Phóng viên Báo Lao Động nhận giải xây dựng văn hóa Hà Nội

L.C |

Phóng viên Báo Lao Động đã vinh dự nhận giải B Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh 2019.

Tối 4.10, Thành phố Hà Nội tổ chức trao giải cho các tác giả, tác phẩm đoạt Giải báo chí về Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội và Giải báo chí về Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ hai năm 2019.

Phát biểu tại lễ trao giải, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức giải nêu, sau 9 tháng phát động, 2 giải báo chí đã nhận được gần 600 tác phẩm dự thi của 62 cơ quan báo chí trung ương và thành phố Hà Nội.

Nhóm phóng viên Báo Lao Động nhận giải
Nhóm phóng viên Báo Lao Động nhận giải báo chí về Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ hai năm 2019. Ảnh: NH.

Qua các vòng sơ khảo, chung khảo, tất cả các thành viên Ban giám khảo cùng chung nhận xét, các tác phẩm tham dự hai giải báo chí không những có số lượng lớn mà đề tài phong phú, đa dạng hơn; có nhiều tác phẩm bám sát thực tiễn cuộc sống, vấn đề đang diễn ra hằng ngày, hàng giờ diễn ra, có sự thay đổi trên địa bàn thành phố để phản ánh một cách phong phú, đa dạng, trung thực. Có những tác phẩm đã đi đến tận cùng những vấn đề, phản ánh những tồn tại, vướng mắc, thiếu sót của thành phố Hà Nội; có những tác phẩm không chỉ nêu vấn đề mà dày công tham khảo, so sánh nhiều địa bàn cả nước, có những gợi mở cho Hà Nội tham khảo, có bước nghiên cứu tiếp thu giải quyết vấn đề thực tế và trong tương lai.

Kết quả cuối cùng, Ban tổ chức đã trao giải cho các tác giả có tác phẩm đoạt Giải báo chí về Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội lần thứ hai với 3 giải A, 5 giải B, 10 giải C và 15 giải Khuyến khích.

Đối với Giải báo chí về Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ hai, ban tổ chức cũng trao 3 giải A, 5 giải B, 10 giải C và 15 giải Khuyến khích.

Tại lễ trao giải, nhóm phóng viên Báo Lao Động bao gồm: Nguyễn Hà, Cường Ngô và Văn Thắng với tác phẩm "Cuộc chiến chống nạn "chăn dắt ăn xin" ở thủ đô Hà Nội" đã vinh dự nhận giải B Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh 2019.

Cũng tại buổi lễ, Hà Nội chính thức phát động Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội; Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ III - năm 2020; kêu gọi các cơ quan báo chí, đội ngũ phóng viên, biên tập viên, các địa phương, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia, hưởng ứng, tạo diễn đàn về lý luận và thực tiễn, tham gia tích cực góp phần vào thành công của đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

L.C
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội sẽ tổ chức Carnival đường phố mừng “65 năm Giải phóng Thủ đô”

Thảo Hà |

Ngày 6.10.2019 tới, lễ hội Carnival đường phố với sự tham gia biểu diễn của gần 100 nghệ sĩ chuyên nghiệp trong nước và quốc tế sẽ diễn ra tại phố đi bộ Hồ Gươm, nhằm chào mừng “65 năm Giải phóng Thủ đô”.

Hội Nhà báo Việt Nam trao giải thưởng "Tự hào nông dân Việt Nam 2019”

L.V |

Ngày 4.10.2019, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp tổ chức lễ công bố Danh sách 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc và Lễ trao Giải báo chí toàn quốc Tự hào Nông dân Việt Nam 2019.

Ngọc Quỳnh lí giải về cái tên "Hoa hồng trên ngực trái"

HOÀI ANH - TÔ THẾ |

Hoa hồng trên ngực trái hiện đang là bộ phim “gây sốt” nhất màn ảnh Việt. Nhiều khán giả tuy đã xem qua 18 tập của bộ phim nhưng vẫn không khỏi thắc mắc: “Hoa hồng trên ngực trái nghĩa là gì”?

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Hà Nội sẽ tổ chức Carnival đường phố mừng “65 năm Giải phóng Thủ đô”

Thảo Hà |

Ngày 6.10.2019 tới, lễ hội Carnival đường phố với sự tham gia biểu diễn của gần 100 nghệ sĩ chuyên nghiệp trong nước và quốc tế sẽ diễn ra tại phố đi bộ Hồ Gươm, nhằm chào mừng “65 năm Giải phóng Thủ đô”.

Hội Nhà báo Việt Nam trao giải thưởng "Tự hào nông dân Việt Nam 2019”

L.V |

Ngày 4.10.2019, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp tổ chức lễ công bố Danh sách 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc và Lễ trao Giải báo chí toàn quốc Tự hào Nông dân Việt Nam 2019.

Ngọc Quỳnh lí giải về cái tên "Hoa hồng trên ngực trái"

HOÀI ANH - TÔ THẾ |

Hoa hồng trên ngực trái hiện đang là bộ phim “gây sốt” nhất màn ảnh Việt. Nhiều khán giả tuy đã xem qua 18 tập của bộ phim nhưng vẫn không khỏi thắc mắc: “Hoa hồng trên ngực trái nghĩa là gì”?