Phạm Xuân Hiển đăng quang Nam vương Môi trường Thế giới 2016

M.T |

Phạm Xuân Hiển (Hiển Mario) nhận 2 danh hiệu: Nam vương Môi trường Thế giới - Mister Eco Word 2016 và Nam vương tài năng tại cuộc thi Nam vương Du lịch Thế giới - Mister Tourism Word 2016 trong đêm chung kết diễn ra tại Philippines vừa qua.
Phạm Xuân Hiển sinh năm 1990, cao 1m84 với số đo 3 vòng khá lý tưởng 100-80-99. Anh được nhiều người biết đến bởi gương mặt rất giống với tài tử nổi tiếng Thái Lan Mario Maurer.
Đến với cuộc thi Nam vương du lịch Thế giới 2016, Phạm Xuân Hiển mong muốn được học hỏi kinh nghiệm và truyền tải những thông điệp có ý nghĩa, tạo động lực cho các bạn trẻ phấn đấu trong cuộc sống.

Tốt nghiệp đại học tài chính kế toán, tuy nhiên Phạm Xuân Hiển không lựa chọn công việc theo đúng ngành nghề được đào tạo mà rẽ hướng sang làm người mẫu.

Theo chia sẻ của Phạm Xuân Hiển, được đứng trên sàn catwalk và sải bước là niềm mơ ước từ nhỏ của anh. Bởi vậy khi có người đứng ra hỗ trợ và giúp đỡ, Hiển như được tiếp thêm sức mạnh, niềm tin để theo đuổi đam mê của mình.

Giọng ca khỏe khoắn cùng phần trình diễn rất tự tin trên sân khấu đã giúp Phạm Xuân Hiển nhận được số điểm cao nhất và giành giải Nam vương tài năng.
Ở phần thi tài năng, Phạm Xuân Hiển thể hiển ca khúc "Bản hùng ca chim lạc" - một sáng tác của nhạc sĩ Lê Quang đã được nam ca sĩ Đan Trường thể hiện rất thành công. 
Kết quả cuối cùng, Phạm Xuân Hiển và thí sinh Myanmar đồng danh hiệu Nam vương. Trong đó, thí sinh Myanmar - Ye Htoo Win giành giải Nam vương Du lịch Thế giới còn Phạm Xuân Hiển đạt giải Nam vương Môi trường Thế giới.
Các danh hiệu Á vương lần lượt được trao cho đại diện của Nepal (Á vương 1), Brazil (Á vương 2), Philippines (Á vương 3) và Thái Lan (Á vương 4).
Sau cuộc thi, Nam vương Môi trường Thế giới Phạm Xuân Hiển sẽ cùng Nam vương Du lịch Thế giới Ye Htoo Win cùng 4 Á vương ở lại Phillipines vài ngày để thực hiện một số nghĩa vụ sau đăng quang cũng như hoạt động thiện nguyện, có ích cho xã hội và bảo vệ môi trường. Dự kiến, ngày 13.12 Phạm Xuân Hiển sẽ có mặt tại Việt Nam.

 


M.T
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.