Phát động sáng tác âm nhạc về biên giới, biển đảo và bộ đội biên phòng

LÊ HOA |

Ngày 8.11, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng (BĐBP) phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức phát động sáng tác âm nhạc về đề tài biên giới, biển đảo và Bộ đội biên phòng chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống BĐBP (3.3.1959-3.3.2019) và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3.3.1989-3.3.2019).

Đợt vận động sáng tác âm nhạc được phát động sâu rộng tới các nhạc sĩ chuyên nghiệp và không chuyên.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng, Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Tư lệnh BĐBP cho biết, đợt vận động sáng tác âm nhạc nhằm hướng đến xây dựng biên giới hòa bình, ổn định hợp tác cùng phát triển, xây dựng biên giới vững mạnh giàu đẹp, đồn biên phòng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Nội dung của đợt sáng tác âm nhạc tập trung ca ngợi truyền thống, khí phách anh hùng của các thế hệ cha anh trong xây dựng, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, những gương hi sinh dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ, bộ đội biên phòng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới của tổ quốc…

Bên cạnh đó, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh BĐBP gợi ý các nhạc sĩ chuyên và không chuyên sáng tác âm nhạc về đề tài biên giới, biển đảo và BĐBP cần tập trung chủ đề về: BĐBP sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc an ninh biên giới, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. BĐBP với chương trình an sinh xã hội như mái ấm nơi biên giới, chương trình xuân biên cương ấm lòng nơi biên giới, hải đảo, chiến sĩ quân hàm xanh nâng bước em đến trường… BĐBP đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả lũ lụt, tìm kiếm cứu nạn. BĐBP với chương trình cải cách thủ tục hành chính, đối ngoại Quốc phòng, đối ngoại biên phòng, đoàn kết cùng các lực lượng chung tay bảo vệ biên giới, biển đảo…

Đây là đợt vận động sáng tác thể hiện tình cảm và trách nhiệm của các nhạc sĩ đối với chủ quyền biên giới thiêng liêng của Tổ quốc; động viên, cổ vũ phong trào toàn dân tham gia xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Đợt vận động sáng tác này, Bộ Tư lệnh BĐBP nhận các tác phẩm tham gia từ nay đến 31.10.2018 và không hạn chế số lượng tác phẩm gửi tham gia.

LÊ HOA
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.