Người Hà Nội thích thú với lễ hội đường phố với 5.000 người tham gia trình diễn

Hương Mai |

Sáng 29.7, lễ hội đường phố “Tinh hoa Hà Nội - Hội tụ và tỏa sáng” chào mừng kỷ niệm 10 năm điều chỉnh địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội đã diễn ra tưng bừng tại Phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Chương trình do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp cùng Trung tâm Bảo tồn và Phát triển nghệ thuật Sân khấu Việt Nam tổ chức. Tham gia biểu diễn tại lễ hội có bảy khối gồm dân gian, làng nghề, người cao tuổi, thể thao-nghệ thuật, tuổi trẻ Thủ đô, nghệ thuật đương đại, quần chúng nhân dân.

Lễ hội đường phố “Tinh hoa Hà Nội - Hội tụ và tỏa sáng” chào mừng kỷ niệm 10 năm Hà Nội mở rộng.
Lễ hội đường phố “Tinh hoa Hà Nội - Hội tụ và tỏa sáng” chào mừng kỷ niệm 10 năm Hà Nội mở rộng.
Tham gia biểu diễn tại lễ hội có bảy khối gồm dân gian, làng nghề, người cao tuổi, thể thao-nghệ thuật, tuổi trẻ Thủ đô, nghệ thuật đương đại, quần chúng nhân dân.
Tham gia biểu diễn tại lễ hội có bảy khối gồm dân gian, làng nghề, người cao tuổi, thể thao-nghệ thuật, tuổi trẻ Thủ đô, nghệ thuật đương đại, quần chúng nhân dân.
Tiết mục tái hiện đám cưới phong cách phố cổ Hà Nội.
Tiết mục tái hiện đám cưới phong cách phố cổ Hà Nội.

Lễ hội đường phố “Tinh hoa Hà Nội - Hội tụ và tỏa sáng" với sự góp mặt của 5.000 người gồm các diễn viên chuyên nghiệp, các nghệ nhân dân gian, cộng đồng nhân dân Thủ đô tham gia biểu diễn.

Dọc tuyến đường diễu hành, đông đảo người dân và du khách nước ngoài đứng hai bên cổ vũ và tỏ ra thích thú với những màn biểu diễn.

Nghệ sĩ Minh Vượng trong hình ảnh bà mẹ chồng đi xin dâu trong đám cưới.
Nghệ sĩ Minh Vượng trong hình ảnh bà mẹ chồng mang lễ đi xin dâu.
Nghệ sĩ Công Lý và nghệ sĩ Minh Hòa cũng góp mặt trong tiết mục này.
Nghệ sĩ Công Lý và nghệ sĩ Minh Hòa cũng góp mặt trong tiết mục này.
Nhiều tiết mục đặc sắc mang sắc thái nghệ thuật truyền thống được trình diễn.
Nhiều tiết mục đặc sắc mang sắc thái nghệ thuật truyền thống được trình diễn.

Nhiều tiết mục nghệ thuật truyền thống đặc sắc được trình diễn như múa lân, múa rồng, múa chay cờ, múa rối cao, múa hoa sen, múa đào, múa lụa Vạn Phúc, múa hoa Mê Linh, múa nón làng Chuông (Thanh Oai) hay tiết mục tái hiện đám cưới phong cách phố cổ Hà Nội, lễ vinh quy bái tổ, múa đánh bồng...

Chương trình là hoạt động văn hóa đa sắc màu, hấp dẫn.
Chương trình là hoạt động văn hóa đa sắc màu, hấp dẫn.
Lễ vinh quy bái tổ.
Lễ vinh quy bái tổ.
Lễ hội đường phố “Tinh hoa Hà Nội - Hội tụ và tỏa sáng” với sự góp mặt của 5.000 người.
Lễ hội đường phố “Tinh hoa Hà Nội - Hội tụ và tỏa sáng” với sự góp mặt của 5.000 người.

Người dân Thủ đô và du khách cũng được thưởng thức các tiết mục nghệ thuật đương đại và biểu diễn thể thao sôi nổi như biểu diễn thời trang áo dài, xiếc, ảo thuật, vũ hội carnival, võ thuật wushu, karatedo...

Giây phút nghỉ ngơi của đoàn diễn nhỏ tuổi.
Giây phút nghỉ ngơi của đoàn diễn nhỏ tuổi.
Khoảnh khắc của hai diễn viên nhí trong lúc dừng chân nghỉ để tiếp tục cuộc diễu hành.
Khoảnh khắc của hai diễn viên nhí trong lúc dừng chân nghỉ để tiếp tục cuộc diễu hành.

Chương trình là hoạt động văn hóa đa sắc màu, hấp dẫn, phản ánh nét văn hóa truyền thống đặc trưng của từng địa phương trong bức tranh tổng thể của Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến.

Bạn trẻ Thủ đô tranh thủ chụp ảnh cùng đoàn diễn lúc dừng chân.
Bạn trẻ Thủ đô tranh thủ chụp ảnh cùng đoàn diễn lúc dừng chân.
Điệu múa con đĩ đánh bồng khiến nhiều người thích thú.
Điệu múa con đĩ đánh bồng khiến nhiều người thích thú.
Du khách nước ngoài rất thích thú với lễ hội đường phố ở Việt Nam.
Du khách nước ngoài rất thích thú với lễ hội đường phố ở Việt Nam.

Lễ hội đường phố “Tinh hoa Hà Nội - Hội tụ và tỏa sáng” tạo một không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân Thủ đô trong dịp Hà Nội kỷ niệm 10 năm mở rộng địa giới hành chính.

Hương Mai
TIN LIÊN QUAN

Giáo sư đầu ngành Thủy lợi: Dân Hà Nội phải "lội nước khi mưa" ít nhất hàng chục năm nữa!

Phan Anh - Thảo Anh |

Mưa lớn đã giảm nhưng nhiều xã ngoại thành vẫn sống chung trong biển nước. Ngập lụt là câu chuyện "đến hẹn lại lên" của Hà Nội. Trao đổi với PV báo Lao Động GS.TS Trần Viết Ổn - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi nhận định, còn khá lâu nữa người dân ở đây mới hết cảnh ngập.

Chủ tịch Hà Nội: 10 năm mở rộng, diện mạo thủ đô nhiều thay đổi mạnh mẽ

VƯƠNG TRẦN |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định: Sau 10 năm mở rộng địa giới hành chính, diện mạo thủ đô bước đầu có nhiều thay đổi mạnh mẽ, thành phố đã đạt được những kết quả đáng tự hào, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.

Hà Nội long trọng kỷ niệm 10 năm mở rộng địa giới hành chính

VƯƠNG TRẦN |

Sáng 28.7, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm mở rộng địa giới hành chính thành phố Hà Nội (1.8.2008-1.8.2018) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Giáo sư đầu ngành Thủy lợi: Dân Hà Nội phải "lội nước khi mưa" ít nhất hàng chục năm nữa!

Phan Anh - Thảo Anh |

Mưa lớn đã giảm nhưng nhiều xã ngoại thành vẫn sống chung trong biển nước. Ngập lụt là câu chuyện "đến hẹn lại lên" của Hà Nội. Trao đổi với PV báo Lao Động GS.TS Trần Viết Ổn - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi nhận định, còn khá lâu nữa người dân ở đây mới hết cảnh ngập.

Chủ tịch Hà Nội: 10 năm mở rộng, diện mạo thủ đô nhiều thay đổi mạnh mẽ

VƯƠNG TRẦN |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định: Sau 10 năm mở rộng địa giới hành chính, diện mạo thủ đô bước đầu có nhiều thay đổi mạnh mẽ, thành phố đã đạt được những kết quả đáng tự hào, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.

Hà Nội long trọng kỷ niệm 10 năm mở rộng địa giới hành chính

VƯƠNG TRẦN |

Sáng 28.7, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm mở rộng địa giới hành chính thành phố Hà Nội (1.8.2008-1.8.2018) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.