Phía Đàm Vĩnh Hưng nói gì về phát ngôn "không xem sao kê vẫn phán vô tội"?

DI PY |

Một clip lan truyền Đàm Vĩnh Hưng phát ngôn cơ quan chức năng không xem sao kê vẫn phán anh vô tội gây xôn xao. Thực hư việc này ra sao?

Sau khi được Bộ Công an công bố kết quả từ thiện, Đàm Vĩnh Hưng đã có những buổi livestream chia sẻ với khán giả về ồn ào vừa qua.

Nam ca sĩ cho biết trong 2 tháng qua, anh im lặng vì chờ đợi kết quả từ Bộ Công an. Đàm Vĩnh Hưng khẳng định rất sẵn sàng hợp tác với cơ quan chức năng trong việc cung cấp thông tin. Anh tuyên bố chắc nịch rằng mình là người trong sạch bởi tất cả tài khoản được yêu cầu minh chứng, anh đều đưa ra hết, việc sao kê cũng công khai minh bạch.

Đồng thời nam ca sĩ tuyên bố: “Tôi chắc chắn 100% sẽ tiếp tục vụ kiện. Tôi đã làm việc 3 lần với cơ quan Công an tỉnh Bình Dương, lần gần nhất là ngày 19.1 vừa qua”.

Ngoài việc khẳng định rất hợp tác trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng, anh cũng hứa sau khi hoàn tất vụ kiện đối với những cá nhân vu khống, anh sẽ một lần nữa công khai với các mạnh thường quân về quá trình từ thiện. Nam ca sĩ gửi lời cảm ơn tới các cơ quan chức năng, tới người hâm mộ trong thời gian qua.

Sau buổi livestream của Đàm Vĩnh Hưng, một clip được cắt ra chia sẻ lên mạng xã hội có nội dung "đưa sao kê cho công an nhưng họ không cần xem". Chính điều này gây lên những tranh cãi dữ dội. Đặc biệt, sự việc này khiến nhiều người hoài nghi về tính xác thực trong câu chuyện minh bạch từ thiện của các nghệ sĩ.

Nam ca sĩ khẳng định sẽ tiếp tục theo đuổi vụ kiện.  Ảnh: NSCC.
Nam ca sĩ khẳng định sẽ tiếp tục theo đuổi vụ kiện. Ảnh: NSCC.

Trước vấn đề này, phóng viên đã liên hệ với phía Đàm Vĩnh Hưng để làm rõ sự tình. Đại diện nam ca sĩ cho biết: "Phát ngôn này được cắt ra từ livestream của anh Đàm Vĩnh Hưng. Không phải nam ca sĩ nói hớ mà trong livestream chưa nói rõ ý khiến nhiều người hiểu lầm.

Chúng tôi đã mang sao kê đầy đủ lên để cung cấp cho cơ quan chức năng nhưng họ đã làm việc với ngân hàng chặt chẽ để có tài liệu riêng. Vậy nên không cần sao kê từ phía chúng tôi. Nếu không có sao kê thì làm sao cơ quan chức năng có thể điều tra và làm sáng tỏ mọi việc được?".

Theo phía của Đàm Vĩnh Hưng, khi nổ ra sự việc này, phía công an đã chủ động làm việc với các bên có liên quan để điều tra sự việc, không có chuyện "không cần xem sao kê vẫn kết luận được nghệ sĩ minh bạch từ thiện".

Bên cạnh đó, khi phóng viên đặt câu hỏi về việc: "Vì sao lại thuê đến 7 luật sư cho vụ kiện với bà Phương Hằng và các cá nhân vu khống cũng như thông tin các luật sư này là ai?", phía nam ca sĩ nói thêm: "Về vấn đề này thì bên chúng tôi sẽ bảo mật hết để đối thủ không dùng thủ đoạn làm ảnh hưởng đến kết quả công việc".

Mặc dù vướng phải ồn ào nhưng Đàm Vĩnh Hưng khẳng định vẫn sẽ làm từ thiện, tuy nhiên không theo hình thức kêu gọi quyên góp mà bỏ tiền túi cá nhân.

Trước đó, vào ngày 23.1, Cục Cảnh sát Hình sự (C02, Bộ Công an) đã thông báo về kết quả giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm liên quan đến việc chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp, ủng hộ để cứu trợ đồng bào miền Trung gặp lũ lụt năm 2020. Qua xác minh, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên, MC Trấn Thành, MC Đại Nghĩa, bà Nguyễn Thị Hương (mẹ ruột ca sĩ Hồ Ngọc Hà) không có hành vi gian dối, chiếm đoạt tiền từ thiện.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Đàm Vĩnh Hưng: Tôi thuê 7 luật sư để kiện người vu khống, xúc phạm mình

ĐÔNG DU |

Đàm Vĩnh Hưng khẳng định anh đang gấp rút tiến hành vụ kiện bà Phương Hằng. Đồng thời, nam ca sĩ khẳng định sẽ không bỏ qua cho các kênh YouTube bôi nhọ, xúc phạm anh.

Vụ kiện với bà Phương Hằng: Ca sĩ Vy Oanh đòi bồi thường 1 tỉ đồng

ĐÔNG DU |

Vy Oanh cho biết khởi kiện bà Nguyễn Phương Hằng vì nhiều lần phát trực tuyến (livestream) có nội dung làm nhục, thóa mạ nữ ca sĩ… Từ đó, cô yêu cầu nữ doanh nhân bồi thường số tiền một tỉ đồng.

Ca sĩ Vy Oanh thông tin về đơn kiện các cá nhân tố mình đẻ thuê, cướp chồng

DI PY |

Ca sĩ Vy Oanh khẳng định cô sẽ tiếp tục theo đuổi vụ kiện với bà Phương Hằng và các cá nhân tố mình đẻ thuê, cướp chồng... gây xôn xao thời gian qua.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đàm Vĩnh Hưng: Tôi thuê 7 luật sư để kiện người vu khống, xúc phạm mình

ĐÔNG DU |

Đàm Vĩnh Hưng khẳng định anh đang gấp rút tiến hành vụ kiện bà Phương Hằng. Đồng thời, nam ca sĩ khẳng định sẽ không bỏ qua cho các kênh YouTube bôi nhọ, xúc phạm anh.

Vụ kiện với bà Phương Hằng: Ca sĩ Vy Oanh đòi bồi thường 1 tỉ đồng

ĐÔNG DU |

Vy Oanh cho biết khởi kiện bà Nguyễn Phương Hằng vì nhiều lần phát trực tuyến (livestream) có nội dung làm nhục, thóa mạ nữ ca sĩ… Từ đó, cô yêu cầu nữ doanh nhân bồi thường số tiền một tỉ đồng.

Ca sĩ Vy Oanh thông tin về đơn kiện các cá nhân tố mình đẻ thuê, cướp chồng

DI PY |

Ca sĩ Vy Oanh khẳng định cô sẽ tiếp tục theo đuổi vụ kiện với bà Phương Hằng và các cá nhân tố mình đẻ thuê, cướp chồng... gây xôn xao thời gian qua.