Phim Việt phải hiển thị cảnh báo về tình dục, bạo lực từ ngày 20.5

AN NGUYÊN |

Thông tư số 05/2023/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch quy định rõ tiêu chí phân loại phim và thực hiện hiển thị mức phân loại phim, cảnh báo.

Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch vừa ban hành Thông tư số 05/2023/TT-BVHTTDL quy định tiêu chí phân loại phim và thực hiện hiển thị mức phân loại phim, cảnh báo. Thông tư có hiệu lực từ ngày 20.5, yêu cầu dán nhãn đối với phim chiếu rạp và hiển thị cảnh cáo đối với phim truyền hình, phim chiếu mạng.

Theo đó, Thông tư nêu ra 6 điều quy định tiêu chí phân loại và thực hiện hiển thị mức phân loại phim, cảnh báo phim áp dụng chung cho các hình thức phổ biến phim. Các quy định trong thông tư áp dụng đối với các cơ quan doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động phổ biến phim.

Mức độ phân loại phim theo tiêu chí được xếp từ thấp đến cao. Cụ thể: Phim được phép phổ biến đến người xem ở mọi độ tuổi (loại P); Phim được phổ biến đến người xem dưới 13 tuổi với điều kiện xem cùng cha, mẹ hoặc người giám hộ (loại K), Phim được phổ biến đến người xem từ đủ 13 tuổi trở lên (loại T13 (13+)); Phim được phổ biến đến người xem từ đủ 16 tuổi trở lên (loại T16 (16+)); Phim được phổ biến đến người xem từ đủ 18 tuổi trở lên (loại T18 (18+)) và Phim không được phép phổ biến (loại C).

Phim được phép phổ biến đến người xem ở mọi độ tuổi phải đảm bảo nội dung mang tính giáo dục, giải trí, khuyến khích những giá trị đạo đức và quan hệ xã hội tích cực. Trong nội dung của phim không được miêu tả bạo lực tình dục, không có hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ kinh dị,..

Trong thông tư của Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch có nói rõ, phim được phổ biến trong rạp chiếu phim, tại trụ sở cơ quan ngoại giao, cơ sở văn hóa nước ngoài được thành lập tại Việt Nam, phim được phổ biến trên các phương tiện công cộng và các phương tiện nghe nhìn khác, cơ sở điện ảnh phải hiển thị mức phân loại phim trên màn hình chiếu phim, website, ứng dụng bán vé trực tuyến...

Bên cạnh đó, Thông tư cũng chỉ ra các tiêu chí phân loại phim gồm: Tiêu chí về chủ đề, nội dung; Tiêu chí về bạo lực; Tiêu chí về khỏa thân, tình dục; Tiêu chí về ma túy, chất kích thích, chất gây nghiện; Tiêu chí về kinh dị; Tiêu chí về ngôn ngữ thô tục; Tiêu chí về hành vi nguy hiểm, dễ bắt chước.

Một điểm mới của Thông tư là nội dung về quy định cảnh báo phim. Theo đó, phim ảnh phải được hiển thị cảnh báo trước và trong quá trình phổ biến phim. Việc hiển thị cảnh báo phải được thực hiện bằng các phương thức như lời nói hoặc chữ viết, hình thức rõ ràng và nổi bật.

Với phim chiếu rạp, cảnh báo cần được hiển thị bằng chữ viết hoặc lời nói trước khi bắt đầu chiều. Còn phim truyền hình hoặc chiếu mạng, nội dung cảnh báo phải hiển thị bằng chữ viết hoặc lời nói chậm nhất là 3 giây sau khi phim bắt đầu phát và phải hiển thiện tối đa 3 lần trong quá trình chiếu phim từ 20 phút trở lên.

Thông tư số 05/2023/TT-BVHTTDL có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20.5.2023.

AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Sẽ xử lý nghiêm phim Việt đem chiếu nước ngoài không phép dù được khen ngợi

Việt Phong |

Tại Hội nghị phổ biến, triển khai Luật Điện ảnh số 05/2022/QH của Quốc hội và Nghị định số 131/2022/NĐ-CP của Chính phủ diễn ra vào 14.4, ông Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh Đỗ Quốc Việt cho biết những phim chưa được cấp phép nhưng đem chiếu ở nước ngoài sẽ bị xử lí nghiêm theo quy định pháp luật.

Phim Việt đang bỏ quên những đề tài đắt giá

Mi Lan |

“The Glory” (tên tiếng Việt “Vinh quang trong thù hận”) tiếp tục khuynh đảo trên các nền tảng số, trở thành bộ phim được xem nhiều nhất ở nhiều quốc gia, phim lấy đề tài về bạo lực học đường - vốn là vấn nạn nhức nhối, được nhiều người quan tâm.

Điểm mặt 3 ông chồng trên phim Việt khiến chị em sợ hãi

Bảo Quý |

Thời gian gần đây, phim truyền hình Việt đã xây dựng không ít hình tượng những ông chồng khiến khán giả bức xúc.

Thượng úy cảnh sát kể khoảnh khắc lao ra dòng lũ cứu người ở Hà Giang

Tô Thế |

Kể về thời khắc lao ra dòng lũ cứu người dân, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường - Công an huyện Mèo Vạc (Hà Giang) cho biết, bản thân cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cố gắng làm sao tiếp cận, đưa người dân về bờ an toàn.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Xóa sổ loại "đất ở không hình thành đơn vị ở" tại dự án Sông Lô Nha Trang

Hữu Long |

Khánh Hòa - Hiện nay, các cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh các quyết định giao đất, cho thuê đất từ loại hình "đất ở không hình thành đơn vị ở" sang đất thương mại, dịch vụ tại dự án Sông Lô Nha Trang.

Nga tiết lộ về hệ thống thanh toán chung của BRICS

Ngọc Vân |

Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Nga cập nhật thông tin mới nhất về hệ thống thanh toán chung của BRICS.

Những chủ tịch UBND quận, huyện ở Hà Nội thuộc đối tượng kiểm tra trong năm 2024

KHÁNH AN |

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra về thực hiện kết luận thanh tra và kiểm tra về phòng, chống tham nhũng năm 2024.

Sẽ xử lý nghiêm phim Việt đem chiếu nước ngoài không phép dù được khen ngợi

Việt Phong |

Tại Hội nghị phổ biến, triển khai Luật Điện ảnh số 05/2022/QH của Quốc hội và Nghị định số 131/2022/NĐ-CP của Chính phủ diễn ra vào 14.4, ông Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh Đỗ Quốc Việt cho biết những phim chưa được cấp phép nhưng đem chiếu ở nước ngoài sẽ bị xử lí nghiêm theo quy định pháp luật.

Phim Việt đang bỏ quên những đề tài đắt giá

Mi Lan |

“The Glory” (tên tiếng Việt “Vinh quang trong thù hận”) tiếp tục khuynh đảo trên các nền tảng số, trở thành bộ phim được xem nhiều nhất ở nhiều quốc gia, phim lấy đề tài về bạo lực học đường - vốn là vấn nạn nhức nhối, được nhiều người quan tâm.

Điểm mặt 3 ông chồng trên phim Việt khiến chị em sợ hãi

Bảo Quý |

Thời gian gần đây, phim truyền hình Việt đã xây dựng không ít hình tượng những ông chồng khiến khán giả bức xúc.