Phản ứng của Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên sau khi đòi bà Phương Hằng bồi thường

NGỌC ANH |

Sau thông tin Đàm Vĩnh Hưng, Thuỷ Tiên - Công Vinh, Vy Oanh... yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng xin lỗi, bồi thường (tổng số tiền lên đến 88 tỉ đồng), cộng đồng mạng có những tranh luận trái chiều. Trước sự việc này, phía các nghệ sĩ phản ứng ra sao?

Như Lao Động đã đưa tin chiều ngày 6.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) và 4 đồng phạm.

Ngoài hành vi vi phạm pháp luật của các bị can, kết luận điều tra còn thể hiện việc yêu cầu bồi thường thiệt hại của 10 bị hại đối với bị can Phương Hằng và các đồng phạm.

Trong đó đáng chú ý là mức đề nghị bồi thường của các nghệ sĩ.

Nghệ sĩ Hoài Linh, Vy Oanh chưa có yêu cầu bồi thường về vật chất mà yêu cầu bị can Phương Hằng và đồng phạm phải xin lỗi do các phát ngôn xúc phạm mình.

Vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên - Công Vinh yêu cầu bị can Phương Hằng và đồng phạm bồi thường tổn thất về vật chất 30,4 tỉ đồng; Bồi thường tổn thất về tinh thần 14,9 tỉ đồng do các phát ngôn xúc phạm.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng yêu cầu bà Hằng và đồng phạm xin lỗi công khai và bồi thường thiệt hại về vật chất 43 tỉ đồng do các phát ngôn của bà Hằng đã xúc phạm.

Bà Nguyễn Phương Hằng. Ảnh: Công an cung cấp.
Bà Nguyễn Phương Hằng. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước vụ việc này, cộng đồng mạng đã bàn luận xôn xao. Sau phản ứng của khán giả, phóng viên đã liên hệ các nghệ sĩ để tìm hiểu sự việc.

Theo đó, phía ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho biết: "Bên tôi chỉ có một ý duy nhất là luôn sẵn sàng hợp tác với cơ quan chức năng, câu trả lời chính xác cơ quan chức năng sẽ trả lời".

Phía ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho biết thêm về vụ việc này họ giữ nguyên tắc im lặng, làm việc với cơ quan pháp luật và thượng tôn pháp luật, nên không muốn phản hồi gì thêm.

Khi phóng viên hỏi thêm về số tiền bồi thường, Đàm Vĩnh Hưng không phản hồi.

Sau đó, phóng viên liên hệ ca sĩ Vy Oanh để hỏi về việc trước đây, cô từng yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng bồi thường 1 tỉ đồng vì người này nhiều lần livestream làm nhục, thóa mạ mình, như nói "đẻ thuê", "giật chồng", "làm gái".  Cô cho biết số tiền này sẽ làm từ thiện.

Tuy nhiên, hiện tại, theo thông báo từ phía Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh, cô chưa có yêu cầu bồi thường vật chất mà chỉ muốn bị can Phương Hằng và đồng phạm phải xin lỗi.

Phía luật sư đại diện của ca sĩ Vy Oanh và nữ ca sĩ đều chưa đưa ra câu trả lời chính thức.

Riêng phía ca sĩ Thuỷ Tiên - Công Vinh, phóng viên đã liên hệ nhiều lần qua điện thoại nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời chính thức.

Dưới góc độ pháp lý, phóng viên có cuộc trao đổi với luật sư Hoàng Hà - Văn phòng Luật sư L&P tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông cho rằng, các nghệ sĩ như Đàm Vĩnh Hưng, Thuỷ Tiên (tức người bị hại) có quyền đưa ra yêu cầu về bồi thường thiệt hại nhưng  phải chứng minh yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp pháp.

Về sự việc trên, luật sư Hoàng Hà khẳng định đây là yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm.

"Theo quy định tại Điều 584 Bộ luật Dân sự 2015 thì người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường" - luật sư Hà nhấn mạnh.

Luật sư Hà còn phân tích thêm việc bồi thường thiệt hại do danh dự nhân phẩm bị xâm hại trong trường hợp không thoả thuận được, tòa án sẽ quyết định mức bồi thường thiệt hại không quá 10 tháng lương cơ sở do Nhà nước quy định đối với mỗi người bị hại, tương đương không quá 14,9 triệu đồng theo Điều 592 Bộ luật Dân sự 2015.

Vì vậy, dựa trên con số bồi thường thiệt hại mà các nghệ sĩ yêu cầu (tổng 88 tỉ đồng), luật sư Hà cho rằng, đang thiếu căn cứ. Còn với yêu cầu bồi thường thiệt hại vật chất, thiệt hại do tài sản bị hư hỏng thì sẽ chứng minh dựa trên kết quả định giá nhưng điều này cũng không dễ dàng.

NGỌC ANH
TIN LIÊN QUAN

Nguyễn Phương Hằng thừa nhận xúc phạm Đàm Vĩnh Hưng và nghệ sĩ Hoài Linh

Anh Tú |

TP Hồ Chí Minh - Theo kết luận điều, bị can Nguyễn Phương Hằng thừa nhận đã phát ngôn xúc phạm ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng) và ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh).

Đàm Vĩnh Hưng xin công chúng cho thời gian để chứng minh không còn xốc nổi

NGỌC ANH |

Sau khi bỏ chữ "The King" trong bộ phim điện ảnh làm về cuộc đời mình, Đàm Vĩnh Hưng cho biết anh đã không còn xốc nổi giống ngày xưa và đang chứng minh cho công chúng thấy mình đã thay đổi.

Đàm Vĩnh Hưng bỏ "The King", giới showbiz cũng tự dẹp ông hoàng bà chúa đi

Lê Thanh Phong |

Ngày 27.3, Đàm Vĩnh Hưng chính thức “xóa” tên tiếng Anh The King trong teaser poster của "Hào quang rực rỡ".

Khởi động Chương trình “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” 2023

Thanh Thuỷ |

Năm 2023, chương trình sẽ tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia từ nay đến 15.05. Sau khi chấm điểm và hiệp y với các đơn vị liên quan, lễ vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” dự kiến tổ chức vào tháng 8.2023.

Tân Hiệp Phát: Từ hợp đồng giả cách đến trốn thuế, chiếm đoạt tài sản

Linh Anh |

Hợp đồng giả cách được hiểu là hợp đồng mà các bên thực hiện nhằm mục đích che giấu đi một hợp đồng khác và thông qua hợp đồng đó để trục lợi, chiếm đoạt tài sản. Vụ việc của Tân Hiệp Phát là một ví dụ điển hình.

Góc độ pháp lý việc giáo viên đăng ảnh học sinh lên TikTok

KHÁNH AN |

Nhiều giáo viên tự ý đăng tải hình ảnh học sinh lên TikTok nhằm mục đích câu view, câu like. Dưới góc độ pháp lý, luật sư cho rằng, những hành vi này vi phạm vào quyền được bảo vệ thông tin cá nhân của trẻ, có thể bị phạt tiền và buộc gỡ toàn bộ các hình ảnh khỏi mạng xã hội.

Vụ bị trừ lương do hàng lỗi: Công ty hoàn trả tiền lương cho công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Vụ hàng trăm công nhân Công ty TNHH Saitex International (Khu công nghiệp Amata, TP Biên Hoà) ngừng việc tập thể do bị công ty trừ tiền lương với lý do hàng bị lỗi, chiều 11.4, Công ty đã ra thông báo thu hồi yêu cầu bồi thường hàng lỗi từ 15-25% và sẽ hoàn lại tiền đã trừ trước đó cho người lao động.

Hoang tàn dự án tái định cư nghìn tỉ "xây xong xin đập" tại Hà Nội

Tuyết Lan |

Hà Nội - Toạ lạc ở vị trí đẹp, trung tâm của khu đô thị có hạ tầng giao thông thuận tiện, nhưng 3 tòa nhà tái định cư N3 - N4 - N5 tại Khu đô thị Sài Đồng (Long Biên) bỏ không, hoang hoá nhiều năm nay gây mất mỹ quan, lãng phí.

Nguyễn Phương Hằng thừa nhận xúc phạm Đàm Vĩnh Hưng và nghệ sĩ Hoài Linh

Anh Tú |

TP Hồ Chí Minh - Theo kết luận điều, bị can Nguyễn Phương Hằng thừa nhận đã phát ngôn xúc phạm ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng) và ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh).

Đàm Vĩnh Hưng xin công chúng cho thời gian để chứng minh không còn xốc nổi

NGỌC ANH |

Sau khi bỏ chữ "The King" trong bộ phim điện ảnh làm về cuộc đời mình, Đàm Vĩnh Hưng cho biết anh đã không còn xốc nổi giống ngày xưa và đang chứng minh cho công chúng thấy mình đã thay đổi.

Đàm Vĩnh Hưng bỏ "The King", giới showbiz cũng tự dẹp ông hoàng bà chúa đi

Lê Thanh Phong |

Ngày 27.3, Đàm Vĩnh Hưng chính thức “xóa” tên tiếng Anh The King trong teaser poster của "Hào quang rực rỡ".