Phim "Ròm" có thể được cấp phép lại sau yêu cầu "tiêu huỷ"

Linh Chi |

Bà Nguyễn Thu Hà - Cục phó Cục Điện ảnh cho biết Cục đã tiếp nhận kịch bản chỉnh sửa của phim "Ròm" và đang trong quá trình kiểm duyệt.

Ngày 3.1, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch đã tổ chức cuộc họp báo thường kì quý IV để trao đổi, giải đáp những thắc mắc xung quanh lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch.

Theo đó, bộ phim "Ròm" của đạo diễn Trần Thanh Huy đã làm "nóng" họp báo. Trước những thắc mắc về việc thực hiện hình phạt "huỷ tang vật vi phạm" (bản phim gửi tham gia liên hoan phim) của ekip sản xuất phim "Ròm", đại diện Cục Điện ảnh đã có thông tin chính thức đến báo chí.

Bà Nguyễn Thu Hà - Cục phó Cục Điện ảnh cho biết: "Hiện Cục Điện ảnh đang thực hiện. Trong tháng 9, chúng tôi đã có thông tin báo chí sau khi khi phim "Ròm" chưa có giấy phép phổ biến đã tham sự Liên hoan phim Busan.

Hiện, các nhà sản xuất phim Ròm đã gửi bản phim đã chỉnh sửa và xin được cấp phép lại. Cục Điện ảnh đã tiếp nhận và sẽ có xử lí chuyên môn".

Như vậy, sau khi chỉnh sửa phim "Ròm" có thể được cấp phép phổ biến lại.

Trước đó, chiều 14.10, ông Phạm Cao Thái, Chánh Thanh tra Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch đã chính thức đưa ra quyết định phạt đối với Công ty Cổ phần Sản xuất phim Hoan Khuê - nhà sản xuất phim "Ròm".

Mức phạt được đưa ra là 40 triệu đồng, đồng thời, có biện pháp khắc phục hậu quả là hủy tang vật vi phạm (bản phim gửi tham gia liên hoan phim) và yêu cầu trong vòng 10 ngày nhà sản xuất phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định này, nếu không sẽ bị cưỡng chế.

Phim "Ròm" của đạo diễn Trần Thanh Huy cũng bị Cục Điện ảnh yêu cầu rút khỏi Liên hoan phim Busan do "tự đăng ký và gửi phim tham dự Liên hoan phim quốc tế Busan, điều này vi phạm pháp luật hiện hành".

Cục đề nghị công ty sản xuất giải trình về việc "người có quốc tịch nước ngoài tham gia sản xuất phim mà không thực hiện giám định kịch bản theo quy định".

Ngày 23.9, Công ty Hoan Khuê đã gửi thư xin rút phim Ròm không tham sự Liên hoan phim quốc tế Busan 2019 tới giám đốc Liên hoan phim.

Mặc dù vậy, phim "Ròm" vẫn được trình chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Busan trong ba ngày 4, 9 và 10.10. Theo trang Variety, bộ phim "Ròm" cũng đoạt giải "New Currents" - một trong những giải thưởng quan trọng tại Liên hoan năm nay.

Linh Chi
TIN LIÊN QUAN

Tiết lộ thú vị về dàn xe cổ xuất hiện trong phim “Mắt biếc”

TRẦN KHANH |

Bộ phim Mắt biếc đang nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng, đặc biệt là các bạn trẻ. Đáng chú ý là có sự xuất hiện của dàn xe cổ với tuổi đời khoảng vài chục năm, từng gắn liền với ký ức tuổi thơ của nhiều người.

Phim "Ròm" bị phạt 40 triệu sau khi thắng giải tại Liên hoan phim Busan

Linh Chi |

Theo thông tin mới nhất từ Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, nhà sản xuất phim "Ròm" sẽ bị phạt 40 triệu đồng vì phim phát hành khi chưa được phép phổ biến.

Vì sao phim “Ròm” xin rút khỏi LHP Busan 2019?

V.V |

Công ty HK Film đã chính thức gửi thư tới giám đốc LHP Busan xin rút phim truyện điện ảnh “Ròm” khỏi danh mục dự thi “New Currents” của LHP quốc tế uy tín Busan (Hàn Quốc) lần thứ 24 năm nay diễn ra từ ngày 3 - 12/10/2019 tại thành phố cảng Pusan, Hàn Quốc. Vì sao?

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Mất việc cận Tết, công nhân ngậm ngùi: "Tết năm sau con về!"

Chân Phúc - Phương Ngân |

Mất việc làm vào những ngày cận Tết, đồng nghĩa với việc mất đi thu nhập, không ít công nhân đã phải ngậm ngùi ở lại TPHCM trong dịp Tết Nguyên đán này. Buồn, tủi thân,... nhưng họ buộc phải chấp nhận điều đó, và chỉ có thể hẹn với bố mẹ,... Tết năm sau con về!

Vẻ đẹp kỳ vĩ của moong than sâu nhất Đông Nam Á tại Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Mỏ than lộ thiên Cọc 6, thuộc Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) là một trong những mỏ than lâu đời và xuống sâu nhất của TKV, thậm chí được coi là mỏ than lộ thiên sâu nhất của Đông Nam Á hiện vẫn đang được khai thác.

Khó khăn đổi tiền mới, lì xì online lên ngôi

Nhóm PV |

Thay vì mừng tuổi với những phong bao lì xì đỏ như mọi năm, thì năm nay, xu hướng lì xì online lại lên ngôi. Quả thật, với sự phát triển của công nghệ, việc lì xì ngày càng trở nên dễ dàng hơn dù chúng ta cách xa nhau hàng nghìn cây số.

Những địa điểm tâm linh cầu an đầu năm mới

Hải Nguyễn |

Vào dịp năm mới, người dân đi lễ chùa cầu an cho gia đình, người thân gặp nhiều may mắn, hạnh phúc. Đây là một nét đẹp văn hoá của người Việt. Ở Hà Nội những nơi như chùa Hương, chùa Trấn Quốc, Quán Sứ, phủ Tây Hồ luôn tấp nập du khách viếng thăm dịp đầu năm.

Tiết lộ thú vị về dàn xe cổ xuất hiện trong phim “Mắt biếc”

TRẦN KHANH |

Bộ phim Mắt biếc đang nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng, đặc biệt là các bạn trẻ. Đáng chú ý là có sự xuất hiện của dàn xe cổ với tuổi đời khoảng vài chục năm, từng gắn liền với ký ức tuổi thơ của nhiều người.

Phim "Ròm" bị phạt 40 triệu sau khi thắng giải tại Liên hoan phim Busan

Linh Chi |

Theo thông tin mới nhất từ Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, nhà sản xuất phim "Ròm" sẽ bị phạt 40 triệu đồng vì phim phát hành khi chưa được phép phổ biến.

Vì sao phim “Ròm” xin rút khỏi LHP Busan 2019?

V.V |

Công ty HK Film đã chính thức gửi thư tới giám đốc LHP Busan xin rút phim truyện điện ảnh “Ròm” khỏi danh mục dự thi “New Currents” của LHP quốc tế uy tín Busan (Hàn Quốc) lần thứ 24 năm nay diễn ra từ ngày 3 - 12/10/2019 tại thành phố cảng Pusan, Hàn Quốc. Vì sao?