Phóng viên Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều thờ ơ với tour du lịch?

Đào Bích |

Ông Nguyễn Trùng Khánh – Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam - cho biết, không có chuyện phóng viên quốc tế tham gia Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều thờ ơ với tour du lịch miễn phí. "Ngược lại, rất nhiều người tỏ vẻ phấn khích và thích thú khi biết thông tin về các tour du lịch miễn phí tại Việt Nam trong thời gian diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ 2".

Trao đổi với Lao Động về hiệu ứng của tour du lịch miễn phí dành cho các phóng viên quốc tế tham gia sự kiện Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ 2, ông Nguyễn Trùng Khánh cho hay, rất nhiều phóng viên tỏ ra ngạc nhiên và thích thú khi biết Ban tổ chức Việt Nam có những tour miễn phí dành cho họ.

“Tuy nhiên, ngày 27 – 28.2 là cao điểm của hội nghị, các phóng viên đều tập trung tác nghiệp nên số lượng đăng ký chưa nhiều. Khả năng đăng ký sẽ tăng mạnh sau sự kiện, khi các phóng viên đã hoàn thành nhiệm vụ của mình nhân dịp này. Một số phóng viên khẳng định, họ sẽ quay trở lại Việt Nam cùng bạn bè, gia đình tham quan, du lịch”, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Trùng Khánh, Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ Triều là cơ hội tuyệt vời để tổ chức các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch tại chỗ.

Trước khi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh, Tổng cục Du lịch đã cùng Hiệp hội Du lịch Việt Nam chỉ định một số công ty (Hanoitourist và Saigontourist) xây dựng các tour (tham quan Hà Nội, Hạ Long, Ninh Bình) để phục vụ nhu cầu của gần 3.000 phóng viên quốc tế đến từ các quốc gia trên toàn thế giới.

 
Ẩm thực được tăng cường phục vụ và quảng bá tại Trung tâm báo chí Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều. Ảnh: Hải Nguyễn

Để phục vụ tốt nhất cho phóng viên có thông tin và đăng ký, Tổng cục Du lịch đã đưa thông tin, chương trình, hình ảnh về các tour lên trang web đăng ký báo chí tham dự Hội nghị của Bộ Ngoại giao. Tại Trung tâm báo chí của sự kiện (Cung Hữu nghị Việt – Xô), luôn có nhân viên của Hanoitourist và Saigontourist, của Tổng cục Du lịch trực để tiếp nhận đăng ký tham gia các tour miễn phí của phóng viên. Tổng cục Du lịch bố trí các banner giới thiệu các chương trình tour - hình ảnh, nội dung để các phóng viên nắm thông tin, tham gia theo nhu cầu.

Ông Nguyễn Trùng Khánh nhấn mạnh, trong số khoảng 3.000 phóng viên tham dự sự kiện, trên dưới một nửa là đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Nga và Mỹ. Đây là những thị trường nguồn khách chiếm tới 70% tổng khách quốc tế đến Việt Nam. Làm tốt công tác xúc tiến quảng bá thông qua đội ngũ phóng viên này, sẽ góp phần giúp du lịch Việt Nam khai thác tốt hơn những thị trường trọng điểm này.

Cùng với quảng bá tại chỗ, Tổng cục Du lịch cũng đã thực hiện chương trình quảng bá du lịch Việt Nam trên website của CNN (digital marketing) trước, trong và sau hội nghị.

 
Món phở Thìn được nhiều phóng viên lựa chọn thưởng thức.

Chuẩn bị sau sự kiện, Tổng cục Du lịch đã xây dựng kế hoạch sẽ tổ chức một loạt các hoạt động xúc tiến du lịch tại Trung Quốc, Hàn quốc, Nhật Bản, Mỹ và Nga, trong đó có điểm nhấn giới thiệu việc làm nước chủ nhà và tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên, gia tăng sự ảnh hưởng tích cực của sự kiện tại thị các trường mục tiêu, tăng cường thu hút khách du lịch.

Tổng cục Du lịch sẽ phối hợp với các cơ quan báo chí trong nước và quốc tế để tiếp tục quảng bá hình ảnh quốc gia, quảng bá du lịch nhân sự kiện đặc biệt này.

Đào Bích
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội là một phần quan trọng của Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều

Hồng Phi |

Nguyên đại biểu Quốc hội Bùi Thị An cho rằng, với danh xưng Thành phố vì Hòa bình đã được UNESCO công nhận trong 20 năm qua, Hà Nội là một phần quan trọng trong sự kiện Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều, từ góc độ lịch sử

Đào Bích |

Từ góc độ lịch sử, đại biểu Quốc hội – Nhà sử học Dương Trung Quốc đã có những đánh giá về Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ -Triều đang được diễn ra tại thủ đô Hà Nội.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Hà Nội, sẵn sàng cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều

Nhóm PV |

Tối 26.2, chuyên cơ Air Force One đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài để Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị tham dự Hội nghị thượng đỉnh lần 2 với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại Hà Nội.

Dù ở đâu cũng là đóng góp cho quê hương

Chung Trang Vân |

Đầu xuân Quý Mão, cùng trò chuyện với các nhà khoa học Việt, những tài năng ở nhiều lĩnh vực về câu chuyện “Người Việt tỏa sáng năm châu”, cùng chung tay xây dựng Việt Nam thịnh vượng.

Bộ trưởng Công Thương: Năm 2023 sẽ có nhiều khó khăn với kinh tế Việt Nam

Cường Ngô |

Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, năm 2023 tiếp tục là năm có nhiều khó khăn, thách thức đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, do kinh tế thế giới có xu hướng tăng chậm lại. Do đó, cần thực hiện tổng thể các giải pháp căn cơ để tháo gỡ.

Săn tour du lịch giá rẻ, coi chừng rơi vào bẫy lừa đảo

Quang Việt |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người du xuân, tìm kiếm các tour du lịch giá rẻ hợp với túi tiền, song cơ quan chức năng cảnh báo cần cẩn trọng để tránh sập bẫy tội phạm lừa đảo.

Vỡ mộng làm giàu, nhà đầu tư tìm cách bán nhanh đất nền

ANH HUY |

Khi thị trường khó khăn, mọi giao dịch gần như đóng băng, không ít các nhà đầu tư đất nền đang có dấu hiệu “xuống sức” do chịu cảnh chôn vốn, gồng mình trả lãi, buộc phải rao bán nhanh để thu tiền về dù phải chịu lỗ.

Giới chuyên môn nói gì về thành tích phim Nhà bà Nữ của Trấn Thành?

DI PY |

Với doanh thu gần 120 tỉ đồng của "Nhà bà Nữ" sau 4 ngày công chiếu, giới chuyên môn đặt nhiều kỳ vọng về một cú hích đưa điện ảnh Việt trở lại mạnh mẽ sau khoảng thời gian khó khăn năm 2022.

Hà Nội là một phần quan trọng của Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều

Hồng Phi |

Nguyên đại biểu Quốc hội Bùi Thị An cho rằng, với danh xưng Thành phố vì Hòa bình đã được UNESCO công nhận trong 20 năm qua, Hà Nội là một phần quan trọng trong sự kiện Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều, từ góc độ lịch sử

Đào Bích |

Từ góc độ lịch sử, đại biểu Quốc hội – Nhà sử học Dương Trung Quốc đã có những đánh giá về Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ -Triều đang được diễn ra tại thủ đô Hà Nội.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Hà Nội, sẵn sàng cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều

Nhóm PV |

Tối 26.2, chuyên cơ Air Force One đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài để Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị tham dự Hội nghị thượng đỉnh lần 2 với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại Hà Nội.