Phá dỡ, cải tạo công trình Panorama sai phạm ở đèo Mã Pí Lèng

Phạm Đông |

Nhà hàng Mã Pì Lèng Panorama đang được chủ đầu tư phá dỡ, cải tạo theo hướng kiến trúc truyền thống văn hóa của đồng bào dân tộc trên cao nguyên đá Đồng Văn, không có lưu trú.

Liên quan đến việc xử lý công trình Panorama tại đèo Mã Pì Lèng (huyện Mèo Vạc, Hà Giang), ngày 18.7, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Hà Giang cho biết, địa phương này đang triển khai phá dỡ, cải tạo tổ hợp nhà hàng Mã Pì Lèng Panorama.

Lần này, chính quyền địa phương đã thống nhất không phá dỡ toàn bộ công trình Panorama mà cải tạo thành điểm dừng chân, không có lưu trú. Đồng thời, tòa nhà này được cải tạo theo hướng kiến trúc truyền thống văn hóa của đồng bào dân tộc trên cao nguyên đá Đồng Văn, đảm bảo an toàn và xử lý rác thải theo quy định.

Bản thiết kế phá dỡ, cải tạo đang được áp dụng đối với nhà hàng Mã Pì Lèng Panorama đã được Ủy ban UNESCO, Cục Di sản Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cùng các bên có liên quan đồng ý.

Cùng thông tin về vụ việc này, ông Nguyễn Cao Cường - Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc cho biết, phương án cải tạo đã được UBND tỉnh Hà Giang xin ý kiến các cơ quan trung ương, các nhà khoa học và các chuyên gia. Theo đó, sẽ phá dỡ một phần tòa nhà, cải tạo lại thành điểm dừng chân, không có dịch vụ lưu trú.

Trong thời gian qua, nhà hàng Mã Pì Mèng Panorama được dư luận chú ý do đã phá vỡ cảnh quan thiên nhiên đèo Mã Pì Lèng và ảnh hưởng đến Công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn. Vào cuộc kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện công trình nhà hàng này không có giấy phép xây dựng, chưa chuyển đổi mục đích đất nhưng đã tồn tại nhiều năm nay.

Nhiều cuộc họp bàn hướng giải quyết sai phạm tại nhà hàng Mã Pì Lèng Panorama đã được cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang thực hiện. Cụ thể, sau cuộc họp ngày 8.10.2019, Sở Xây dựng Hà Giang đã có báo cáo gửi tỉnh về kết quả cuộc họp liên ngành về công trình nhà hàng, nhà nghỉ Panorama trên đèo Mã Pí Lèng.

Sở Xây dựng Hà Giang kiến nghị UBND tỉnh Hà Giang yêu cầu huyện Mèo Vạc cải tạo, chỉnh trang một phần công trình (gồm tầng âm và một tầng nổi sát mặt đất) để phục vụ việc dừng chân, ngắm cảnh của khách du lịch. Toàn bộ 7 tầng giật cấp phía trên của nhà hàng, nhà nghỉ Panorama xây nhô ra phía sông Nho Quế sẽ bị phá dỡ để cải tạo thành đất trồng cây xanh; thời hạn phá dỡ hoàn thành trước 15.11.2019.

Còn chủ đầu tư là bà Vũ Thị Ánh cần hoàn thiện các thủ tục pháp lý phần công trình còn lại trong thời hạn 60 ngày. Về xử lý vi phạm với chủ đầu tư là Vũ Thị Ánh, tỉnh cần tham khảo ý kiến Bộ VHTTDL, trước khi ra quyết định.

Khu vực Mã Pí Lèng là di tích danh lam thắng cảnh quốc gia được Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch xếp hạng hồi tháng 11.2009. Danh lam thắng cảnh Mã Pí Lèng bao gồm đèo Mã Pí Lèng được coi là khu vực di sản đặc sắc về địa chất và cảnh quan; hẻm vực sông Nho Quế là một trong những thung lũng kiến tạo độc nhất vô nhị ở Việt Nam.

Ngoài ra, khu vực đỉnh đèo được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở nước ta.

Mã Pí Lèng còn được du khách gọi một cách không chính thống là một trong "tứ đại đỉnh đèo" tại vùng núi phía Bắc Việt Nam, bên cạnh Đèo Ô Quy Hồ, Đèo Khau Phạ và Đèo Pha Đin.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Cắt dỡ Panorama trên Mã Pí Lèng; Tiềm năng bất động sản Quy Nhơn

Phan Anh |

Tiềm năng đầu tư bất động sản ven biển Quy Nhơn; Hóp bụng nghiêng mình di chuyển trong căn nhà siêu mỏng giữa phố Sài Gòn; TP. Hồ Chí Minh lập kỷ lục mới về giá biệt thự... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Đằng sau những bức ảnh khỏa thân bảo vệ môi trường trên đèo Mã Pí Lèng

Anh Đào |

Tòa nhà Panorama, cục bêtông 7 tầng trên đèo Mã Pí Lèng, khẳng định là phải xử lý. Nhưng nếu Mã Pí Lèng hay bất cứ di sản thiên nhiên nào khác cứ mãi... hồng hoang, hồng hoang và chỉ hồng hoang thì nó sẽ trở thành áo cơm thế nào cho đồng bào ở một trong những vùng đất nghèo và đang hy sinh nhiều nhất đất nước?

Tòa nhà tại Mã Pí Lèng nằm ngoài khu vực 2; Mập mờ việc mua, bán và phá sản

Phan Anh |

Panorama Mã Pí Lèng nằm ngoài khoanh vùng khu vực 2 của danh thắng quốc gia; Metro Bến Thành - Suối Tiên có nguy cơ ngừng thi công, bị nhà thầu kiện; Mập mờ chuyện mua đi bán lại rồi tuyên bố phá sản... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Cắt dỡ Panorama trên Mã Pí Lèng; Tiềm năng bất động sản Quy Nhơn

Phan Anh |

Tiềm năng đầu tư bất động sản ven biển Quy Nhơn; Hóp bụng nghiêng mình di chuyển trong căn nhà siêu mỏng giữa phố Sài Gòn; TP. Hồ Chí Minh lập kỷ lục mới về giá biệt thự... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Đằng sau những bức ảnh khỏa thân bảo vệ môi trường trên đèo Mã Pí Lèng

Anh Đào |

Tòa nhà Panorama, cục bêtông 7 tầng trên đèo Mã Pí Lèng, khẳng định là phải xử lý. Nhưng nếu Mã Pí Lèng hay bất cứ di sản thiên nhiên nào khác cứ mãi... hồng hoang, hồng hoang và chỉ hồng hoang thì nó sẽ trở thành áo cơm thế nào cho đồng bào ở một trong những vùng đất nghèo và đang hy sinh nhiều nhất đất nước?

Tòa nhà tại Mã Pí Lèng nằm ngoài khu vực 2; Mập mờ việc mua, bán và phá sản

Phan Anh |

Panorama Mã Pí Lèng nằm ngoài khoanh vùng khu vực 2 của danh thắng quốc gia; Metro Bến Thành - Suối Tiên có nguy cơ ngừng thi công, bị nhà thầu kiện; Mập mờ chuyện mua đi bán lại rồi tuyên bố phá sản... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.