Phạt tiền, đình chỉ hoạt động 6 tháng đơn vị phát hành sách 'Miếng ngon Hà Nội'

Bích Hà |

Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành Chu Văn Hòa vừa ký 3 quyết định xử phạt các đơn vị liên quan tới sách “Miếng ngon Hà Nội” với mức phạt tổng cộng là 270 triệu đồng. Trong đó, nhà sách Minh Thắng bị phạt 240 triệu đồng và bị đình chỉ hoạt động trong 6 tháng.

Theo quyết định số 12/QĐ-XPVPHC xử phạt hành chính đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Dân trí, do đã xuất bản xuất bản phẩm “Miếng ngon Hà Nội” của tác giả Vũ Bằng không đúng với nội dung được Cục Xuất bản, In và Phát hành xác nhận đăng ký xuất bản; áp dụng Điểm g Khoản 3 Điều 19 Nghị định số 159/2013/NĐ-CP, mức xử phạt đối với Nhà xuất bản Dân trí là 15 triệu đồng.

Theo quyết định số 13/QĐ-XPVPHC xử phạt hành chính đối với Doanh nghiệp tư nhân in Hà Phát in xuất bản phẩm “Miếng ngon Hà Nội” đã không in đúng nội dung bản thảo đã được Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Dân trí ký duyệt.; áp dụng Điểm a Khoản 3 Điều 24 Nghị định số 159/2013/NĐ-CP, mức xử phạt đối với Doanh nghiệp Tư nhân in Hà Phát là 15 triệu đồng.

Theo quyết định số 14/QĐ-XPVPHC xử phạt hành chính đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn Văn hóa Minh Tân – Nhà sách Minh Thắng thì đơn vị này đã phạm phải 3 lỗi sau:

Làm sai lệch nội dung xuất bản phẩm liên kết “Miếng ngon Hà Nội” so với bản thảo đã được Giám đốc Nhà xuất bản Dân Trí ký duyệt. Áp dụng Điểm c Khoản 3 Điều 23 Nghị định số 159/2013/NĐ-CP, mức phạt ở sai phạm này là 15 triệu đồng.

Phát hành xuất bản phẩm liên kết “Miếng ngon Hà Nội” khi chưa có quyết định phát hành của Giám đốc Nhà xuất bản Dân Trí. Áp dụng Điểm a Khoản 4 Điều 23 Nghị định số 159/2013/NĐ-CP, mức phạt ở sai phạm này là 25 triệu đồng.

Phát hành xuất bản phẩm liên kết kết “Miếng ngon Hà Nội” có nội dung thông tin vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều 20 Nghị định số 159/2013/NĐ-CP.

Thêm vào đó, ở sai phạm này, Nhà sách Minh Thắng còn có tình tiết tăng nặng là trong quá trình liên kết xuất bản phẩm này với Nhà xuất bản Văn học, Nhà xuất bản Văn học đã yêu cầu dừng phát hành năm 2013. Mức phạt ở sai phạm này là 200 triệu đồng. Nhà sách Minh Thắng cũng bị thêm hình phạt bổ sung là tịch thu xuất bản phẩm vi phạm, đình chỉ hoạt động phát hành xuất bản trong 6 tháng.

Trước đó, ngày 23.5, cuốn sách “Miếng ngon Hà Nội” (nhà văn Vũ Bằng) do NXB Dân Trí cấp giấy phép cho Công ty văn hóa Minh Tân - Nhà sách Minh Thắng thực hiện đã chính thức bị thu hồi để tiêu hủy, với lý do có những sai phạm nghiêm trọng về mặt nội dung.

Cụ thể, trong trang 210 của cuốn sách “Miếng ngon Hà Nội”, đoạn văn nguyên gốc trong bản thảo được duyệt là “Ta mơ ước một ngày đất nước thanh bình, toàn dân sát cánh với nhau ăn mừng Đại Nhật bằng một bữa tiệc vĩ đại có đủ hết cả những miếng ngon Hà Nội” khi lên sách đã bị chỉnh với mục đích xấu về chính trị.

Theo Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành Chu Văn Hoà, sự việc lần này là bài học để các nhà xuất bản, đơn vị liên kết phải rút kinh nghiệm sâu sắc.

 

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Những lỗ hổng kiểm duyệt trong sách liên kết giữa tư nhân và nhà xuất bản

ĐẶNG CHUNG - LINH PHƯƠNG |

Cuốn sách “Miếng ngon Hà Nội” của nhà văn Vũ Bằng do NXB Dân Trí liên kết với Cty văn hóa Minh Tân - Nhà sách Minh Thắng tái bản đã chính thức bị thu hồi vì có sai phạm nghiêm trọng về mặt nội dung. Vụ việc một lần nữa chỉ ra lỗ hổng kiểm duyệt - vốn đã lỏng lẻo - trong việc thực hiện sách liên kết giữa đơn vị tư nhân và NXB. Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến ngày càng nhiều cuốn sách “rác” lọt ra thị trường.

Vì sao “lỗi chính trị” lọt vào ấn bản mới “Miếng ngon Hà Nội” của Vũ Bằng?

Bích Hà |

Nhiều người băn khoăn, tại sao đoạn văn có nội dung sai phạm nghiêm trọng, sai lệch hoàn toàn so với bản gốc lại có thể xuất hiện trong “Miếng ngon Hà Nội” khi được NXB Dân Trí và đối tác liên kết tái bản? Ai đã tùy tiện sửa văn của Vũ Bằng?

Châu Á chìm sâu trong giá rét suốt 3 ngày Tết Nguyên đán

Thanh Hà |

Hàn Quốc trải qua ngày lạnh nhất trong năm vào mùng 3 Tết Nguyên đán trong khi Trung Quốc, Nhật Bản, Mông Cổ... cũng trải qua đợt giá rét kỷ lục.

Nghệ sĩ Trung Anh: Rất hiếm để có người thứ hai như NSND Trần Tiến

Hải Minh |

NSND Trần Tiến sinh năm 1937 tại Hà Nội. Ông bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 1954 bằng những vai hề chèo.

Doanh nghiệp Việt đừng quên thị trường nội địa gần 100 triệu dân

Anh Tuấn |

Dù tự hào về thành tích xuất khẩu trong năm 2022, nhưng các chuyên gia cho rằng, để hạn chế rủi ro của thị trường xuất khẩu khi gặp tình huống bất thường, thị trường nội địa với gần 100 triệu người tiêu dùng cần được quan tâm đúng mức.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2022 bật mí cách ứng phó câu hỏi khó ngày Tết

Nhóm PV |

Nhân dịp đầu Xuân năm mới, Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện cùng top 3 Hoa hậu Việt Nam 2022: Hoa hậu Thanh Thủy, Á hậu Trịnh Thùy Linh và Á hậu Ngọc Hằng.

Thêm vụ xả súng hàng loạt khác ở California, 7 người chết

Thanh Hà |

Một vụ xả súng hàng loạt khác xảy ra ở bang California, Mỹ trong chiều 23.1 khiến 7 người chết. Đây là vụ xả súng thứ 2 ở California trong vòng 3 ngày.

Vòng loại World Cup 2026 và cơ hội của bóng đá Đông Nam Á

NGUYỄN ĐĂNG |

Chuyên gia bóng đá Hàn Quốc -  Choi In-young nhấn mạnh các đội bóng lớn ở Châu Á cần phải dè chừng sức mạnh từ các đội ở Đông Nam Á, trong đó có tuyển Việt Nam với những tiến bộ dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo.

Những lỗ hổng kiểm duyệt trong sách liên kết giữa tư nhân và nhà xuất bản

ĐẶNG CHUNG - LINH PHƯƠNG |

Cuốn sách “Miếng ngon Hà Nội” của nhà văn Vũ Bằng do NXB Dân Trí liên kết với Cty văn hóa Minh Tân - Nhà sách Minh Thắng tái bản đã chính thức bị thu hồi vì có sai phạm nghiêm trọng về mặt nội dung. Vụ việc một lần nữa chỉ ra lỗ hổng kiểm duyệt - vốn đã lỏng lẻo - trong việc thực hiện sách liên kết giữa đơn vị tư nhân và NXB. Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến ngày càng nhiều cuốn sách “rác” lọt ra thị trường.

Vì sao “lỗi chính trị” lọt vào ấn bản mới “Miếng ngon Hà Nội” của Vũ Bằng?

Bích Hà |

Nhiều người băn khoăn, tại sao đoạn văn có nội dung sai phạm nghiêm trọng, sai lệch hoàn toàn so với bản gốc lại có thể xuất hiện trong “Miếng ngon Hà Nội” khi được NXB Dân Trí và đối tác liên kết tái bản? Ai đã tùy tiện sửa văn của Vũ Bằng?