the butcher), Việt Văn, phóng viên Báo Lao Động là tác giả Việt Nam duy nhất đoạt giải tại cuộc thi ảnh quốc tế hàng đầu về thực phẩm Pink Lady Food Photographer of The Year 2019 (Anh) vừa công bố kết quả và triển lãm.

Sách của phóng viên Lao Động đoạt Cánh diều bạc 2018

PV |

Trong lễ trao giải Cánh diều của Hội Điện ảnh Việt Nam vào tối 12.4, ở hạng mục Công trình nghiên cứu lý luận, phê bình điện ảnh, Ban giám khảo đã không trao giải Cánh diều Vàng mà chỉ trao 2 giải Cánh diều bạc cho 2 tác phẩm “Joris Ivens với cuộc chiến tranh nhân dân Việt Nam” (Viện phim Việt Nam- nhiều tác giả) và “Điện ảnh Việt Nam Những dòng sông đều chảy”(NXB Hà Nội) của Việt Văn, phóng viên báo Lao Động.