Phi Nhung và mối duyên mẹ con với Hồ Văn Cường cùng tâm nguyện cả đời

ĐÔNG DU |

Ca sĩ Phi Nhung khi chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của Hồ Văn Cường trên sóng Vietnam Idol Kids 2016 đã nhận anh làm con nuôi. Cả đời, cô mong nam ca sĩ học hành đến nơi đến chốn và thành tài.

Thương hoàn cảnh Hồ Văn Cường

Còn nhớ cách đây 5 năm, khi Hồ Văn Cường tham gia Vietnam Idol Kids 2016 đã hát một vài bài dân ca ở vòng gặp ban giám khảo.

Sau đó, giám khảo Tóc Tiên có đọc lời giới thiệu của nam ca sĩ là "thần tượng ca sĩ Phi Nhung". Sau đó, chương trình quay một phóng sự về cuộc sống, gia cảnh của nam ca sĩ.

Chính vì thương xót cho hoàn cảnh nghèo khó của Hồ Văn Cường, cùng với đó là có duyên giữa "thần tượng và fan hâm mộ" nên cố ca sĩ từng nhận Hồ Văn Cường làm con nuôi.

Phi Nhung lúc sinh thời từng chia sẻ rằng, cô có linh cảm đặc biệt của một người mẹ khi thấy gương mặt hiền lành, chịu thương chịu khó và giọng hát truyền cảm của Hồ Văn Cường ở chương trình Vietnam Idol kids 2016 nên quyết định nhận làm con nuôi.

Ngày đó, Phi Nhung hoàn toàn không biết và không dự đoán được nam ca sĩ có thành quán quân của chương trình hay không. Bởi lúc đó, Vietnam Idol Kids 2016 chỉ mới phát sóng những vòng đầu tiên.

Bên cạnh đó, khi chia sẻ thêm về chuyện giúp đỡ Hồ Văn Cường, cố ca sĩ từng xúc động tâm sự rằng, cô giúp vì muốn hỗ trợ con nuôi đến trường, không bỏ dở việc học hành chứ không phải chỉ vì giọng hát của nam ca sĩ.

Trong quá trình đón Hồ Văn Cường lên TPHCM học và theo đuổi đam mê ca hát, nam ca sĩ từng tâm sự mẹ nuôi rất nghiêm khắc. Đặc biệt, Phi Nhung rất coi trọng việc học của Hồ Văn Cường. Nếu anh bị la rầy, bị cô giáo mắng là cô đều khiển trách con trai của mình.

Nhờ sự dẫn dắt của Phi Nhung mà đến bây giờ, khi đã là một chàng trai 18 tuổi, Hồ Văn Cường đã thành một ngôi sao có đông fan.

Phi Nhung nói cô thương con trai mình cả đời. Ảnh: GĐCC.
Phi Nhung nói cô thương con trai mình cả đời. Ảnh: GĐCC.

Phi Nhung mong điều gì dành cho Hồ Văn Cường?

Trong một chương trình, Phi Nhung đã tâm sự về người con trai nuôi của mình.

Cố ca sĩ từng chia sẻ, cô cũng có chút buồn vì không nuôi từ tấm bé nên cô cũng không thể ôm Cường như những đứa con khác. Một phần lý do nữa là bởi bố mẹ ruột của Cường đang sống chung với cô và bản thân Cường cũng đang hoạt động trong giới nghệ sĩ. Phi Nhung bộc bạch, Hồ Văn Cường ít khi nói chuyện với ai, thậm chí với cả mẹ ruột.

Tại chương trình, cô từng nói về những mâu thuẫn của mình với Hồ Văn Cường: "Thà tôi bị chửi chứ không để con tôi khi bước ra đường bị người ta chửi hay bị người ta chê. Mặc dù fan Cường chửi tôi nhiều. Mấy đứa con nít nhìn hình ảnh Phi Nhung là một người mẹ hiền nhưng thực ra tôi dạy con rất nghiêm khắc và khó tính. Mặc dù tôi có mắng con nhưng tối vẫn gọi con ăn tối, yêu thương.

Nhưng với Cường thì nó giận quá và fan cũng đẩy đưa nhiều quá. Tôi thông cảm và không thể nào để mặc fan dạy hư con tôi được. Bản thân mẹ ruột Cường cũng khóc và nói 18 tuổi cũng đừng để Cường ra ngoài".

Trong quá trình nuôi dạy, Phi Nhung bắt nam ca sĩ phải học tính tự lập. Cụ thể, Hồ Văn Cường phải dọn dẹp phòng, làm việc nhà, đặc biệt là bắt Cường phải hôn mẹ ruột, thể hiện tình cảm với mẹ ruột.

Tâm nguyện cả đời của Phi Nhung dành cho nam ca sĩ là dù sau này Hồ Văn Cường lớn, trưởng thành, ra ngoài sống tự lập thì cô vẫn dõi theo, Cường vẫn mãi mãi là con của cô. Phi Nhung từng hứa sẽ luôn giúp đỡ anh trong bước đường đời. Đặc biệt, điều Phi Nhung muốn thấy nhất chính là mong Hồ Văn Cường học hành đến nơi đến chốn chứ không phải chỉ có ca hát.

ĐÔNG DU
TIN LIÊN QUAN

Phi Nhung lạc quan, cuối đời vẫn cất tiếng hát

DI PY |

Người thân của nữ ca sĩ cho biết lúc Phi Nhung nhập viện vì mắc COVID-19, cô vẫn luôn lạc quan và cất cao tiếng hát của mình.

Mẹ Hồ Văn Cường đang chăm sóc các con nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung

ĐÔNG DU |

Khi Phi Nhung qua đời, một số con nuôi của cố ca sĩ đang được mẹ của Hồ Văn Cường chăm sóc chu đáo tại nhà riêng của cố ca sĩ.

Ca sĩ Phi Nhung và màn lỗi hẹn với nghệ sĩ cải lương Thoại Mỹ, Phượng Loan

ĐÔNG DU |

Trước khi mất, ca sĩ Phi Nhung có nhiều dự án nghệ thuật đang ấp ủ. Trong đó, việc làm phim ca nhạc kết hợp cải lương tuồng cổ cùng NSƯT Phượng Loan, NSƯT Thoại Mỹ, Trinh Trinh, Võ Minh Lâm đã gần đến công đoạn cuối nhưng cô đã ra đi mãi mãi.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phi Nhung lạc quan, cuối đời vẫn cất tiếng hát

DI PY |

Người thân của nữ ca sĩ cho biết lúc Phi Nhung nhập viện vì mắc COVID-19, cô vẫn luôn lạc quan và cất cao tiếng hát của mình.

Mẹ Hồ Văn Cường đang chăm sóc các con nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung

ĐÔNG DU |

Khi Phi Nhung qua đời, một số con nuôi của cố ca sĩ đang được mẹ của Hồ Văn Cường chăm sóc chu đáo tại nhà riêng của cố ca sĩ.

Ca sĩ Phi Nhung và màn lỗi hẹn với nghệ sĩ cải lương Thoại Mỹ, Phượng Loan

ĐÔNG DU |

Trước khi mất, ca sĩ Phi Nhung có nhiều dự án nghệ thuật đang ấp ủ. Trong đó, việc làm phim ca nhạc kết hợp cải lương tuồng cổ cùng NSƯT Phượng Loan, NSƯT Thoại Mỹ, Trinh Trinh, Võ Minh Lâm đã gần đến công đoạn cuối nhưng cô đã ra đi mãi mãi.