Phía Quang Lê nói về tin đồn mâu thuẫn với Huyền Trân - Tịnh thất Bồng Lai

DI PY |

Vụ việc Huyền Trân -  Top 6 Giọng hát Việt nhí 2014 và phía ca sĩ Quang Lê hiện đang gây xôn xao trên mạng xã hội. Thực hư việc này thế nào?

Được biết, vào năm 2015, ca sĩ Quang Lê chia sẻ với truyền thông rằng anh muốn giúp đỡ, nâng đỡ cho Huyền Trân - Top 6 Giọng hát Việt nhí 2014. Thậm chí, nam ca sĩ còn có ý định nhận Huyền Trân làm con nuôi.

Nói về lý do này, giọng ca "Đập vỡ cây đàn" từng cho biết, khi gặp Huyền Trân, anh ấn tượng với cô bé này là một người thông minh, có gương mặt rất sáng và lễ phép. Quang Lê khẳng định rằng, anh có cảm giác thân quen với Huyền Trân như lần đầu gặp Phương Mỹ Chi.

Tuy nhiên sau đó một thời gian, Quang Lê hạn chế xuất hiện và đồng hành cùng Huyền Trân trong sự nghiệp nghệ thuật. Điều đó khiến nhiều người không khỏi tò mò. Đến năm 2016, khi chia sẻ với truyền thông, Huyền Trân nói mối quan hệ giữa cô và Quang Lê  gặp trắc trở. Lý do vì phía Quang Lê bắt cô đội tóc giả, thậm chí là nuôi tóc thật. Điều đó khiến Huyền Trân không đồng ý nên xảy ra mâu thuẫn.

Sự việc này cho đến hôm nay (25.10) được cộng đồng mạng xôn xao trở lại khi một nữ doanh nhân trên sóng livestream đã có nhắc đến Huyền Trân.

Nhiều người cũng lên tiếng thắc mắc lý do thật sự khiến phía Quang Lê dừng hợp tác với Top 6 Giọng hát Việt nhí 2014. Trong số đó, một số còn cho rằng, có thể nguyên nhân vì nữ ca sĩ này xuất thân từ Tịnh thất Bồng Lai - nơi đang gây nhiều tranh cãi trong thời gian qua.

Huyền Trân từng tham gia The Voice Kids. Ảnh: CTCC.
Huyền Trân từng tham gia Giọng hát Việt nhí 2014. Ảnh: CTCC.

Trao đổi với Báo Lao Động, phía quản lý ca sĩ Quang Lê đã chính thức lên tiếng nói rõ ồn ào này. Theo đó, phía ca sĩ Quang Lê phủ nhận chuyện dừng hợp tác là do Huyền Trân đến từ Tịnh thất Bồng Lai.

"Trước đây, ê-kíp nhận bé vào công ty chỉ muốn giúp đỡ cho bé phát triển sự nghiệp thôi. Tuy nhiên, được một thời gian, hai bên bất đồng quan điểm nên ê-kíp dừng lại. Phía ca sĩ Quang Lê và ê-kíp của anh hoàn toàn không biết trước đó Huyền Trân đến từ Tịnh thất Bồng Lai" - đại diện Quang Lê chia sẻ.

Khi nói về thông tin ca sĩ Quang Lê nhận Huyền Trân làm con nuôi, phía quản lý khẳng định: "Mới đầu gặp bé, thấy cuộc sống và hoàn cảnh của bé khó khăn nên ca sĩ Quang Lê muốn nhận bé về công ty định hướng và chăm lo cho bé thôi chứ không phải nhận làm con nuôi hẳn".

Hiện tại, sau khi hai bên dừng hợp tác, phía Quang Lê cho biết, ê-kíp của anh và nam ca sĩ đã không còn liên lạc với Huyền Trân.

Ngoài Huyền Trân, Quang Lê từng nâng đỡ cho Phương Mỹ Chi. Ảnh: NSCC.
Ngoài Huyền Trân, Quang Lê từng nâng đỡ cho Phương Mỹ Chi. Ảnh: NSCC.

Được biết Lê Thanh Huyền Trân sinh năm 2002, gây chú ý khi tham gia chương trình Giọng hát Việt nhí 2014. Giọng ca này tạo được ấn tượng khi trình bày các ca khúc nhạc Trịnh như: Còn tuổi nào cho em, Để gió cuốn đi… Trong chương trình, Huyền Trân nói mình là trẻ mồ côi, sống tại Tịnh thất Bồng Lai (sau này đổi tên thành “Thiên Am bên bờ vũ trụ”).

Sau cuộc thi, Huyền Trân nhận được học bổng của một trường quốc tế tại TPHCM, trở thành bạn học cùng trường với "cô bé dân ca" Phương Mỹ Chi. 4 năm sau, Huyền Trân trở lại The Voice 2018 nhưng không tiến xa như kỳ vọng.


DI PY
TIN LIÊN QUAN

Ca sĩ Vy Oanh: "Tôi đã nộp đơn yêu cầu khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng"

DI PY |

Theo đó, vào hôm nay (25.10), Vy Oanh xác nhận đã làm việc với Công an TPHCM vì đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng. Theo đó, nữ ca sĩ yêu cầu cơ quan chức năng khởi tố nữ doanh nhân này vì cho rằng cô bị vu khống, làm nhục trên mạng xã hội.

Nghệ sĩ Hải Lý của "Lưới trời": "Đời thực tôi không ác như trên phim"

ĐÔNG DU |

Nghệ sĩ Hải Lý - người thủ vai phản diện trong bộ phim "Lưới trời", đóng cùng Nhật Kim Anh đã có những chia sẻ về tuyến vai phản diện của mình. Cô nói khán giả nhận xét mình lên phim "trông rất ác".

Danh ca Thanh Tuyền và Quang Lê chia sẻ sự cố nhớ đời sau nhiều năm ca hát

ĐÔNG DU |

Sau nhiều năm cầm mic, danh ca Thanh Tuyền và Quang Lê có dịp hội ngộ. Hai ngôi sao nổi tiếng chia sẻ lại các kỉ niệm trong hành trình làm nghề của mình với công chúng.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Ca sĩ Vy Oanh: "Tôi đã nộp đơn yêu cầu khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng"

DI PY |

Theo đó, vào hôm nay (25.10), Vy Oanh xác nhận đã làm việc với Công an TPHCM vì đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng. Theo đó, nữ ca sĩ yêu cầu cơ quan chức năng khởi tố nữ doanh nhân này vì cho rằng cô bị vu khống, làm nhục trên mạng xã hội.

Nghệ sĩ Hải Lý của "Lưới trời": "Đời thực tôi không ác như trên phim"

ĐÔNG DU |

Nghệ sĩ Hải Lý - người thủ vai phản diện trong bộ phim "Lưới trời", đóng cùng Nhật Kim Anh đã có những chia sẻ về tuyến vai phản diện của mình. Cô nói khán giả nhận xét mình lên phim "trông rất ác".

Danh ca Thanh Tuyền và Quang Lê chia sẻ sự cố nhớ đời sau nhiều năm ca hát

ĐÔNG DU |

Sau nhiều năm cầm mic, danh ca Thanh Tuyền và Quang Lê có dịp hội ngộ. Hai ngôi sao nổi tiếng chia sẻ lại các kỉ niệm trong hành trình làm nghề của mình với công chúng.